Giá cà phê ở VN lên cao nhất trong 3 tháng

Các hộ trồng cà phê tại Tây Nguyên đã tăng cường bán hàng ra trong mấy ngày gần đây khi giá cà phê đạt mức 40.400 đồng/kg, cao nhất trong hơn 3 tháng.

Trao đổi với hãng tin Reuters vào ngày hôm qua, một nhà xuất khẩu cà phê ở Đắc Lắc cho biết: “Lượng cà phê chúng tôi mua được đã tăng nhẹ so với cách đây 1 tuần”.

Giá cà phê tại Việt Nam tăng là nhờ giá cà phê giao sau tại thị trường London gần đây tăng mạnh. Trong phiên giao dịch đầu tuần hôm qua, giá cà phê robusta giao tháng 3 tại London giảm 13 USD/tấn, tương đương giảm 0,6%, còn 2.036 USD/tấn. Trước đó, trong phiên ngày thứ Sáu, giá cà phê robusta tăng 2%, đạt mức 2.049 USD/tấn.

Giới thương nhân đã dự báo từ trước rằng, nông dân sẽ bán cà phê mạnh hơn khi giá vượt 40.000 đồng/kg. Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm này năm ngoái, tốc độ bán hàng ra của các hộ trồng cà phê tại Tây Nguyên hiện vẫn đang chậm hơn.

Sáng nay (5/2), giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 40.200-40.400 đồng/kg, cao nhất kể từ cuối tháng 10 năm ngoái khi giá cà phê đạt mức 41.500 đồng/kg.

Từ ngày 9-17/2 tới sẽ là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Việt Nam. Tuy nhiên, việc đưa cà phê xuống tàu đi xuất khẩu vẫn sẽ diễn ra trong kỳ nghỉ này. Nhiều tàu sẽ nhận hàng cà phê tại cảng Sài Gòn vào ngày 10/2, ngày đầu tiên của năm mới âm lịch.

Nhu cầu cà phê robusta trên thị trường châu Âu sôi động trong mấy ngày gần đây do thị trường lo ngại sản lượng cà phê của Việt Nam năm nay giảm sẽ dẫn tới nguồn cung bị thắt chặt và giá tăng.

Các nhà giao dịch cho biết, các hộ trồng cà phê ở Tây Nguyên hạn chế bán ra trong mấy tuần qua khi giá ở dưới ngưỡng 40.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, người nông dân cũng đã lường trước ảnh hưởng bất lợi của thời tiết khô hạn đối với sản lượng của niên vụ cà phê tiếp theo 2013/2014. Tây Nguyên là khu vực chiếm 80% sản lượng cà phê toàn quốc.

Tuần trước, Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam (Vicofa) cho biết, tính đến nay thu hoạch niên vụ cà phê 2012/2013 đã kết thúc. Sản lượng giảm trên 25% so với niên vụ 2011/2012.

Cũng theo Vicofa, bước vào niên vụ 2013/2014, thời tiết biến động thất thường. Hai trận mưa đến sớm vào ngày 8/11/2012 và 14/12/2012 trong khi thu hoạch làm cà phê ra hoa sớm. Đợt hoa này đến nay rụng không kết quả và lại làm suy yếu cây cà phê. Đến nay đã vào vụ mới, 70% khu vực trồng cà phê Tây Nguyên bị hạn, có những vùng không có đủ nước tưới. Tình trạng thời tiết bất lợi này nếu kéo dài thì sẽ làm giảm sút nghiêm trọng sản lượng cà phê vụ tới.

Một cuộc thăm dò của hãng tin tài chính Bloomberg thì cho rằng, sản lượng cà phê vụ 2012/2013 của Việt Nam có thể giảm 15% xuống còn 1,41 triệu tấn từ mức kỷ lục 1,65 triệu tấn đạt được trong vụ trước. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Huy (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN