Giá hải sản tăng chóng mặt khiến người mua dè dặt

Giá hải sản trong nước lẫn nhập khẩu đều tăng từ 20- 30% khiến người tiêu dùng TP.HCM chi tiêu ít đi trong mỗi lần mua sắm mặt hàng này.

Sau dịp lễ 30-4, 1-5, chị Nghiêm Huyền (Gò vấp, TP.HCM) mong rằng giá hải sản sẽ giảm nhưng thực tế vẫn giữ mức giá cao, không có dấu hiệu giảm.

Dẫn chứng chị Huyền cho biết, nếu như sau tết giá cua Cà Mau chỉ đâu đó khoảng 450.000 đồng/kg thì nay đã tăng lên 500.000 – 600.000 đồng/kg; tôm sú sống loại 30-35 con/kg, tăng từ 165-170.000 đồng lên 190.000 - 200.000 đồng/kg, loại 1 (20 con- 30 con) với giá hơn 450.000 đồng/kg.

Ông Trần Văn Trường, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hải Sản Hoàng Gia, thông tin, hiện nay giá hải sản trong nước lẫn nhập khẩu tăng cao. Một số mặt hàng nhập khẩu như cua hoàng đế có giá tăng cao kỷ lục do nguồn cung hạn chế và chi phí vận chuyển tăng.

“Riêng hải sản trong nước từ tôm, cua, ghẹ, ốc… đều có mức tăng so với đầu năm và cùng kỳ năm ngoái. So với hồi đầu năm giá hải sản trong nước tăng 20- 30% tùy vào mặt hàng, mức tăng này thực tế là rất cao, khiến cho giá trị đơn hàng mỗi lần mua sắm của người tiêu dùng cũng giảm”- ông Trường nói.

Hải sản trong nước tăng cao hơn so với hồi đầu năm. Ảnh: HẠ QUYÊN

Hải sản trong nước tăng cao hơn so với hồi đầu năm. Ảnh: HẠ QUYÊN

Đơn cử vào quý IV-2022 ghẹ xanh Phan Thiết loại 1 còn sống, giá bán lẻ của chuỗi này có giá xấp xỉ 670.000 đồng/kg, thì hiện nay giá ghẹ xanh loại 1 đã tăng lên gần 850.000 đồng/kg.

Tại chợ truyền thống, giá loại ghẹ này cũng ở mức 700.000 – 750.000 đồng/kg, loại 3-5 con/kg.

Đại diện chuỗi nhà hàng hải sản nổi tiếng tại quận 1, TP.HCM cũng thừa nhận, từ đầu năm tới nay giá hải sản tăng cao khiến cho lượng khách và doanh thu của quán giảm hẳn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Trước đây việc phục vụ những món ăn có giá trên 4 triệu đồng là điều bình thường của nhà hàng, nhưng hiện nay các món ăn có giá từ 4 – 7 triệu lại trở nên kén khách. Người tiêu dùng tuy vẫn hào hứng với các món hải sản lạ, nhưng vẫn lựa chọn suất ăn có giá trị vừa phải”- vị này chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Một tiểu thương ở Hà Nội mua trôi nổi hàng nghìn đồ chơi nhập lậu về bán kiếm lời

Lực lượng chức năng Hà Nội đã tiến hành kiểm tra và thu giữ gần 2.000 sản phẩm hàng hóa là các loại đồ chơi trẻ em do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HẠ QUYÊN ([Tên nguồn])
Thông tin thị trường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN