Chợ cóc vẫn hoạt động rầm rộ sau khi Hà Nội ban hành lệnh cấm để chống dịch COVID-19

Ngày 11/5, TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu dừng hoạt động các nhà hàng bia hơi, quán bia, giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nhưng ghi nhận tại nhiều nơi sáng 12/5 các chợ cóc vẫn ngang nhiên hoạt động.

Ngày 11/5, UBND TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu dừng hoạt động các nhà hàng bia hơi, quán bia, giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trước nguy cơ lây lan dịch COVID-19.  Đây là lần thứ 8 UBND TP Hà Nội có văn bản, công điện, chỉ thị các đơn vị của TP tăng cường biện pháp phòng chống dịch, đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu và tạm dừng các hoạt động có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao.

Ghi nhận sáng 12/5 tại một số nơi tại Hà Nội cho thấy hoạt động của nhiều chợ cóc, chợ tạm vẫn ngang nhiên diễn ra, các hoạt động mua bán của người dân vi phạm quy định về an toàn giao thông, lòng đường, vỉa hè, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Trong KĐT Văn Khê (Hà Đông - Hà Nội), một chợ cóc đã tồn tại suốt thời gian qua mọc lên vẫn hoạt động bất chấp lệnh cấm của TP Hà Nội.

Trong KĐT Văn Khê (Hà Đông - Hà Nội), một chợ cóc đã tồn tại suốt thời gian qua mọc lên vẫn hoạt động bất chấp lệnh cấm của TP Hà Nội.

Việc các tiểu thương tụ tập họp chợ, người dân kéo đến mua bán không chỉ mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn về nguy cơ dịch bệnh.

Việc các tiểu thương tụ tập họp chợ, người dân kéo đến mua bán không chỉ mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn về nguy cơ dịch bệnh.

Kẻ mua, người bán nườm nượp thực hiện giao dịch ngay trên vỉa hè, lòng đường.

Kẻ mua, người bán nườm nượp thực hiện giao dịch ngay trên vỉa hè, lòng đường.

Con ngõ cạnh chợ tạm Vạn Phúc (Hà Đông - Hà Nội) cũng xảy ra tình trạng lộn xộn.

Con ngõ cạnh chợ tạm Vạn Phúc (Hà Đông - Hà Nội) cũng xảy ra tình trạng lộn xộn.

Việc mua bán ngoài lòng đường, vỉa hè nhộn nhịp.

Việc mua bán ngoài lòng đường, vỉa hè nhộn nhịp.

Tiểu thương bày biện hàng hóa ngay trên vỉa hè.

Tiểu thương bày biện hàng hóa ngay trên vỉa hè.

KĐT Đại Thanh (Thanh Trì - Hà Nội) dù đang có ca mắc COVID-19 và được lực lượng chức năng phong tỏa từ ngày 11/5 nhưng tại đây nhiều tiểu thương buôn bán gia cầm, trái cây, hoa tươi... vẫn hoạt động trong khu vực.

KĐT Đại Thanh (Thanh Trì - Hà Nội) dù đang có ca mắc COVID-19 và được lực lượng chức năng phong tỏa từ ngày 11/5 nhưng tại đây nhiều tiểu thương buôn bán gia cầm, trái cây, hoa tươi... vẫn hoạt động trong khu vực.

Tại khu vực Hữu Hòa (Thanh Trì - Hà Nội), hoạt động mua bán diễn ra tấp nập sáng 12/5.

Tại khu vực Hữu Hòa (Thanh Trì - Hà Nội), hoạt động mua bán diễn ra tấp nập sáng 12/5.

Các quầy hàng bày biện tràn ra vỉa hè.

Các quầy hàng bày biện tràn ra vỉa hè.

Khu vực chợ cóc này chưa được cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng hoạt động để chống dịch COVID-19.

Khu vực chợ cóc này chưa được cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng hoạt động để chống dịch COVID-19.

Trục đường Tây Mỗ (Nam Từ Liêm - Hà Nội) xuất hiện hàng loạt điểm bán hàng.

Trục đường Tây Mỗ (Nam Từ Liêm - Hà Nội) xuất hiện hàng loạt điểm bán hàng.

Các mặt hàng được bày bán tràn lan như: trái cây, hoa tươi, thịt, cá...

Các mặt hàng được bày bán tràn lan như: trái cây, hoa tươi, thịt, cá...

Dù chợ Tây Mỗ nằm cạnh nhưng tiểu thương và người dân không di chuyển vào bên trong.

Dù chợ Tây Mỗ nằm cạnh nhưng tiểu thương và người dân không di chuyển vào bên trong.

Việc một chợ cóc nằm cạnh chợ truyền thống đã ít nhiều ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Việc một chợ cóc nằm cạnh chợ truyền thống đã ít nhiều ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Nguồn: [Link nguồn]

Người dân trồng hoa Thường Tín khóc ròng khi hoa đến vụ phải “đắp chiếu” do ảnh hưởng của COVID-19

Trước những diễn biến phức tạp của COVID-19, nhiều hộ dân trồng hoa thuộc khu vực huyện Thường Tín, Hà Nội đã phải...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Bảo ([Tên nguồn])
Kinh tế "kháng sốc" COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN