Cà phê nam phục vụ nữ ở Nhật Bản gây sốc: Lách luật cung cấp dịch vụ trá hình

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Hoạt động như nhà hàng, các quán cà phê này bị điều tra vì vi phạm luật giải trí người lớn, đẩy nhiều cô gái vào cảnh nợ nần.

Các quán cà phê “ý niệm nam” (men’s concept cafes) ở Nhật Bản, nơi nhân viên nam phục vụ theo yêu cầu của khách nữ với giá lên tới 1,65 triệu yên (khoảng 297 triệu đồng) cho một ly đồ uống, đang bị cảnh sát điều tra vì lách luật cung cấp dịch vụ người lớn không phép.

Cảnh sát vào cuộc

Ngày 20/5/2025, cảnh sát Osaka đã bắt giữ 9 quản lý của một số quán cà phê “ý niệm nam” vì nghi ngờ hoạt động không có giấy phép kinh doanh giải trí người lớn. Trong số đó, Masao, quản lý chuỗi 5 quán, bị cáo buộc cho phép nhân viên phục vụ khách kéo dài mà không có phép, theo đài KTV News. Masao đã phủ nhận cáo buộc.

Ảnh của những người dẫn chương trình và thứ hạng hàng tuần của họ được xếp dọc lối vào Câu lạc bộ Shangrila Host ở Shinjuku. Ảnh: Rob Gilhooly

Ảnh của những người dẫn chương trình và thứ hạng hàng tuần của họ được xếp dọc lối vào Câu lạc bộ Shangrila Host ở Shinjuku. Ảnh: Rob Gilhooly

Được gọi là “men-kon” hoặc “men-ko”, các quán này tương tự các quán cà phê hầu gái nổi tiếng của Nhật, nhưng với nhân viên nam ăn mặc theo chủ đề để phục vụ khách nữ. Tuy nhiên, khác với các câu lạc bộ tiếp viên (host clubs), các quán này không được phép cho nhân viên tương tác lâu dài với khách.

Dù có quy định cấm trao đổi thông tin liên lạc và hạn chế trò chuyện, các quán thường phớt lờ, khiến ranh giới giữa phục vụ bàn và tiếp viên trở nên mờ nhạt.

Nguy cơ từ mô hình “vô hại”

Hoạt động dưới danh nghĩa nhà hàng, các quán này khiến nhiều người lo ngại về việc khai thác thanh thiếu niên. Nhân viên thường gây áp lực để khách mua đồ uống đắt đỏ hoặc quay lại nhiều lần. “Một số nơi trở nên đáng sợ,” một cựu khách nữ giấu tên chia sẻ với KTV News.

Xe quảng cáo của một câu lạc bộ tiếp viên ở khu Kabukicho, Shinjuku, Tokyo. Ảnh: EPA-EFE

Xe quảng cáo của một câu lạc bộ tiếp viên ở khu Kabukicho, Shinjuku, Tokyo. Ảnh: EPA-EFE

Theo luật Nhật Bản, người dưới 18 tuổi bị cấm vào các câu lạc bộ tiếp viên, nhưng được phép đến các quán cà phê chủ đề không phục vụ rượu. Điều này tạo kẽ hở cho các quán “men-kon” thu hút khách trẻ.

Ngày 20/5/2025, quốc hội Nhật Bản thông qua dự luật ngăn chặn hành vi ép khách nữ bán dâm để trả nợ tại các câu lạc bộ tiếp viên, sau khi ghi nhận hơn 2.700 khiếu nại trong năm 2024, theo The Japan Times.

Nhà xã hội học Hiroshi Kanzaki cảnh báo: “Khi các câu lạc bộ tiếp viên bị siết chặt, hoạt động này chuyển sang các quán cà phê, nơi cả trẻ vị thành niên cũng có thể vào, làm tăng nguy cơ lạm dụng.”

Những vụ việc đáng báo động

Ngày 2/5/2025, cảnh sát Tokyo bắt giữ Towa Kudo, 21 tuổi, nhân viên quán Fukuro Lounge, vì quan hệ với một khách hàng 17 tuổi vào đêm Giao thừa 2024. Cô gái này đã chi 1 triệu yên tại quán, số tiền kiếm được từ bán dâm và hẹn hò bù đắp, theo đài NHK.

Tháng 4/2023, một cô gái 15 tuổi bị ép trả hóa đơn 600.000 yên tại quán Meta, với giá cắt cổ như 600.000 yên cho một chai sâm panh. Để trả nợ, cô phải tham gia hẹn hò bù đắp.

Ảnh nhân viên của quán cà phê

Ảnh nhân viên của quán cà phê

Các chuyên gia kêu gọi tăng cường giám sát các quán cà phê “ý niệm nam” để bảo vệ khách hàng trẻ và ngăn chặn lạm dụng. Vụ việc ở Osaka là lời cảnh báo về kẽ hở trong luật giải trí người lớn, đòi hỏi cải cách để ngăn những mô hình trá hình này tiếp diễn.

Tuy chỉ làm thêm tại quầy bánh bao, Luo Jia Min bỗng chốc giúp nơi đây thu hút hàng loạt khách hàng nhờ ngoại hình điển trai và thân hình vạm vỡ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vũ Vi (Theo SCMP) ([Tên nguồn])
Thông tin thị trường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN