Kiếm tiền triệu mỗi ngày từ dịch vụ làm 'cây xua đuổi tà ma'

Sự kiện: Tết Giáp Thìn 2024

Những ngày cận Tết, người dân Hà Tĩnh lại tất bật chuẩn bị dựng cây nêu. Cây nêu được dựng từ ngày 23 tháng Chạp, mang ý nghĩa xua đuổi tà ma lúc Táo quân về trời.

Những ngày cận Tết, nhóm thợ làm dịch vụ Hà Tĩnh lại tất bật chuẩn bị nguyên liệu cho việc làm cây nêu theo nhu cầu người dân. Cây nêu ngày Tết được dựng từ ngày 23 tháng Chạp, tức ngày ông Táo về trời. Theo quan niệm từ xa xưa, khi ông Táo về trời thì ma quỷ sẽ có cơ hội lẻn vào nhà gây tổn hại cho gia chủ. Vì vậy, cây nêu có vai trò xua đuổi ma quỷ khi con người dùng cây nêu để tranh giành đất đai với quỷ.

Những ngày cận Tết, nhóm thợ làm dịch vụ Hà Tĩnh lại tất bật chuẩn bị nguyên liệu cho việc làm cây nêu theo nhu cầu người dân. Cây nêu ngày Tết được dựng từ ngày 23 tháng Chạp, tức ngày ông Táo về trời. Theo quan niệm từ xa xưa, khi ông Táo về trời thì ma quỷ sẽ có cơ hội lẻn vào nhà gây tổn hại cho gia chủ. Vì vậy, cây nêu có vai trò xua đuổi ma quỷ khi con người dùng cây nêu để tranh giành đất đai với quỷ.

Cây nêu thường là những cây tre già, thẳng và cao từ 10-15 m, được lau sạch nhánh và trừ lại ngọn. Nhiều người còn dùng cây luồng làm gốc và gắn ngọn cây tre vào.

Cây nêu thường là những cây tre già, thẳng và cao từ 10-15 m, được lau sạch nhánh và trừ lại ngọn. Nhiều người còn dùng cây luồng làm gốc và gắn ngọn cây tre vào.

Trên thân cây nêu, người dân thường dùng lá cây đủng đỉnh bọc quanh để cây được đẹp hơn. Cây đủng đỉnh cũng là loài xua đuổi tà ma, mọc tự nhiên trong rừng. Muốn có lá đủng đỉnh, mọi người phải tự đi chặt hoặc mua với giá 200.000-220.000 đồng mỗi bó. Thợ làm nêu sẽ thay nhau cắt phần lá với nhánh nhỏ và bỏ bớt nhánh to để dễ dàng gắn kết vào thân tre

Trên thân cây nêu, người dân thường dùng lá cây đủng đỉnh bọc quanh để cây được đẹp hơn. Cây đủng đỉnh cũng là loài xua đuổi tà ma, mọc tự nhiên trong rừng. Muốn có lá đủng đỉnh, mọi người phải tự đi chặt hoặc mua với giá 200.000-220.000 đồng mỗi bó. Thợ làm nêu sẽ thay nhau cắt phần lá với nhánh nhỏ và bỏ bớt nhánh to để dễ dàng gắn kết vào thân tre

Năm nay, gia đình ông Trần Hữu Sáng (65 tuổi, trú xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) nhận làm hơn 50 cây nêu cho khách.

Năm nay, gia đình ông Trần Hữu Sáng (65 tuổi, trú xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) nhận làm hơn 50 cây nêu cho khách.

“Cứ đến ngày 18 tháng Chạp là người dân lại gọi điện thuê làm. Nêu có loại to, nhỏ khác nhau, tùy nhu cầu người đặt mà mình lựa chọn làm. Giá mỗi cây hoàn thành có đủ đèn trang trí, lá đủng đỉnh từ 1,2 đến 1,7 triệu đồng”, ông Sáng nói.

“Cứ đến ngày 18 tháng Chạp là người dân lại gọi điện thuê làm. Nêu có loại to, nhỏ khác nhau, tùy nhu cầu người đặt mà mình lựa chọn làm. Giá mỗi cây hoàn thành có đủ đèn trang trí, lá đủng đỉnh từ 1,2 đến 1,7 triệu đồng”, ông Sáng nói.

Bóng đèn nháy quấn quanh thân cây. Trên ngọn nêu có buộc nhiều thứ như túi nhỏ đựng trầu cau và ống sáo, cùng những miếng kim loại. Người ta tin rằng những vật treo ở cây nêu, cộng thêm những tiếng động của những khánh đất, là để báo hiệu cho ma quỷ biết rằng nơi đây là nhà có chủ, không được đến quấy nhiễu...

Bóng đèn nháy quấn quanh thân cây. Trên ngọn nêu có buộc nhiều thứ như túi nhỏ đựng trầu cau và ống sáo, cùng những miếng kim loại. Người ta tin rằng những vật treo ở cây nêu, cộng thêm những tiếng động của những khánh đất, là để báo hiệu cho ma quỷ biết rằng nơi đây là nhà có chủ, không được đến quấy nhiễu...

Mỗi ngày, nhóm thợ làm từ 10-12 cây nêu. Những cây làm xong được mang đến nhà người đặt hàng và dựng cho họ hoặc để gia chủ tự dựng trước cổng.

Mỗi ngày, nhóm thợ làm từ 10-12 cây nêu. Những cây làm xong được mang đến nhà người đặt hàng và dựng cho họ hoặc để gia chủ tự dựng trước cổng.

Ông Đinh Đỉnh Mười (68 tuổi, trú xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc) năm nay làm 80-100 cây nêu phục vụ người dân. “Dựng cây nêu là phong tục truyền thống nên nhiều gia đình đặt làm sớm. Tuy năm nay số người đặt làm ít hơn song mỗi ngày vẫn kín việc”, ông Mười nói.

Ông Đinh Đỉnh Mười (68 tuổi, trú xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc) năm nay làm 80-100 cây nêu phục vụ người dân. “Dựng cây nêu là phong tục truyền thống nên nhiều gia đình đặt làm sớm. Tuy năm nay số người đặt làm ít hơn song mỗi ngày vẫn kín việc”, ông Mười nói.

Người đặt làm nêu yêu cầu trang trí đủ bóng nháy, đèn trên cây để phát sáng vào buổi tối.

Người đặt làm nêu yêu cầu trang trí đủ bóng nháy, đèn trên cây để phát sáng vào buổi tối.

Kiếm tiền triệu mỗi ngày từ dịch vụ làm 'cây xua đuổi tà ma' - 10

Ngày 23 tháng Chạp, người dân đều dựng cây nêu. Ngoài việc làm, anh Nguyễn Thiện Quế (48 tuổi, trú xã Khánh Vĩnh Yên, Can Lộc) còn phải chở cây đến giao và trồng giúp gia chủ.

Ngày 23 tháng Chạp, người dân đều dựng cây nêu. Ngoài việc làm, anh Nguyễn Thiện Quế (48 tuổi, trú xã Khánh Vĩnh Yên, Can Lộc) còn phải chở cây đến giao và trồng giúp gia chủ.

Trên các tuyến đường ở Hà Tĩnh, hình ảnh cây nêu dựng lên với đủ màu sắc lung linh của ánh đèn, tạo nên không khí Tết Nguyên đán cận kề.

Trên các tuyến đường ở Hà Tĩnh, hình ảnh cây nêu dựng lên với đủ màu sắc lung linh của ánh đèn, tạo nên không khí Tết Nguyên đán cận kề.

Nguồn: [Link nguồn]

Năm nay, loại hoa này giá bán có giảm nhưng người trồng vẫn phấn khởi vì không lo bị lỗ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Trường ([Tên nguồn])
Tết Giáp Thìn 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN