Dịp 2/9, giá thuê xe tự lái tăng cao vẫn “cháy” hàng

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 được nghỉ 3 ngày, nhiều gia đình đã lên kế hoạch đi chơi, về quê. Theo đó, nhu cầu thuê ô tô tự lái cũng tăng cao, khiến giá cho thuê tăng lên từng ngày do “cung không đủ cầu”.

Giá tăng cao vẫn “cháy hàng”

Theo khảo sát sơ bộ của PV, tại thị trường Hà Nội nhiều điểm cho thuê ô tô tự lái trên các tuyến phố Phạm Hùng, Dương Đình Nghệ, Trần Khát Chân, Tây Sơn, La Thành, Lê Văn Lương… cho thấy, giá thuê đã bắt đầu rục rịch tăng lên từ 20- 40% so với ngày thường. Hiện dòng xe 7 chỗ như Toyota Innova, Toyota Fortuner đến thời điểm này đã kín lịch khách đặt thuê, trong khi đó ở phân khúc C dòng xe gia đình nhỏ là các dòng như Kia Moring, Huyndai i10 hay Mitsubishi Attrage, Nissan Sunny thời gian gần đây cũng đang được nhiều gia đình lựa chọn và cũng đang trong tình trạng “cháy hàng”. Khách hàng không xuống tiền đặt cọc trước thì cũng sẽ khó kiếm được xe trong dịp nghỉ lễ này.

Anh Đặng Thanh Quang (ở KĐT Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Dịp lễ này được nghỉ tới 3 ngày nên tôi muốn tranh thủ thời gian về thăm quê ngoại. Con còn nhỏ nên gia đình muốn tìm thuê xe riêng nhưng chạy đôn chạy đáo cả tuần nay vẫn chưa tìm thuê được xe ưng ý”.

Theo anh Quang, chi phí thuê ô tô tự lái cho những dịp lễ này khá cao do nhiều người sợ đi xe khách ngày lễ sẽ đông đúc, chèn ép và phải chờ đợi rất lâu. Nắm bắt được điều này nên nhiều cửa hàng, công ty cho thuê xe tự lái đã tăng phí thuê xe lên khoảng 40% so với những ngày thường. “Tôi cũng khảo giá nhiều chỗ, cuối cùng “chốt” thuê một xe Innova 7 chỗ cho 3 ngày nghỉ lễ này. Giá cao cũng phải chấp nhận vì ngày nghỉ lễ ai cũng có nhu cầu sử dụng xe đi lại”, anh Quang cho hay.

Anh Tiến (ở phố Núi Trúc, quận Ba Đình) mấy ngày nay cũng tất tả ngược xuôi để tìm thuê một chiếc xe cho gia đình đi du lịch Sa Pa nhưng bất thành. Anh Tiến cho biết: “Tôi chấp nhận giá thuê xe cao cũng không được. Gia đình đành ngậm ngùi đi xe ngoài vì tôi quá chủ quan”.

Anh Nguyễn Văn Ngọc - chủ một cửa hàng cho thuê ô tô tự lái trên phố Dương Đình Nghệ cho hay: “Bảng giá cho thuê xe tự lái các mẫu xe nhỏ tại cửa hàng của tôi như: Kia Morning, Chevrolet Aveo, Hyundai i10 sẽ được tăng lên mức từ 800.000 - 850.000 đồng/ngày, trong khi ngày thường có giá từ 500.000 - 600.000 đồng/ngày. Các dòng xe sedan phân khúc B như: Kia K3,Honda City, Toyota Vios số tự động giá thuê ngày thường từ 700.000 - 800.000 đồng/ngày thì trong kỳ nghỉ lễ là 1,2 triệu đồng/ngày. Các dòng xe 7 chỗ như: Innova, Fotuner, Escape, Everest, SantaFe thì tùy vào chất lượng và “ đời xe” có giá cho thuê từ 1,5 - 2 triệu đồng/ngày”. Tuy nhiên theo anh Ngọc, hiện nay hầu hết các dòng xe trong cửa hàng anh đã được khách đặt kín lịch từ tuần trước.

Dịp 2/9, giá thuê xe tự lái tăng cao vẫn “cháy” hàng - 1

Dịp nghỉ lễ 2/9, nhiều người chấp nhận thuê ô tô tự lái với giá cao vì nhu cầu tăng đột biến. Ảnh: N.Hiếu

Cẩn trọng trước nhiều rủi ro

Bên cạnh việc “hái ra tiền” trong dịp nghỉ lễ này thì việc cho thuê xe tự lái cũng tồn tại nhiều vấn đề. Anh Nguyễn Việt Anh (ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) chia sẻ: “Việc thuê xe tự lái tiềm ẩn khá nhiều nguy cơ rủi ro, nếu không may có va chạm giao thông xảy ra. Ngoài ra, người thuê còn phải trả thêm tiền thuê cho thời gian xe nằm trong gara đến lúc xong xuôi thủ tục nên rất tốn kém và phiền phức. Đấy còn chưa kể nếu xe có vi phạm bị lực lượng CSGT tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra, nhiều khi lên đến cả tháng thì người thuê xe còn phải chịu các chi phí về bến bãi không hề nhỏ”.

Anh Nguyễn Lân Đức - chủ một công ty cho thuê xe tự lái ở Đê La Thành cũng cho biết: “Theo quy định của công ty tôi, trong quá trình thuê xe, nếu để xảy ra các tình huống như bị móp, vỡ hay xước xát… thì khách hàng phải ra các gara để mua đồ chính hãng thay vào, hoặc chịu các chi phí sửa chữa do bảng báo giá của các chủ gara ôtô đưa ra”.

Theo anh Đức: “Không hiếm gặp các tình huống va chạm khi tham gia giao thông trong các ngày lễ. Bởi thời gian này, mật độ tham gia giao thông lớn, nhiều người còn sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông và cả những người ít được lái xe thực tế nên kinh nghiệm xử lý tình huống còn kém. Chúng tôi phải làm chặt điều này. Người thuế xe thường là phải có hộ khẩu Hà Nội, hoặc phải thế chấp trên 20 triệu đồng”.

Từng nằm trong tình trạng “dở khóc, dở cười” là trường hợp của chị Nguyễn Thị Hà Giang (ở quận Đống Đa). Chị Giang cho biết, dịp nghỉ lễ 2/9 năm ngoái, gia đình chị thuê ô tô tự lái về quê thì bị va chạm với một thanh niên say rượu và thanh niên này phải nhập viện do chấn thương. Ngoài việc phải chi trả chi phí nằm viện cho thanh niên kia, phương tiện là chiếc ô tô tự lái còn bị CSGT tạm giữ khiến gia đình chị phải bồi thường một khoản tiền lên đến hàng chục triệu đồng cho phía chủ xe để sửa chữa. Mặc dù ô tô đã được mua bảo hiểm nhưng đại diện phía cho thuê xe không chấp nhận khiến gia đình chị Giang đành chấp nhận cảnh “tiền mất, tật mang”.

Luật sư Biên Vũ - Văn phòng Công ty luật Khoa Tín (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, hợp đồng cho thuê xe giữa bên khách hàng thuê xe và phía đơn vị cho thuê xe phải có các điều khoản rõ ràng cụ thể để hai bên nắm được để tránh tình trạng tranh chấp khiếu nại nếu có xảy ra. “Trước khi ký hợp đồng thuê xe, khách thuê xe cần xem xét kỹ các điều khoản trong hợp đồng (như phương thức tính giá, thời gian giao nhận, trả xe, trách nhiệm của hai bên khi xe gặp vấn đề) để có căn cứ đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình. Còn đối với vấn đề pháp lý, người thuê xe nên kiểm tra các giấy tờ về bảo hiểm, đăng ký xe để đảm bảo xe chính chủ và hợp pháp; rồi các tài liệu pháp lý liên quan đến xe để trong quá trình tham gia giao thông được đảm bảo an toàn”, luật sư Biên Vũ khuyến cáo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hiếu ([Tên nguồn])
Ngày Quốc khánh 2/9 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN