Công ty gia cầm hàng đầu Mỹ bị cấm bán gà vào Trung Quốc

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Trung Quốc vừa ra lệnh cấm nhập khẩu gà từ một công ty sản xuất gia cầm hàng đầu của Mỹ.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết, sẽ tạm đình chỉ nhập khẩu gà đông lạnh của Công ty Tyson Foods (Mỹ) vì một ổ dịch COVID-19 mới được phát hiện thấy ở một trong những cơ sở sản xuất của nhà máy này tại Mỹ. Riêng những lô hàng đã được vận chuyển đến Trung Quốc sẽ bị tịch thu, tiêu hủy.

Công ty gia cầm hàng đầu Mỹ bị cấm bán gà vào Trung Quốc - 1

Bên cạnh đó, hãng PepsiCo của Mỹ cũng bị yêu cầu đóng cửa một trong những nhà máy ở Bắc Kinh sau khi phát hiện một số nhân viên của hãng có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Trung Quốc cũng yêu cầu những người đã mua hải sản đông lạnh và đậu tại chợ Tân Phát Địa, nơi khởi phát dịch COVID-19 tại Bắc Kinh, phải vứt hết các đồ đã mua do lo sợ dịch bệnh bùng lên mạnh trong cộng đồng.

Theo số liệu thống kê, kể từ ngày 11-6 đến nay, Bắc Kinh ghi nhận hơn 200 trường hợp mắc COVID-19, chủ yếu có liên quan tới chợ Tân Phát Địa.

Nguồn: [Link nguồn]

Con kỳ dị leo cây thoăn thoắt, ”bổ dừa” như người, giá nửa triệu/kg

Sức mạnh của chúng ở phần càng mạnh mẽ và có thể xé toạc vỏ dừa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PHƯƠNG MINH ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN