Hoa hồng ngày 8-3 nhiều nhưng giá vẫn tăng

Theo các đơn vị kinh doanh, nguồn cung hoa hồng cho dịp 8-3 năm nay khá dồi dào nhưng sức mua không cao như kỳ vọng.

Ngày 7-3, ghi nhận tại các chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10), chợ Phạm Văn Bạch (Gò Vấp), chợ hoa Đầm Sen (TP.HCM)… sức mua hoa cho dịp lễ 8-3 đã nhộn nhịp hơn ngày thường, với nguồn cung dồi dào.

Ông Lý Phú Quí, Giám đốc HTX Dịch vụ Đầm Sen (chợ hoa Đầm Sen, TP.HCM), cho biết nguồn cung hoa hồng cho dịp lễ 8-3 năm nay dồi dào do số lượng hoa hồng được trữ lạnh tại TP.HCM và các vườn Lâm Đồng đưa về TP.HCM tiêu thụ rất nhiều. Chính vì thế, giá hoa tăng có nhưng không cao đột biến.

Theo đó giá hoa hồng và hoa nguyên liệu đã tăng khoảng 20% so với ngày thường, dao động ở mức giá 400.000 – 500.000/bó 50 bông hồng Đà Lạt và 200.000 – 300.000 đồng/bó 50 bông đối với hồng Hà Nội.

Đối với chợ truyền thống, giá hoa hồng bán lẻ neo mức 15.000 - 20.000 đồng/bông hồng đỏ, 10.000 – 15.000 đồng/hồng cam, có trang trí hoa khác đi kèm tăng 5.000 - 8.000 đồng so với ngày thường.

Giá bán lẻ 1 cành hoa hồng đỏ có trang trí hoa đi kèm dao động từ 15.000 - 20.000 đồng/bông, tăng hơn 5.000 đồng so với ngày thường. Ảnh: Thu Hà

Giá bán lẻ 1 cành hoa hồng đỏ có trang trí hoa đi kèm dao động từ 15.000 - 20.000 đồng/bông, tăng hơn 5.000 đồng so với ngày thường. Ảnh: Thu Hà

Chị Lê Thị Kim Nương, Quản lí cửa hàng Hoa Yêu Thương (quận 1, TP.HCM) cho biết năm nay nguồn cung và mẫu mã hoa phong phú hơn, nhờ vào các giống hoa ngoại nhập được trồng tại Đà Lạt, cho bông to, thơm và đa dạng màu sắc. Tuy nhiên sức mua lại chậm hơn so với mọi năm, chỉ bằng khoảng 70%.

Nhân viên hoa đang cắm hoa theo các đơn đặt hàng của khách. Ảnh: Thu Hà

Nhân viên hoa đang cắm hoa theo các đơn đặt hàng của khách. Ảnh: Thu Hà

“Mặc dù hiện tại chúng tôi đã tạm ngưng nhận đơn hàng online, nhưng thông qua sức mua trực tuyến và trực tiếp tại cửa hàng, có thể thấy sức mua năm nay khá chậm. Năm ngoái, chỉ khoảng 8 giờ sáng ngày 7-3, tất cả hoa trong cửa hàng đã được mua hết, nhưng năm nay 9 giờ vẫn còn hàng”- chị Kim Nương chia sẻ.

Nhân viên cửa hàng hoa đang giới thiệu cho khách các sản phẩm hoa cho ngày 8-3. Ảnh: Thu Hà

Nhân viên cửa hàng hoa đang giới thiệu cho khách các sản phẩm hoa cho ngày 8-3. Ảnh: Thu Hà

Cũng theo chị này, năm nay khách hàng cũng còn không mạnh tay chi tiêu cho mỗi đơn hàng, khi mức giá phổ biến dao động từ 600.000 đồng - 1.000.000 đồng/đơn hàng, tức giảm 10% - 20% so với năm ngoái. Dù vậy, chị Nương vẫn kỳ vọng, sáng ngày 8-3 sức mua hoa sẽ tăng cao hơn và tấp nập hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Bí xanh Nghệ An tăng giá mạnh, nhà vườn thu hoạch bao nhiêu cũng bán hết

Không như những năm trước, bí xanh năm nay tăng giá cao, sức tiêu thụ mạnh khiến người trồng rất phấn khởi khi thu hoạch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hà ([Tên nguồn])
Ngày quốc tế phụ nữ 8.3 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN