Gần 70.000 lao động xuất ngoại trong 9 tháng

Tại cuộc họp báo tháng 10 mới đây, ông Hoàng Công Hải, Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước (Bộ LĐTB&XH) cho biết, tháng 9 có 7.828 lao động đi làm việc ở nước ngoài, nâng tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 9 tháng lến gần 63.000 người.

Bình quân mỗi tháng có 6.957 người đi xuất khẩu lao động, kế hoạch 82-83.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm nay chắc chắn sẽ hoàn thành. Trong đó thị trường Đài Loan dẫn đầu với 4981 người, Nhật Bản với 737 người, Hàn Quốc với 439 người…

Gần 70.000 lao động xuất ngoại trong 9 tháng - 1

Họp báo công bố số liệu XKLĐ 9 tháng năm 2013

Về thị trường Hàn Quốc, Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết: Tính đến thời điểm này, tỷ lệ lao động Việt Nam bỏ trốn tại Hàn Quốc vẫn ở mức cao, nên thị trường XKLĐ Hàn Quốc vẫn "đóng băng". Vì vậy 12.000 hồ sơ đã được tuyển chọn từ cuối năm 2011 vẫn bị treo; gần 3.000 lao động làm nghề nông nghiệp, đã đóng tiền cũng bị tạm ngưng.

Mới đây phía Hàn Quốc và Bộ LĐTB&XH Việt Nam đã ký bản ghi nhớ nhằm tạo điều kiện cho 11.956 hồ sơ tồn từ năm 2011 dành cho lao động nông nghiệp, lao động ngư nghiệp và lao động trung thành. Đây có thể coi là tín hiệu vui với nhiều lao động nào có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc.

Nghị định 95/2013/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 10/10/2013) siết chặt tình trạng lao động bỏ trốn tại Hàn Quốc bằng quy định phạt 100 triệu đồng nếu lao động hết hạn hợp đồng nhưng không về nước đã được nới lỏng bằng việc nếu tự nguyện về nước trong thời gian 3 tháng (từ ngày 10/10/2013 đến ngày 10/1/2014), sẽ được miễn xử phạt hành chính.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương (Giao thông vận tải)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN