Dân trồng đào tất bật thu gom cây về trồng chuẩn bị mùa Tết năm sau

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Sau Tết, công việc của dân trồng đào tất bật không kém gì thời điểm trước Tết, họ phải đi thu gom cây của khách về ươm lại để chuẩn bị mùa vụ năm sau.

Từ nhiều năm nay, người chơi đào Tết thường chọn phương thức thuê cây hoặc giao kèo bán lại cây cho chính chủ vườn. Thời điểm sau Tết, các vườn đào lại tất bật không kém gì trước Tết.

Thời tiết dịp Tết năm nay nắng ấm kéo dài khiến phần lớn các cây đào ra hoa khá sớm và tàn nhanh. Chính vì thế dân trồng đào cũng phải đi thu gom cây sớm hơn mọi năm. Nếu để cây tàn quá lâu mà không được chăm sóc đúng thì cây sẽ yếu, rất khó để ươm lại cho vụ năm sau.

Dân trồng đào tỏa đi khắp nơi để thu gom cây về trồng.

Dân trồng đào tỏa đi khắp nơi để thu gom cây về trồng.

Những cây đưa về đều phải đủ sức sống để có thể ươm lại.

Những cây đưa về đều phải đủ sức sống để có thể ươm lại.

Những cành phụ bị cắt bỏ để cây có sức phát triển tốt hơn.

Những cành phụ bị cắt bỏ để cây có sức phát triển tốt hơn.

Những luống đào được đưa về từ vài ngày trước đã được cắt tỉa gọn gàng.

Những luống đào được đưa về từ vài ngày trước đã được cắt tỉa gọn gàng.

Dân trồng đào tất bật thu gom cây về trồng chuẩn bị mùa Tết năm sau - 5

Công việc xử lý đất giờ đã không còn vất vả khi sử dụng những loại xe chuyên dụng.

Công việc xử lý đất giờ đã không còn vất vả khi sử dụng những loại xe chuyên dụng.

Dân trồng đào tất bật thu gom cây về trồng chuẩn bị mùa Tết năm sau - 7

Những chậu đào mới thu gom chờ đánh ra vườn.

Những chậu đào mới thu gom chờ đánh ra vườn.

Công việc tất bật không kém gì thời điểm trước tết, chỉ kém nhộn nhịp vì không còn khách đến mua.

Công việc tất bật không kém gì thời điểm trước tết, chỉ kém nhộn nhịp vì không còn khách đến mua.

Dân trồng đào tất bật thu gom cây về trồng chuẩn bị mùa Tết năm sau - 10

Đa phần những cây thu gom về đều có xuất xứ từ đúng các vườn bán ra.

Đa phần những cây thu gom về đều có xuất xứ từ đúng các vườn bán ra.

Nguồn: [Link nguồn]

Rẻ bằng 1/3 so với trước Tết, nông dân rớt nước mắt nhìn ruộng hoa nở rộ

Do ảnh hưởng dịch COVID-19 khiến các lễ hội, hoạt động văn hóa, tâm linh bị hủy bỏ khiến sức tiêu thụ hoa tươi sụt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chí Cường ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN