Hà Nội: Chợ dân sinh bọc ni lông phòng dịch Covid-19

Nhằm đảm bảo giãn cách, tăng cường phòng, chống dịch, chợ Bách Khoa (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã quây chợ bằng những tấm ni lông để người mua, bán an tâm giao dịch.

Theo ghi nhận của PV, toàn bộ các quầy hàng tại thợ Bách Khoa (phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã được quây các tấm ni lông để đảm bảo giãn cách, hạn chế tiếp xúc khi mua bán.

Theo ghi nhận của PV, toàn bộ các quầy hàng tại thợ Bách Khoa (phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã được quây các tấm ni lông để đảm bảo giãn cách, hạn chế tiếp xúc khi mua bán.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND phường Bách Khoa cho biết, ngay từ khi Hà Nội ra Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 21/7/2021 về phòng chống dịch Covid-19, phường Bách Khoa đã vận động, tuyên truyền tiểu thương của chợ chủ động lắp những tấm chắn bằng ni lông, đảm bảo cho người bán cũng như người mua thực phẩm an toàn.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND phường Bách Khoa cho biết, ngay từ khi Hà Nội ra Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 21/7/2021 về phòng chống dịch Covid-19, phường Bách Khoa đã vận động, tuyên truyền tiểu thương của chợ chủ động lắp những tấm chắn bằng ni lông, đảm bảo cho người bán cũng như người mua thực phẩm an toàn.

Chị Mùi - tiểu thương tại chợ cho biết: "Mấy ngày nay, dịch bệnh phức tạp, lượng người mua giảm sút, công việc buôn bán cũng khó khăn hơn. Bên cạnh đó, mỗi tiểu thương cũng lo ngại ra chợ. Từ khi khu chợ được lắp thêm nhiều tấm chắn giọt bắn, chúng tôi thấy an tâm hơn nhiều".

Chị Mùi - tiểu thương tại chợ cho biết: "Mấy ngày nay, dịch bệnh phức tạp, lượng người mua giảm sút, công việc buôn bán cũng khó khăn hơn. Bên cạnh đó, mỗi tiểu thương cũng lo ngại ra chợ. Từ khi khu chợ được lắp thêm nhiều tấm chắn giọt bắn, chúng tôi thấy an tâm hơn nhiều".

Thanh thủ đi mua hàng, chị Thủy (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: "Đến khu chợ mà thấy nơi đây được chuẩn bị kỹ lưỡng các khâu phòng chống dịch, tôi thấy yên tâm hơn. Việc có tấm chắn không ảnh hưởng đến việc mua hàng, hoạt động vẫn diễn ra thuận lợi nên tôi hoàn toàn ủng hộ".

Thanh thủ đi mua hàng, chị Thủy (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: "Đến khu chợ mà thấy nơi đây được chuẩn bị kỹ lưỡng các khâu phòng chống dịch, tôi thấy yên tâm hơn. Việc có tấm chắn không ảnh hưởng đến việc mua hàng, hoạt động vẫn diễn ra thuận lợi nên tôi hoàn toàn ủng hộ".

Các tấm chắn giúp người bán và người mua giãn cách tốt, đảm bảo cho công tác chung tay phòng, chống dịch bệnh.

Các tấm chắn giúp người bán và người mua giãn cách tốt, đảm bảo cho công tác chung tay phòng, chống dịch bệnh.

Chị Miền - tiểu thương tại chợ tâm sự: "Trong mấy ngày đầu khi dịch bùng trở lại, việc nhập hàng có khó khăn hơn một chút, tuy nhiên đến nay mọi thứ đã ổn định trở lại, thoải mái lương thực cung cấp cho người dân".

Chị Miền - tiểu thương tại chợ tâm sự: "Trong mấy ngày đầu khi dịch bùng trở lại, việc nhập hàng có khó khăn hơn một chút, tuy nhiên đến nay mọi thứ đã ổn định trở lại, thoải mái lương thực cung cấp cho người dân".

 Theo vị lãnh đạo UBND phường Bách Khoa, toàn bộ chợ có khoảng hơn 150 quầy bán hàng, khi áp dụng chia lịch thì chỉ còn khoảng 70 quầy bán hàng mỗi ngày. Những quầy hàng không cấp thiết được yêu cầu tạm nghỉ.

 Theo vị lãnh đạo UBND phường Bách Khoa, toàn bộ chợ có khoảng hơn 150 quầy bán hàng, khi áp dụng chia lịch thì chỉ còn khoảng 70 quầy bán hàng mỗi ngày. Những quầy hàng không cấp thiết được yêu cầu tạm nghỉ.

UBND phường Bách Khoa đã phân chia lịch cho các tiểu thương kinh doanh luân phiên theo ngày chẵn-lẻ.

UBND phường Bách Khoa đã phân chia lịch cho các tiểu thương kinh doanh luân phiên theo ngày chẵn-lẻ.

Trước đây, chợ dân sinh phường Bách Khoa chỉ mở buổi sáng.

Trước đây, chợ dân sinh phường Bách Khoa chỉ mở buổi sáng.

Những ngày gần đây, chợ đã mở thêm cả buổi chiều để phục vụ nhu cầu mua bán của người dân.

Những ngày gần đây, chợ đã mở thêm cả buổi chiều để phục vụ nhu cầu mua bán của người dân.

Hệ thống biển cảnh báo 5K theo hướng dẫn Bộ Y tế cùng các công tác phòng dịch khác được thực hiện nghiêm ngặt tại chợ.

Hệ thống biển cảnh báo 5K theo hướng dẫn Bộ Y tế cùng các công tác phòng dịch khác được thực hiện nghiêm ngặt tại chợ.

Những trường hợp đi sâu vào quầy hàng, giãn cách không đảm bảo đều được lực lượng chức năng nhắc nhở kịp thời.

Những trường hợp đi sâu vào quầy hàng, giãn cách không đảm bảo đều được lực lượng chức năng nhắc nhở kịp thời.

Hà Nội: Chợ dân sinh bọc ni lông phòng dịch Covid-19 - 13

Đến thời điểm hiện tại, đa số tiểu thương, người dân đến chợ đều cảm thấy an tâm khi mua hàng.

Đến thời điểm hiện tại, đa số tiểu thương, người dân đến chợ đều cảm thấy an tâm khi mua hàng.

Nguồn: [Link nguồn]

3 loại rau gia vị ở Việt Nam mọc nhan nhản, bán rẻ bèo đầy chợ mang sang nước ngoài đắt như sâm núi

Tại Việt Nam, những cây này được bán đầy chợ thế nhưng tại nhiều nước trên thế giới, những loại cây này lại được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Trọng Tùng ([Tên nguồn])
Kinh tế "kháng sốc" COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN