Cây xăng tự phát mọc khắp nơi, trang bị cả... trụ bơm điện tử

Nhận thấy hình thức đặt "cục gạch", lắc tay không còn mang lại niềm tin cho khách hàng, các tiệm tạp hóa, sửa xe, thậm chí quán giải khát đã đầu tư các trụ bơm xăng điện tử. Hàng loạt "cây xăng" tự phát mọc lên khắp nơi ở TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Hiện nay, nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nhất là tại TP Biên Hòa vẫn đang trong tình trạng đóng cửa, treo bảng hết xăng khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Nhiều cây xăng thường xuyên treo bảng "hết xăng", "chờ nhập hàng".

Nhiều cây xăng thường xuyên treo bảng "hết xăng", "chờ nhập hàng".

Số cây xăng còn hoạt động cũng chỉ bán hạn chế số lượng. Người mua chen chúc xếp hàng chờ đến lượt mua xăng

Số cây xăng còn hoạt động cũng chỉ bán hạn chế số lượng. Người mua chen chúc xếp hàng chờ đến lượt mua xăng

Trong khi đó, tại các khu dân cư ở TP Biên Hòa, nhiều " cây xăng " tự phát mọc lên như nấm. Người bán lắp đặt các trụ bơm xăng điện tử ngay tại nhà, mua xăng về chứa trong các bình để bơm bán cho khách.

Trong khi đó, tại các khu dân cư ở TP Biên Hòa, nhiều " cây xăng " tự phát mọc lên như nấm. Người bán lắp đặt các trụ bơm xăng điện tử ngay tại nhà, mua xăng về chứa trong các bình để bơm bán cho khách.

Một chủ sạp bán trái cây tại KP 4A (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) đầu tư thêm "cây xăng"

Một chủ sạp bán trái cây tại KP 4A (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) đầu tư thêm "cây xăng"

Gần đó, một chủ tiệm rửa xe máy cũng mới đầu tư một "cây xăng" với trụ bơm điện tử còn khá mới và bán không ngớt cho người đi đường

Gần đó, một chủ tiệm rửa xe máy cũng mới đầu tư một "cây xăng" với trụ bơm điện tử còn khá mới và bán không ngớt cho người đi đường

Một trụ bơm xăng lắc tay ở phường An Bình (TP Biên Hòa) quảng cáo bán xăng 95

Một trụ bơm xăng lắc tay ở phường An Bình (TP Biên Hòa) quảng cáo bán xăng 95

Ít vốn hơn, chủ xe nước mía, dừa tươi ở phường An Bình (TP Biên Hòa) bán xăng qua chai, bình nhựa.. theo cách người dân thường gọi là "cây xăng" cục gạch.

Ít vốn hơn, chủ xe nước mía, dừa tươi ở phường An Bình (TP Biên Hòa) bán xăng qua chai, bình nhựa.. theo cách người dân thường gọi là "cây xăng" cục gạch.

Nguồn: [Link nguồn]

Bao giờ hết cảnh xếp hàng mua xăng?

Theo các DN đầu mối, việc tăng chi phí vào kỳ điều hành ngày 11/11 vẫn chưa đủ làm dịu thị trường xăng dầu, vẫn còn nhiều nút thắt cần tháo gỡ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mạnh Thắng ([Tên nguồn])
Thông tin thị trường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN