Lãi ròng trăm triệu/năm nhờ nuôi loài siêu "hiếu chiến"

Sự kiện: Kinh Doanh

Một con trưởng thành thuộc loại “siêu cấp” có thể mang lại cho chủ nuôi 335 triệu đồng.

Lâu Tân Á năm nay mới 24 tuổi, là người tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. 10 năm trước, anh cùng cha mẹ tới Vũ Hán định cư. Cha anh là người thành thạo các kỹ thuật nuôi gà và rất yêu động vật.

Năm 2016, Tân Á nhận ra ngày càng có nhiều bạn bè thích chơi gà chọi. Anh liền nảy ra ý tưởng dành thời gian rảnh để nuôi gà chọi bán. Cha anh là người đầu tiên ủng hộ ý tưởng này, đồng thời truyền dạy cho con trai các bí quyết nuôi gà hiệu quả.

Lãi ròng trăm triệu/năm nhờ nuôi loài siêu "hiếu chiến" - 1

Lãi ròng trăm triệu/năm nhờ nuôi loài siêu "hiếu chiến" - 2

Gà chọi đem lại trăm triệu đồng lãi ròng cho Tân Á

Hai cha con chọn một mảnh đất cách xa khu dân cư để xây chuồng trại, nuôi thử gà chọi. Cuối năm 2017, Tân Á đã nuôi 10 con gà mái chọi và và 4 con gà trống chọi. Mùa xuân năm nay, 10 con gà mái đã cho ra đời hơn 100 gà chọi con. Giống gà này thật sự bán rất chạy, phần lớn gà con chỉ khoảng 1 tháng tuổi đã được bán hết, mỗi con có giá bán 200-300 NDT (~700.000 - 1 triệu đồng). Những con non còn lại được nuôi cho tới khi đạt vài cân mới bán đi. Công việc nuôi gà này đã đem lại lãi ròng hơn 30.000 NDT (100 triệu đồng) cho Tân Á.

Thị trường ở Vũ Hán dường như cũng đang tiếp sức cho việc kinh doanh của Tân Á, khi ngày càng nhiều người dân địa phương coi gà chọi như thú cưng. Nhiều khu vực giải trí ở Vũ Hán cũng thường xuyên tổ chức chương trình đá gà.

Hiện nay, ở chợ Hoa Điểu, Vũ Hán, gà chọi thông thường chưa qua huấn luyện có giá từ 200-300 NDT/con (700.000 – 1 triệu đồng); gà chọi loại ưu đã qua huấn luyện có giá 1.000 – 2.000 NDT/con (3,3 – 6,6 triệu đồng); gà có ngoại hình bắt mắt, tính cách thiện chiến, được huấn luyện qua thực chiến một cách có hệ thống thì giá bán lên tới hơn 10.000 NDT/con (~34 triệu đồng). Đặc biệt, gà chọi siêu cấp có biểu hiện xuất sắc trong các cuộc đấu thậm chí có thể bán được với giá 100.000 NDT/con (335 triệu đồng).

Với những con không thể lên “võ đài”, anh Tân Á cho biết, chúng sẽ được bán làm thịt sau khi đạt cân nặng 4-5kg, giá bán có thể lên tới 60 NDT/kg (201.000 đồng), cao hơn nhiều so với gà quê hoặc gà công nghiệp. Trứng gà chọi có giá 2 NDT/quả (6.700 đồng), đắt tiền hơn trứng gà thông thường. Nếu mua trứng làm giống, người mua sẽ phải trả 10 NDT/quả (33.600 đồng).

Nuôi cả nghìn con “thủy quái” dưới ao bèo, bán chạy như tôm tươi

Ông là một trong những hộ đi đầu trong việc nuôi loài vật này, mỗi năm thu lãi khoảng 400 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Nguyễn (Theo hb.qq.com) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN