Dịch vụ "ăn theo" World Cup đắt hàng

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang diễn ra và hòa cùng trái bóng lăn, dịch vụ “ăn theo” World Cup cũng nhộn nhịp, đắt hàng và đem lại nguồn thu không nhỏ cho nhiều người kinh doanh.

Nở rộ cafe bóng đá

Từ trước đến nay, mùa hè với những giải đấu bóng đá lớn luôn là cơ hội để các quán cà phê, quán bia hốt bạc. Quán cà phê Xe Cổ của anh Duy Khánh vốn là một địa điểm tập trung quen thuộc của các cổ động viên Liverpool vào mỗi cuối tuần. Do vậy, dù quán không sử dụng máy chiếu trên màn ảnh rộng mà chỉ có TV với màn hình 32 inch, nhưng trước mỗi giờ bóng lăn, cà phê Xe Cổ vẫn đông chật khách. Anh Khánh cho biết, quán có sức chứa đến 150 người nhưng anh chỉ muốn tổ chức cho khoảng 30-60 người, chủ yếu là bạn bè và người thân xem bóng đá mỗi tối; và anh dự kiến sẽ chỉ tổ chức xem các trận lúc 23h tại quán. Tuy nhiên, lượng khách luôn vượt quá số người dự kiến và anh Khánh đang cân nhắc kế hoạch tổ chức xem các trận sau 23h.

Ông Tiến, chủ quán Khách tại Hồ Đắc Di cũng cho biết ngay trận khai mạc, quán đã chật ghế ngồi. Ông Tiến ước tính, nếu có 100 khách mỗi đêm, quán có thể thu về 2,5-3 triệu đồng. Tuy nhiên, do phải bố trí nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe... nên việc phục vụ cả kỳ World Cup khá vất vả. “Thức đêm nguyên một tuần là cả chủ lẫn nhân viên đều lăn ra ốm cả rồi, hơn một tháng World Cup chắc mệt lắm đây”, ông Tiến lo lắng. Giá đồ uống, đồ ăn trong những ngày World Cup đều tăng thêm khoảng 5.000 đồng/món. 

Dịch vụ "ăn theo" World Cup đắt hàng - 1

Trước giờ bóng lăn các quán cà phê bóng đá đã không còn một chỗ trống

Mang Đồ ăn đến tận nhà

Do các trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup năm nay được phát sóng khá muộn từ 23h đến 5h sáng, nên nhiều cửa hàng đã thu hút khách bằng cách mở hàng 24/24h, thậm chí nhận đặt hàng online, ship đồ ăn 24/24h tận nhà, phục vụ nhu cầu nạp năng lượng của các fan bóng đá. Chỉ cần vào mạng, click chuột hoặc gọi một cuộc điện thoại, khách hàng có thể nhận được đủ loại đồ ăn như: Phở, bánh mỳ bít tết, pizza... với giá cao hơn giá bán bình thường từ 20.000-50.000 đồng (tùy quãng đường xa gần). Tuy nhiên, hầu hết dịch vụ ship đồ ăn đêm chỉ phục vụ các thượng khách tại các quận nội thành Hà Nội, và trong giai đoạn cao điểm World Cup này, khách hàng thường phải chờ đợi lâu hơn ngày thường, 30 phút đến 2 giờ đồng hồ.

Không chỉ đồ ăn đêm đắt khách, các sản phẩm lương thực khô cũng bán chạy hơn vào mùa World Cup bởi nhu cầu dự trữ thức ăn đêm để xem đá bóng gia tăng. Chị Thủy, chủ đại lý bánh kẹo, nước giải khát Mai Hương trên đường Trần Cung (quận Bắc Từ Liêm) cho hay, nhân mùa World Cup, nhiều mặt hàng ăn uống như: Bia, mỳ tôm, xúc xích, bánh mì, thịt hộp, mực khô, pho mai... đắt hàng hơn hẳn ngày thường. “Tuy nhiên, sức mua chỉ tăng trong một giai đoạn ngắn nên chúng tôi vẫn giữ giá bán, thậm chí với những đơn hàng từ 1 triệu đồng trở lên, chúng tôi còn giảm giá khoảng 3-5% tùy từng mặt hàng và chở hàng về tận nhà cho khách”, chị Thủy cho hay.

Áo đấu, đồ lưu niệm đắt hàng

Trên các tuyến phố có nhiều cửa hàng bán đồ thể thao như: Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn... tràn ngập những chiếc áo đấu của 32 đội tuyển quốc gia tham dự World Cup. Giá bán mỗi bộ áo đấu của đội tuyển quốc gia tham dự  World Cup dao động từ 80.000 - 200.000 đồng/bộ. Chị Hà, chủ một cửa hàng bán đồ thể thao trên phố Nguyễn Thái Học cho biết, từ nửa tháng nay, doanh số bán áo đấu tăng gấp 3-4 lần bình thường, các loại áo giá rẻ dưới 150.000 đồng bán chạy nhất. 

Ngoài ra, các món đồ lưu niệm liên quan đến World Cup với hình ảnh các cầu thủ, biểu tượng đội bóng in trên chìa khóa, cốc uống nước, đồng hồ đeo tay... cũng tràn ngập trên thị trường. Chị Quỳnh, chủ cửa hàng đồ lưu niệm tự chọn trên đường Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội) cho hay, những ngày diễn ra World Cup, đến mua quà tặng sinh nhật bạn, quà dành cho người yêu... khách hàng cũng ưu tiên những món đồ dính dáng đến cầu thủ, trái bóng. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Quân (Giao thông vận tải)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN