Nhiều hợp đồng xuất khẩu gạo bị hủy

Đến hết tháng 11, đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo tăng 10,62% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lượng hợp đồng hủy hoặc hết hạn 11 tháng đầu năm tăng 18%.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), tính đến hết ngày 30/11 đã đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo là 8 triệu tấn, tăng 10,62% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lượng hợp đồng hủy hoặc hết hạn 11 tháng đầu năm là 988.000 tấn, tăng 18% so với cùng kỳ.

Trong đó, bị hủy nhiều nhất là hợp đồng xuất khẩu đi Trung Quốc với 423.000 tấn, tiếp đến là Châu Phi 311.000 tấn và Philippines 28.000 tấn, cùng nhiều hợp đồng khác có thể hủy hợp đồng tiếp trong tháng 12.

Song, theo ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch VFA, các hợp đồng bị hủy phần lớn là các hợp đồng thương mại số lượng nhỏ.

Ông Phong cho biết thêm, kết quả xuất khẩu gạo năm nay có thể đạt 7,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay. Lượng gạo doanh nghiệp còn phải giao từ nay đến hết năm còn gần 1 triệu tấn. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Ngà (Infonet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN