Đủ loại trái cây miền Tây độc, lạ hút khách dịp Tết Kỷ Hợi 2019

Đu đủ in chữ, xoài in chữ thư pháp Tài - Lộc màu đỏ tím, bưởi thỏi vàng, bưởi vuông chữ Tài - Lộc,... là những loại trái cây “độc", lạ được người dân ĐBSCL bán ra trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Chị Nguyễn Thị Ướm, đại diện nhóm nông dân ở xã Phú Hữu (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) cho biết, Tết Nguyên đán 2019 này, nhóm của chị sẽ bán ra thị trường khoảng 1.500 trái đu đủ in chữ. "So với các năm trước, năm nay, sản phẩm của chúng tôi sẽ có trái đẹp cân đối, chữ thư pháp in trên trái rõ nét" - chị Ướm cho biết. 

Đủ loại trái cây miền Tây độc, lạ hút khách dịp Tết Kỷ Hợi 2019 - 1

Đủ loại trái cây miền Tây độc, lạ hút khách dịp Tết Kỷ Hợi 2019 - 2

Đu đủ in chữ của một nhóm nông dân ở xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Cũng theo chị Ướm, mặc dù mẫu mã đẹp hơn trước đây nhưng giá vẫn giữ ổn định như những năm trước đây. "Chỉ từ 150 nghìn đến 200 nghìn đồng/trái loại 1. Chúng tôi hy vọng, với giá này, sẽ có nhiều nhiều lựa chọn mua" - chị Ướm chia sẻ.

Anh Bùi Văn Thức, ngụ ở xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang thì cho biết, những ngày cận tết tới đây, anh sẽ bán trên 100 trái xoài in chữ thư pháp Tài - Lộc màu đỏ tím. Loại trái mới lạ này sẽ có giá từ 120 nghìn đến 170 nghìn đồng/kg.

Đủ loại trái cây miền Tây độc, lạ hút khách dịp Tết Kỷ Hợi 2019 - 3

Xoài in chữ thư pháp Tài - Lộc màu đỏ tím.

Còn anh Huỳnh Thanh Tâm ngụ thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre thì khoe: "Sản phẩm mới ra mắt của tôi là bưởi thỏi vàng, bưởi vuông chữ Tài - Lộc đang được nhiều người hỏi mua. Đây là 2 sản phẩm mới, chưa có nơi nào làm được". 

Đủ loại trái cây miền Tây độc, lạ hút khách dịp Tết Kỷ Hợi 2019 - 4

Đủ loại trái cây miền Tây độc, lạ hút khách dịp Tết Kỷ Hợi 2019 - 5

Bưởi thỏi vàng, bưởi vuông chữ Tài - Lộc của anh Tâm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khi bán ngoài thị trường, bưởi thỏi vàng của anh Tâm sẽ có giá từ 500.000- 800.000 đồng mỗi trái, còn bưởi vuông chữ Tài - Lộc có giá từ 600.000 - 900.000 đồng mỗi trái.

Được biết, một trái bưởi da xanh thường có trọng lượng từ 2 kg, sau khi tạo hình chỉ còn nặng từ 1,3 – 1,5kg. Khi mua về và chưng tết khoảng 1 tháng, người dân có thể ăn được phần múi bên trong với hậu rất ngọt. 

 

Đủ loại trái cây miền Tây độc, lạ hút khách dịp Tết Kỷ Hợi 2019 - 6

Đủ loại trái cây miền Tây độc, lạ hút khách dịp Tết Kỷ Hợi 2019 - 7

Xoài Đài Loan in chữ thư pháp.

Ngoài 2 sản phẩm trên, anh Tâm còn đưa ra thị trường 1.000 trái xoài Đài Loan in chữ thư pháp với giá từ 150.000 - 200.000 đồng/trái (trên 1kg).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huỳnh Xây ([Tên nguồn])
Đắt - Độc - Lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN