Chợ tiền tỷ xây xong bỏ hoang, tiểu thương phải xuống lòng đường buôn bán

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Hoàn thành xây dựng từ cuối năm 2021 nhưng đến nay, chợ Sơn Đồng (xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) vẫn chưa thể đưa vào sử dụng. Nhiều người kinh doanh, tiểu thương phải buôn bán dưới lòng đường, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chợ Sơn Đồng xây xong không được sử dụng.

Với kinh phí đầu tư hơn 1 tỷ đồng, dự án chợ Sơn Đồng (xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) được hoàn thành từ cuối năm 2021. Nhưng hơn 2 năm qua, khu chợ chưa được đưa vào hoạt động, các ki-ốt bán hàng luôn trong tình trạng không có người.

Với kinh phí đầu tư hơn 1 tỷ đồng, dự án chợ Sơn Đồng (xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) được hoàn thành từ cuối năm 2021. Nhưng hơn 2 năm qua, khu chợ chưa được đưa vào hoạt động, các ki-ốt bán hàng luôn trong tình trạng không có người.

Chợ tiền tỷ xây xong bỏ hoang, tiểu thương phải xuống lòng đường buôn bán - 2

Nhiều hạng mục cho thấy dấu hiệu nhếch nhác, xuống cấp.

Nhiều hạng mục cho thấy dấu hiệu nhếch nhác, xuống cấp.

Toàn cảnh khu chợ Sơn Đồng bị bỏ trống hàng năm trời.

Toàn cảnh khu chợ Sơn Đồng bị bỏ trống hàng năm trời.

Cụ Xuân Thị Trĩ (xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, cụ đã bán hàng ở chợ Sơn Đồng hơn 40 năm qua, khi nghe tin xây chợ mới, cụ rất vui và phấn khởi. "Dù chợ đã xây xong khoảng 2 năm rồi nhưng tiểu thương vẫn chưa được vào bán. Tôi đành phải buôn bán ở ngoài đường dù rất bất tiện vì lòng đường chật hẹp, đông người qua lại", cụ Trĩ chia sẻ.

Cụ Xuân Thị Trĩ (xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, cụ đã bán hàng ở chợ Sơn Đồng hơn 40 năm qua, khi nghe tin xây chợ mới, cụ rất vui và phấn khởi. "Dù chợ đã xây xong khoảng 2 năm rồi nhưng tiểu thương vẫn chưa được vào bán. Tôi đành phải buôn bán ở ngoài đường dù rất bất tiện vì lòng đường chật hẹp, đông người qua lại", cụ Trĩ chia sẻ.

Bên ngoài và dọc các con đường, ngõ ngách xung quanh khu chợ, xuất hiện rất nhiều tiểu thương buôn bán ngay dưới lòng, lề đường.

Bên ngoài và dọc các con đường, ngõ ngách xung quanh khu chợ, xuất hiện rất nhiều tiểu thương buôn bán ngay dưới lòng, lề đường.

"Chợ hoàn thành chắc được hơn 2 năm rồi nhưng làm xong để đó, chưa thấy kế hoạch gì, không được họp chợ. Tôi chỉ mong chợ sớm đưa vào hoạt động để tiểu thương như tôi có chỗ ngồi sạch sẽ, an toàn hơn". Bà Chung Thị Thành (SN 1951, xã Sơn Đồng) cho biết.

"Chợ hoàn thành chắc được hơn 2 năm rồi nhưng làm xong để đó, chưa thấy kế hoạch gì, không được họp chợ. Tôi chỉ mong chợ sớm đưa vào hoạt động để tiểu thương như tôi có chỗ ngồi sạch sẽ, an toàn hơn". Bà Chung Thị Thành (SN 1951, xã Sơn Đồng) cho biết.

Việc bày bán hàng hoá ở lòng đường trong khi nhiều phương tiện di chuyển tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Việc bày bán hàng hoá ở lòng đường trong khi nhiều phương tiện di chuyển tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chợ tiền tỷ xây xong bỏ hoang, tiểu thương phải xuống lòng đường buôn bán - 9

Ngay tại trụ sở UBND xã Sơn Đồng, dù đã có bảng thông báo "Khu vực cấm họp chợ" nhưng các tiểu thương vẫn bày hàng ra bán tràn lan, bất chấp quy định.

Ngay tại trụ sở UBND xã Sơn Đồng, dù đã có bảng thông báo "Khu vực cấm họp chợ" nhưng các tiểu thương vẫn bày hàng ra bán tràn lan, bất chấp quy định.

Chợ tiền tỷ xây xong bỏ hoang, tiểu thương phải xuống lòng đường buôn bán - 11

Ghi nhận của Tiền Phong , tại khu vực trước cổng trụ sở UBND xã Sơn Đồng và Trường Mầm Non xã Sơn Đồng xuất hiện rất nhiều gian hàng ngay dưới lòng đường.

Ghi nhận của Tiền Phong , tại khu vực trước cổng trụ sở UBND xã Sơn Đồng và Trường Mầm Non xã Sơn Đồng xuất hiện rất nhiều gian hàng ngay dưới lòng đường.

Một gian hàng bán hoa quả dưới lòng đường, đối diện cổng trụ sở UBND xã Sơn Đồng.

Một gian hàng bán hoa quả dưới lòng đường, đối diện cổng trụ sở UBND xã Sơn Đồng.

Chia sẻ với Tiền Phong , Ông Nguyễn Viết Hùng - Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng cho biết: "Dự án chợ Sơn Đồng sau khi hoàn thành, chúng tôi đã đề xuất với UBND huyện để UBND huyện đề xuất với Bộ Công Thương để phân hạng chợ. Tuy nhiên, phía trên quản lý cho rằng, khu chợ chúng tôi thực hiện vẫn còn những thiếu sót, vẫn vướng mắc ở khâu phân hạng chợ".

Chia sẻ với Tiền Phong , Ông Nguyễn Viết Hùng - Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng cho biết: "Dự án chợ Sơn Đồng sau khi hoàn thành, chúng tôi đã đề xuất với UBND huyện để UBND huyện đề xuất với Bộ Công Thương để phân hạng chợ. Tuy nhiên, phía trên quản lý cho rằng, khu chợ chúng tôi thực hiện vẫn còn những thiếu sót, vẫn vướng mắc ở khâu phân hạng chợ".

Chợ xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức (Hà Nội) nằm giữa làng nghề chuyên đục, khắc tượng và làm đồ thờ truyền thống, có lịch sử hình thành hàng trăm năm nay. Chợ cách quốc lộ 32 khoảng 1,5km.

Chợ xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức (Hà Nội) nằm giữa làng nghề chuyên đục, khắc tượng và làm đồ thờ truyền thống, có lịch sử hình thành hàng trăm năm nay. Chợ cách quốc lộ 32 khoảng 1,5km.

Nguồn: [Link nguồn]

Đua nhau trả nhà mặt tiền vì thiếu chỗ đậu xe?

Đường chật, xe cộ đông đúc, vỉa hè bị thu hẹp, mặt tiền nhỏ nhưng giá thuê đắt đỏ, thiếu chỗ đậu xe khiến nhiều thương hiệu từ lớn tới nhỏ rủ nhau “tháo chạy“...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nguyễn ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN