Dân bán đồ nhậu hốt bạc mỏi tay vì World Cup

Sự kiện: World Cup 2026

Đồ nhậu là thứ không thể thiếu trong các mùa bóng đá, nhất là giải bóng đá lớn nhất hành tinh càng thu hút một lượng lớn fan hâm mộ. Nhờ sự cuồng nhiệt này mà dân bán đồ nhậu luôn trong tình trạng "cháy hàng" những ngày này.

Không riêng lĩnh vực nghe nhìn, giải trí mới bùng nổ trong mùa World Cup, ngành hàng ăn uống phục vụ nhu cầu xem bóng đá đêm đang bước vào thời điểm cao điểm khi khung giờ chiếu World Cup hầu hết lên sóng từ tối đến khuya.

Chị Hà, chủ một cửa hàng chuyên đồ nhậu trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, mỗi ngày có đến hàng trăm khách đặt mua hàng, chủ yếu phục vụ nhậu xem bóng đá.

Giá các món nhậu là đặc sản khá đắt, hầu hết ở mức hơn 500.000 đồng một kg. Như thịt trâu gác bếp Sơn La 770.000 đồng/kg, mực tẩm Đà Nẵng giá 600.000 đồng/kg, bò một nắng Phú Yên 600.000 đồng/kg...

Ngoài ra, chị còn nhập thêm các món giò me canh thân Nghệ An, lạp xưởng hun khói Sơn La, Bắc Kạn, nem chua Thanh Hoá... với giá dao động từ 250.000 - 450.000 đồng/kg để phục vụ các tín đồ bóng đá mùa World Cup. Mỗi ngày, chị bán 35kg mực khô, hơn 40kg thịt trâu gác bếp và dao động 15 đến 20kg các loại đặc sản khác.

Dân bán đồ nhậu hốt bạc mỏi tay vì World Cup - 1

Trâu gác bếp - một món nhậu bán chạy nhất trong mùa Worldcup này.

Trên mạng xã hội facebook, việc bán đồ ăn đêm cũng nhộn nhịp không kém. Các tín đồ mê bóng đá chỉ cần vào mạng gõ cụm từ “đồ ăn đêm”, ngay lập tức trang tìm kiếm sẽ cho ra hàng trăm kết quả: đồ ăn đêm Hà Nội, ship đồ ăn đêm, đồ ăn khuya... với đủ món từ phở, bánh mỳ bít tết, pizza, mì xào, cơm rang cho tới đồ nhậu như thịt bò khô, nem chua rán, cổ gà, chân gà... với giá cả khá bình dân. Chỉ cần một cú điện thoại, khách hàng sẽ được phục vụ tận nơi.

Trà My (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chuyên bán đồ ăn đêm online cho biết, thay vì giao hàng từ 21h đến 3h sáng như trước đây thì nay bắt đầu giao 20h-4h sáng. Trước đây mỗi đêm có khoảng 100 người đặt hàng thì nay có ngày tăng lên gấp đôi. Thực đơn được ưa chuộng là mỳ xào, đồ ăn vặt, gà rán, nem, khoai tây… Giá dao động 35.000-55.000 đồng một món.

Dân bán đồ nhậu hốt bạc mỏi tay vì World Cup - 2

Để phục vụ các thượng đế xem bóng đá, các chủ hàng đồ ăn đêm đưa ra nhiều món để khách hàng lựa chọn.

Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng trong mùa Wolrd Cup, bên cạnh việc kinh doanh các mặt hàng hải sản tươi sống, chị Mai (quận Thanh Xuân) cũng nhập thêm một số món nhậu như nem, mực khô, thịt trâu khô, bò khô, bánh đa... Và để phục vụ nhu cầu của những vị khách đam mê bóng đá, bà chủ này không ngần ngại nhận giao hàng đến 3h sáng.

Theo ghi nhận, đa phần các chủ hàng đều cho rằng, World Cup là thời điểm dịch vụ bán đồ ăn đêm “hốt bạc”.

Dân bán đồ nhậu hốt bạc mỏi tay vì World Cup - 3

Các món hải sản tươi sống cũng được ưa chuộng trên bàn nhậu mùa World Cup.

Để phục vụ “Thượng đế” xem bóng đá, các chủ hàng bán đồ ăn đêm online còn đưa thêm rất nhiều món nhậu vào thực đơn. Chị Đỗ Thị Hường - chủ của cửa hàng Đồ ăn đêm ngon H... - cho biết, chị bán và ship đồ ăn đêm được hơn một năm nay, chủ yếu là các món: phở cuốn, mì xào, đùi gà chiên, pizza, cơm rang, các món ăn Hàn Quốc... Nhưng một tuần nay, thực đơn cửa hàng chị có thêm cổ gà, cánh gà, chân gà nướng hoặc luộc, nem chua rán, thịt bò khô, mực nướng, cá chỉ vàng...

Ngoài đồ ăn khuya thì các loại đồ uống dịp này cũng bán chạy, chị Hường cho hay.

Là tín đồ của bóng đá, anh Nguyễn Cao Cường (đường Chùa Láng, Hà Nội) cho biết không thể thiếu bia và đồ nhậu trong đêm xem World Cup. "Buổi tối mấy anh em thường tụ tập xem bóng đá đến khuya nên mua đồ nhậu khô về tích trữ. Không có gì nhấm nhá thì đói lắm, xem bóng đá mất vui", anh nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lily (Gia đình & Xã hội)
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN