Cây dại xưa mọc đầy đường, nay phải “đắp tiền” để mua

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Loài cây có tên lạ tai này được trọng dụng trong Đông y, giá bán hiện tại khá cao, lên đến hơn 210.000đ/kg.

Từ cây mọc hoang khắp Việt Nam đến “kho báu dược liệu”

Cây vuốt hùm có lẽ là cái tên lạ lẫm với nhiều người, song đây lại là một trong những cây thuốc rất có giá trị ở nước ta. Tại Việt Nam, loài thực vật này mọc nhiều ở Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, Nghệ An… 

Cây còn có nhiều tên gọi khác như cây móc mèo, móc diều, vân thực hay trần sa lực. Không chỉ phân bố ở Việt Nam, cây còn xuất hiện ở Lào, Campuchia, Thái Lan và Trung Quốc.

Cây dại xưa mọc đầy đường, nay phải “đắp tiền” để mua - 1

Điểm nhận dạng đặc trưng của cây vuốt hùm là quả dẹt, phủ đầy gai, mọc thành chùm, bên trong có nhiều hạt lớn. Hạt này chính là một vị thuốc Đông y có tên “Khổ thạch liên tử”. 

Hạt có màu đen hoặc nâu sẫm, hình bầu dục hay thuôn, nhìn giống như hạt đậu lớn, vỏ dày và cứng, nhẵn, đôi khi có vết nứt ngang hình tròn. 

Cây dại xưa mọc đầy đường, nay phải “đắp tiền” để mua - 2

Ở Việt Nam và Trung Quốc, cây vuốt hùm đều được dùng để điều trị bệnh. Theo y học cổ truyền, cây thuốc này có vị đắng, hơi the, tính ấm, có công dụng trừ hàn, giảm đau, sát trùng, giải độc… Hạt chuyên dùng để chữa nôn, chữa chứng tiểu buốt, tiểu ra máu, sốt rét, thấp khớp, mất ngủ, giúp trị lở loét, hạ sốt, chữa ho...

Cây dại xưa mọc đầy đường, nay phải “đắp tiền” để mua - 3

Bên cạnh đó, rễ và lá cây vuốt hùm cũng được dùng như dược liệu. Lá dùng ngoài để chữa các vết thương, vết rắn cắn. Rễ cây dùng để chữa phong thấp, mất ngủ, đau nhức xương, viêm ruột.

Ở nước ta, hạt vuốt hùm được bán với giá gần 300.000đ/kg. Ở Trung Quốc, dược liệu này hiện có giá khoảng 60 NDT/kg, tương đương hơn 210.000đ/kg.

Loại bonsai này được ưa chuộng trên thị trường vì có dáng thế lạ, hoa và quả đẹp rực rỡ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hương Nguyễn (Theo baijiahao) ([Tên nguồn])
Đắt - Độc - Lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN