Mì gói, thịt heo, dầu ăn khuyến mãi đắt hàng trong đêm 1-5

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 ước đạt 455,5 ngàn tỉ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ghi nhận của PV dù đã hơn 20 giờ ngày 1-5 siêu thị Emart quận Gò Vấp vẫn tấp nập người dân đi mua sắm. 38/42 quầy thu ngân tại đây đều hoạt động nên không có tình trạng người tiêu dùng phải chờ đợi lâu để được tính tiền.

20 giờ ngày 1-5 siêu thị tấp nập người đi mua sắm.

20 giờ ngày 1-5 siêu thị tấp nập người đi mua sắm.

Chị My nhà Gò Vấp cho biết, thay vì đi du lịch cả gia đình dẫn nhau đi ăn các món nướng bên ngoài siêu thị rồi vào trong mua sắm. Dù siêu thị rất đông, mỗi người một xe đẩy to phải né nhau nhưng vẫn hơn cảnh đi chơi xa bị kẹt xe.

Tất cả cả các ngành hàng từ quần áo thời trang đến hóa mỹ phẩm khu vực nào cũng đông người dừng chọn mua. Đặc biệt tại khu vực thực phẩm tươi sống, nhiều khách hàng đến sau ngỡ ngàng khi trên quầy kệ thịt heo không còn sản phẩm nào.

Một gia đình chuẩn bị chở hàng về

Một gia đình chuẩn bị chở hàng về

Trên kệ hàng này nổi bật với các thông báo “siêu tiết kiệm” hay “cực rẻ giá sốc”. Theo đó, thịt heo xay giá 11.900 đồng/100g còn 7.600 đồng/100g, thịt heo xay từ 14.200 còn 10.900 đồng/100g, cốt lết heo giá từ 15.200 đồng còn 11.900 đồng/100g, thịt đùi heo giá 14.900 đồng còn 11.800 đồng/100g…

Tương tự ngành hàng mì gói thu hút nhiều người trẻ đến mua sắm, một vài thương hiệu xuất hiện tình trạng cháy hàng. Nhân viên các nhãn hàng liên tục châm hàng lấp đầy các quầy kệ.

Bên cạnh đó, dầu ăn cũng là một trong những mặt hàng người tiêu dùng không bỏ qua khi có khuyến mãi. Theo đó, tại kệ hàng này, dầu ăn Tường An 1 lít, 2, lít, 5 lít với chương trình “giá tốt mỗi ngày” không còn chai nào trên kệ hàng.

Theo khảo sát vào trưa, tối cùng ngày tại siêu thị Tops Market quận Tân Phú, siêu thị GO! Gò Vấp đều có nhiều khuyến mãi và khách đến mua sắm vẫn như những ngày thường. Một số chợ lẻ vắng khách, nhiều sạp hàng tiểu thương đóng cửa nghỉ lễ.

Theo Tổng Cục thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 ước đạt 455,5 ngàn tỉ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt quy mô và tốc độ tăng cao hơn so với các năm trước khi xảy ra dịch COVID-19.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.777,4 ngàn tỉ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước nếu loại trừ yếu tố giá tăng 4,3%.

Một số hình ảnh ghi nhận hoạt động mua sắm của người dân tại siêu thị ngày 1-5:

Tại siêu thị Emart, ngành hàng tươi sống rất đông khách.

Tại siêu thị Emart, ngành hàng tươi sống rất đông khách.

Nhiều gia đình chọn khu vực ăn uống để thưởng thức các món ăn.

Nhiều gia đình chọn khu vực ăn uống để thưởng thức các món ăn.

Có chương trình "Cực rẻ, giá sốc chỉ ba ngày cuối tuần" nên xương, thịt heo không còn trên kệ hàng.

Có chương trình "Cực rẻ, giá sốc chỉ ba ngày cuối tuần" nên xương, thịt heo không còn trên kệ hàng.

Một số mặt hàng thịt heo có giá siêu tiết kiệm cũng hết sạch.

Một số mặt hàng thịt heo có giá siêu tiết kiệm cũng hết sạch.

Thịt bò cũng vơi bớt trên quầy kệ.

Thịt bò cũng vơi bớt trên quầy kệ.


Ba kệ hàng mì gói trống trơn sản phẩm chỉ còn bảng giá.

Ba kệ hàng mì gói trống trơn sản phẩm chỉ còn bảng giá.

Sản phẩm có giá tốt mỗi ngày đều "cháy hàng"

Sản phẩm có giá tốt mỗi ngày đều "cháy hàng"

Sản phẩm mì gói nhập khẩu cũng được tiêu thụ nhiều.

Sản phẩm mì gói nhập khẩu cũng được tiêu thụ nhiều.

Nhân viên các nhãn hàng liên tục châm hàng để lấp đầy các kệ hàng.

Nhân viên các nhãn hàng liên tục châm hàng để lấp đầy các kệ hàng.

Nhiều người dân xếp hàng chờ tính tiền.

Nhiều người dân xếp hàng chờ tính tiền.

38/42 quầy thu ngân sáng đèn để hạn chế tình trạng người tiêu dùng chờ tính tiền.

38/42 quầy thu ngân sáng đèn để hạn chế tình trạng người tiêu dùng chờ tính tiền.

Trưa ngày 1-5 tại Tops Market khu vực thực phẩm tươi sống có nhiều người dân mua sắm 

Trưa ngày 1-5 tại Tops Market khu vực thực phẩm tươi sống có nhiều người dân mua sắm 

Một số người trẻ chọn mua mì gói tại siêu thị Go! Gò Vấp tối 1-5.

Một số người trẻ chọn mua mì gói tại siêu thị Go! Gò Vấp tối 1-5.

Nguồn: [Link nguồn]

Giá cua gạch tăng mạnh ở miền Tây

Nhu cầu sử dụng cua, tôm tươi sống của người dân tăng cao trong dịp nghỉ lễ nên cua gạch với một số loại tôm tăng giá.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tú Uyên ([Tên nguồn])
Thông tin thị trường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN