Hàng nghìn người Malaysia hoảng loạn đi mua sắm do lo sợ làn sóng Covid mới

Người dân Malaysia đổ xô đến các đại siêu thị và nhà hàng để tích trữ thực phẩm và dùng bữa với gia đình trước khi các biện pháp hạn chế mới được Thủ tướng Muhyiddin Yassin công bố nhằm ngăn chặn làn sóng lây lan Covid-19 hiện nay.

Hàng dài người dân Malyasia đã tập trung tại các siêu thị và đại siêu thị. Các mặt hàng như giấy vệ sinh và rau được cho là đã hết hàng chỉ trong vòng chưa đầy 2 tiếng mở cửa tại một số siêu thị. Các Bộ trưởng tại Malaysia đã đưa ra tuyên bố vào Chủ nhật kêu gọi người dân không mua sắm hoảng loạn trong thời gian này.

Người dân Malaysia đổ xô đến các siêu thị để mua đồ tích trữ (Nguồn: Straitstimes)

Người dân Malaysia đổ xô đến các siêu thị để mua đồ tích trữ (Nguồn: Straitstimes)

Luật sư Amna Karmila, 50 tuổi, là một trong số những người đổ xô đi mua sắm đợt này và tranh thủ đi ăn nhà hàng trước khi giãn cách xã hội.

"Tôi muốn đưa cậu con trai 16 tuổi đi ăn vào thứ Bảy trước khi các quy định chặt chẽ hơn có hiệu lực. Tôi đã rất sốc khi thấy một hàng dài người xếp hàng bên ngoài nhà hàng,” cô nói với The Straits Times.

Irene Low, 40 tuổi, làm việc trong ngành bán lẻ, đã dùng bữa với dì của chồng mình, và nói rằng đó là "cơ hội cuối cùng để làm như vậy" trước khi các biện pháp hạn chế mới bắt đầu.

Những người khác cũng sử dụng cuối tuần để thực hiện các chuyến đi ngắn. Một người châu Âu 26 tuổi làm việc trong lĩnh vực truyền thông tại Malaysia nói với The Straits Times: “Tôi đến Cao nguyên Genting vào cuối tuần này để tận hưởng khung cảnh và ngọn núi. Chúng tôi không rời khách sạn. Chúng tôi chỉ muốn nhìn thấy đường chân trời trước khi bị cách ly một lần nữa.”

Cô Nur Syawarina Mokhtar, nhân viên lễ tân khách sạn ở Port Dickson, một trong những điểm đến nổi tiếng bên bãi biển gần thủ đô Kuala Lumpur, cho biết khu nghỉ dưỡng nơi cô làm việc đã tăng tới 90% lượng người sử dụng vào cuối tuần, cao hơn cả lượng người đến trong dịp năm mới hàng năm.

Tin đồn về một đợt cách ly sắp xảy ra đã lan truyền kể từ khi quan chức y tế hàng đầu của đất nước, Bộ trưởng Bộ Y tế Noor Hisham Abdullah, kêu gọi các cuộc cách ly có chủ đích khi số ca nhiễm virus corona đạt mức cao nhất từ trước đến nay, đe dọa các bệnh viện của Malaysia.

Bộ trưởng Thương mại Nội địa và Các vấn đề Người tiêu dùng Alexander Nanta Linggi kêu gọi người dân Malaysia tránh mua sắm hoảng loạn, đảm bảo rằng nguồn cung cấp thực phẩm được cung cấp đầy đủ trong nước.

Số ca nhiễm mới hàng ngày của Malaysia đạt mức cao nhất mọi thời đại, ở mức 3.027 vào thứ Năm tuần trước (ngày 7 tháng 1). Nước này đã ghi nhận 2.433 trường hợp dương tính vào ngày 10/1.

Nguồn: [Link nguồn]

Lễ hội đấu giá triệu đô đón năm mới của Nhật Bản chìm trong đen tối vì Covid-19

Phiên đấu giá cá ngừ để đón may mắn trong dịp năm mới hàng năm của Tokyo đã kết thúc mà không có cuộc chiến đấu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo Straits Times) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN