Ngày đầu giãn cách toàn xã hội: Bất ngờ cảnh tượng tại các chợ dân sinh

Trong khi nhiều tuyến đường của Hà Nội chứng kiến cánh vắng vẻ lạ thường, các hàng quán đều đóng cửa theo quy định thì tại các khu chợ dân sinh, chợ tạm, người dân đổ xô đi chợ từ sáng sớm để mua đồ tích trữ, hàng rau tăng giá gấp đôi ngày thường.

Từ 6h sáng nay, ngày 24/07/2021, Hà Nội chính thức thực hiện cách ly toàn xã hội trên phạm vi toàn thành phố trong thời gian 15 ngày, áp dụng Chỉ thị số 17/CT-UBND theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo ghi nhận của PV vào buổi sáng ngày đầu thực hiện giãn cách, tại các tuyến giao thông chính, lượng người tham gia giao thông đã giảm đi đáng kể, phố phường Hà Nội vắng vẻ khác hẳn ngày thường, không còn cảnh tượng ùn tắc giao thông.

Trên các tuyến phố chứng kiến cảnh tượng vô cùng vắng vẻ.

Trên các tuyến phố chứng kiến cảnh tượng vô cùng vắng vẻ.

Người tham gia giao thông chỉ đa phần là shipper, nhân viên giao nhận...

Người tham gia giao thông chỉ đa phần là shipper, nhân viên giao nhận...

Ngày đầu giãn cách toàn xã hội: Bất ngờ cảnh tượng tại các chợ dân sinh - 3

Các hàng quán đồng loạt đóng cửa theo quy định.

Các hàng quán đồng loạt đóng cửa theo quy định.

Tuy nhiên, ngay từ sáng sớm, người dân đã đổ xô đi chợ mua sắm thực phẩm, rau cỏ, hàng hóa. Tại các siêu thị, các chợ truyền thống, chợ tạm, lượng người đi mua sắm vẫn đông nghịt mặc dù các lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở.

Các khu chợ tạm ghi nhận lượng người đi mua thực phẩm rất đông đúc.

Các khu chợ tạm ghi nhận lượng người đi mua thực phẩm rất đông đúc.

Nhiều người dân mua số lượng thực phẩm lớn nhằm tích trữ.

Nhiều người dân mua số lượng thực phẩm lớn nhằm tích trữ.

Các hàng rau củ, thịt, cá, thực phẩm đông nghịt khách mua, giá các loại mặt hàng này cũng đồng loạt tăng giá từ 5.000 đồng đên 20.000 đồng/kg so với ngày thường.

Cụ thể, thịt ba chỉ đã tăng từ 150.000 đồng lên 170.000 đồng/kg; rau muống tăng từ 10.000 đồng lên 15.000 đồng/bó; Mướp hương tăng từ 10.000 đồng lên 20.000 đồng/kg; Trứng từ 3.000 đồng đã tăng lên từ 4-5.000 đồng/quả…

Hàng chục người vây quanh một hàng thịt lợn tại làng Phú Mỹ (Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Hàng chục người vây quanh một hàng thịt lợn tại làng Phú Mỹ (Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Giữa buổi sáng, nhiều bàn bán thịt đã hết sạch hàng để bán.

Giữa buổi sáng, nhiều bàn bán thịt đã hết sạch hàng để bán.

Nhiều hàng rau, củ, quả, thịt, cá đã phải thuê người chở thêm hàng để bán. Chị T. tiểu thương bán hàng rau tại Ngõ Chợ, Khâm Thiên (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, khoảng 9 giờ sáng chị đã bán hết toàn bộ số rau, củ, quả, phải thuê xe vận chuyển thêm 50 bó rau muống về để bán.

Ngày thường, mỗi bó rau muống này chị chỉ bán với giá từ 8-10.000 đồng nhưng hôm nay đã tăng lên 12.000 đồng vì phải bù thêm tiền thuê người vận chuyển gấp.

Hàng rau muống phải thuê người chở thêm hàng lên để bán.

Hàng rau muống phải thuê người chở thêm hàng lên để bán.

Một hàng thịt phải thuê taxi chở thêm một con lợn nữa về chợ để bán.

Một hàng thịt phải thuê taxi chở thêm một con lợn nữa về chợ để bán.

Nhiều cửa hàng còn nhập thêm nước lọc, mì tôm để phục vụ nhu cầu khách hàng.

Nhiều cửa hàng còn nhập thêm nước lọc, mì tôm để phục vụ nhu cầu khách hàng.

Đến khoảng 10 giờ sáng hầu như tất cả càng hàng bán thịt, cá tại ngõ Thổ Quan (Đống Đa, Hà Nội) đều không còn hàng để bán. Có hàng phải thuê cả taxi chở thêm 1 con lợn nữa để bán.

Thậm chí, lượng người mua mì tôm, nước lọc tăng đáng kể nên nhiều cửa hàng tạp hóa đã phải đi lấy thêm hàng ngay trong sáng nay để phục vụ khách.

Người ra vào chợ Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đông nghịt, lực lượng bảo vệ cẩn thận đo thân nhiệt cho từng người theo quy định.

Người ra vào chợ Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đông nghịt, lực lượng bảo vệ cẩn thận đo thân nhiệt cho từng người theo quy định.

Theo chỉ thị, yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng.

Chỉ thị cũng nêu rõ, mỗi người dân Thủ đô phải bình tĩnh, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch. Thành phố đã chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần thiết. Vì vậy, người dân không cần thiết tích trữ hàng hóa hoặc ra ngoài đường khi không cần thiết trong lúc này để tránh nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Chợ dân sinh Hà Nội tấp nập từ sáng sớm trong ngày đầu giãn cách xã hội

Trong ngày đầu thực hiện Chị thị 16, nhiều khu chợ ở Hà Nội tấp nập người mua từ sáng sớm, tuy nhiên giá cả các mặt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Cảnh ([Tên nguồn])
Tác động của dịch Covid-19 đến kinh tế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN