Bùng nổ Online mùa dịch: từ mua sắm đến giải trí

Trong bối cảnh nhiều hàng quán đóng cửa để phục vụ chống dịch Covid-19, mua bán online đang là cứu cánh cho cả người bán lẫn người mua. Khách hàng có thể được phục vụ bất cứ thứ gì qua online, từ mua sắm nhu yếu phẩm cần thiết hay thậm chí là nhu cầu giải trí như vé số qua mạng.

Dạo một vòng các hàng quán quanh nhà mà vẫn không mua được cà phê và bánh ngọt cho gia đình, anh T. Thắng (Đống Đa, Hà Nội) không khỏi thất vọng. “Mua sắm nhu yếu phẩm giờ cũng khó khăn vì hàng quán phải đóng cửa hết cả do bệnh dịch. Chủ trương của thành phố để chống dịch thì mình tất nhiên ủng hộ, nhưng đúng là có chút bất tiện trong sinh hoạt”, anh Thắng chia sẻ.

Cũng theo anh Thắng, việc mua sắm của gia đình anh đang chuyển dần sang mua trực tuyến trong mùa dịch để an toàn hơn, tránh tới nơi đông người và hạn chế tối đa tiếp xúc. Đây cũng là phương thức mua sắm đang được chính quyền thành phố khuyến khích người dân sử dụng.

Hàng loạt các siêu thị, chuỗi cửa hàng thực phẩm, bách hóa đã đưa ra các hình thức hỗ trợ khách hàng mua sắm online hoặc liên kết với các nền tảng có sẵn để phục vụ chuyển hàng tận nơi cho khách trong mùa dịch.

Cũng theo ghi nhận, nhiều nhà hàng, tiệm đồ uống đã đóng cửa không tiếp khách trực tiếp mà chuyển hẳn sang phục vụ online. Thực khách có thể đặt món qua ứng dụng và đồ ăn uống được chuyển tới tận nhà, hạn chế tối đa tiếp xúc.

Mua hàng online đang rất được ưa chuộng và được khuyến khích phù hợp với thời buổi hiện tại.

Mua hàng online đang rất được ưa chuộng và được khuyến khích phù hợp với thời buổi hiện tại.

“Giờ có nhiều bên có dịch vụ đi chợ hộ lắm, mua nhiều còn được họ miễn phí vận chuyển, rất tiện trong mùa dịch. Giờ ngồi trên mạng mua được thịt cá, rau củ đầy đủ, thậm chí còn mua được cả vé xổ số!”, anh Thắng hào hứng.

Cũng trong mùa dịch, rất nhiều các hoạt động vui chơi giải trí tại các địa điểm đông người đã phải nhường chỗ cho những hoạt động vui chơi online. Nhanh nhẹn nắm bắt xu thế này, nhiều điểm bán hàng của Vietlott đã có ý tưởng bán vé số qua các ứng dụng nhắn tin như Zalo, Viber.

Đây là cách mà các điểm bán hàng của Vietlott “ứng biến” hiệu quả trong mùa dịch, giúp người chơi không cần tới tận điểm bán mà vẫn có thể mua vé dự thưởng. Cách làm này đã nhận được sự hưởng ứng từ những người chơi như anh Thắng.

Cụ thể, rất nhiều điểm bán Vietlott đã triển khai bán vé trực tuyến qua Zalo, Viber bằng cách kết nối với khách hàng qua các ứng dụng nhắn này. Sau khi kết nối, người chơi chỉ cần nhắn tin bộ vé cần mua cho chủ điểm bán hàng để chủ điểm bán xác nhận in vé.

Sau khi in vé, chủ điểm bán sẽ viết tên, số CMND của khách hàng và chụp hai mặt vé số đã in gửi lại cho người chơi. Thao tác này đảm bảo sẽ không ai lĩnh được giải thưởng ngoài người có tên và số CMND viết trên vé số.

Nhờ triển khai bán vé số Vietlott trực tuyến qua Zalo, Viber, các điểm bán hàng của Vietlott vừa đảm bảo doanh thu trong mùa dịch Covid-19, vừa giúp khách hàng tránh được nguy cơ lây lan dịch bệnh khi đi mua vé số.

“Mua vé số online còn tiện hơn mua thịt cá vì mua xong là nhìn thấy vé số ngay, có tên mình trên đó rồi mà không phải chờ đợi để nhận hay phải gặp người giao hàng. Toàn bộ thao tác mình không cần tiếp xúc trực tiếp với ai nên rất an toàn”, anh Thắng nói.

Cũng theo nhiều điểm bán hàng, do thao tác đơn giản, thời gian giao dịch nhanh chóng nên người chơi hoàn toàn có thể mua cả vé số Keno quay số nhanh 10 phút một lần mà không sợ lỡ kỳ quay. “Khách chuyển khoản là chúng tôi in vé, ghi tên mất có 1 phút, kịp cho khách chơi cả Keno kỳ gần nhất luôn”, chủ một điểm bán tại Giảng Võ (Hà Nội) khẳng định.

Nhiều khách hàng chọn mua xổ số theo hình thức online.

Nhiều khách hàng chọn mua xổ số theo hình thức online.

Việc có thể mua vé trực tuyến qua các ứng dụng như Zalo, Viber cũng giúp người chơi không bỏ lỡ cơ hội săn Jackpot 1 đang lên cao hơn 130 tỷ đồng của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55. Đây là mức giải thưởng cao hiếm thấy và đang là mục tiêu “săn tìm” của rất nhiều người chơi. “Có mua vé online thì không lo dịch bệnh, ngồi nhà vẫn có thể săn tiền tỷ”, ông Đ. Lộc (Hai Bà Trưng, Hà Nội), một người chơi Vietlott chia sẻ. “Tôi đã nhờ mấy anh bạn hướng dẫn mua thử và hóa ra rất dễ. Cứ sợ lỡ mất Jackpot 130 tỷ vì dịch bệnh mà phen này thì không lo nữa rồi”, ông Lộc cho hay.

Sau nhiều kỳ quay không tìm ra được người may mắn trúng giải, quỹ giải thưởng Jackpot 1 của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 hiện đã đạt mức 130.391.512.500 đồng và chắc chắn sẽ tích lũy nhiều hơn nữa sau kỳ quay tối ngày 28/3 khép lại.

Những ngày vừa qua Vietlott liên tục ghi nhận khách hàng trúng giải cao nhất. Kỳ quay tối 18/3 của loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45 đã tìm ra vé số trúng giải độc đắc trị giá 62.684.211.000 đồng. Xổ số quay nhanh Keno cũng đón người chơi đầu tiên trúng giải cao nhất trị giá 2 tỷ đồng là ông N.T. Đông Hải (thường trú tại Tân Xuân, Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh).

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN