Chợ vàng mã vắng bóng siêu xe, biệt thự dịp cận Tết

Sự kiện: Tết Giáp Thìn 2024

Những năm trước, vào dịp tháng Chạp, nhiều gia đình cúng siêu xe, du thuyền, biệt thự... cho các Táo và người thân ở "cõi âm". Tuy nhiên, gần đây thị trường vàng mã vắng bóng những loại sản phẩm này.

Theo ghi nhận của phóng viên (PV) Báo điện tử Tri thức và Cuộc sống, năm nay các cửa hàng vàng mã đều rơi vào cảnh ế ẩm, doanh thu sụt giảm bất ngờ. Thậm chí, những mặt hàng như xe hơi, nhà lầu, điện thoại… giấy từng rất nổi trước đây cũng hiếm có người hỏi mua.

 23 tháng Chạp, vàng mã ế ẩm, hầu như không một bóng khách

 23 tháng Chạp, vàng mã ế ẩm, hầu như không một bóng khách

Cô Tâm, chủ một tiệm vàng mã tại Chợ Hà Đông cho hay, năm nay lượng tiêu thụ vàng mã rất chậm. Những món như nhà lầu, xe hơi rất hiếm người mua, không nhiều như mọi năm.

Theo cô Tâm, năm nay các cửa hàng chủ yếu “nhập đâu bán đấy”, hàng hóa tiêu thụ chỉ bằng một phần ba năm ngoái.

 Theo cô Tâm, lượng vàng mã tiêu thụ chỉ được 30% so với năm ngoái (2023)

 Theo cô Tâm, lượng vàng mã tiêu thụ chỉ được 30% so với năm ngoái (2023)

Thông thường, khách hàng đi mua vàng mã nhiều nhất vào khoảng ngày 19 đến 22 Âm lịch. Từ sau ngày ông Công ông Táo, khách hàng thường chỉ qua các cửa hàng vàng mã khi nhà còn thiếu thứ gì đó.

Khu vực bán vàng mã chủ yếu chỉ có các... chủ hàng ngồi nói chuyện 

Khu vực bán vàng mã chủ yếu chỉ có các... chủ hàng ngồi nói chuyện 

Đồng quan điểm với cô Tâm, cô Vân chủ một tiệm vàng mã gần bên nói: “Năm nay dân ít tiền, nhà nước cũng khuyến cáo về việc đốt vàng mã nên lượng tiêu thụ “chậm” lắm, thậm chí không ai mua.”

 Vàng mã ế ẩm, các mặt hàng nhưô tô, nhà cửa cũng không thấy xuất hiện

 Vàng mã ế ẩm, các mặt hàng nhưô tô, nhà cửa cũng không thấy xuất hiện

“Bọn cô đang “méo mặt” đây này. Mấy bộ ông Công ông Táo còn chẳng bán được”, một chủ tiệm vàng mã khác cho hay.

“Bà con ở đây ế ẩm ngồi chơi. Năm nay hàng ế rất nhiều không bán được. Tiền, vàng, hương, nến đều ế hết. Bán chỉ được khoảng một phần năm so với năm ngoái. Trên kho còn một đống hàng không thèm đem xuống vì chẳng có khách đến mua”, cô Ngân chủ một quầy vàng mã lớn cho biết.

 Đã cận Tết mà vàng mã tồn lại còn rất nhiều

 Đã cận Tết mà vàng mã tồn lại còn rất nhiều

Quan sát thực tế cho thấy, ngoài các bộ vàng mã ông Công ông Táo vẫn được treo lên, những mặt hàng như ô tô, xe máy, nhà lầu… đều được treo cao, tại những vị trí khó thấy, còn được gọi là “kho” bởi ít người hỏi.

Cô Ngân than thở: “Ngày 19, 20, 21 cũng ngồi chơi thế này, không bán được hàng nên tiểu thương cũng sốt hết cả ruột. Mọi năm bán được 50% lượng hàng thì năm nay chỉ được một phần mười. Đến quần áo giấy còn chẳng có người mua, chứ đừng nói là nhà lầu, xe hơi.

Mọi năm có người mua lượng hàng lên đến 1 triệu rưỡi, 2 triệu. Năm nay thì cùng lắm là vài trăm ngàn.”

 Chẳng có ai mua, xê ô tô cũng chỉ "treo kho"

 Chẳng có ai mua, xê ô tô cũng chỉ "treo kho"

Theo các tiểu thương, năm 2020 khi còn Covid thì vẫn còn “túc tắc” bán được hàng. Thế nhưng năm nay thì cực kỳ khó khăn, mức tiêu thụ rơi xuống thấp chưa từng thấy.

Nguồn: [Link nguồn]

Với giá lên đến cả triệu đồng/củ, năm nay, ông Liêm dự tính thu về được trên 150 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Châu ([Tên nguồn])
Tết Giáp Thìn 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN