“Bỏ túi” 20 triệu/tháng từ trồng hoa trên đất dự án treo

Sự kiện: Kinh Doanh

Anh Trần Thiệt (37 tuổi, ở phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) là nông dân điển hình vươn lên làm giàu, thu nhập 20 triệu đồng/tháng từ trồng hoa. Điểm thú vị là hoa anh trồng trên đất mượn từ các dự án treo trên địa bàn. Mô hình trồng hoa đã làm “mát mắt” người dân mỗi khi nhìn vào các khu đất dự án treo.

Bén duyên nghề hoa

Tay thoăn thoắt đúc chậu để trồng hoa, anh Thiệt cho hay, trước đây, anh làm nghề pha chế rượu, công việc bán thời gian, không ổn định.  Vốn yêu thích hoa nhưng chưa có cơ hội được học, đào tạo bài bản. Năm 2003, một lần tình cờ gặp những người bạn vườn, anh lân la học hỏi và quyết đầu tư trồng hoa.

“Bỏ túi” 20 triệu/tháng từ trồng hoa trên đất dự án treo - 1

“Ban đầu mới làm, mình chủ yếu làm tại nhà quy mô nhỏ khoảng 200m2. Hoa nào dễ trồng thì làm trước, như vạn thọ, cúc, mãn đình hồng, hướng dương,… Dần dà có bạn hàng, mình tận dụng đất của các dự án chưa triển khai, xin phép sử dụng sản xuất, gầy thêm các giống hoa ngắn ngày…”, anh Thiệt chia sẻ.

Sau đó, được Hội Nông dân hỗ trợ giới thiệu học nghề bài bản, anh Thiệt chuyển sang thâm canh một số giống hoa cao cấp. Từ nguồn lãi tích lũy, anh mạnh dạn tiếp tục vay vốn mở rộng diện tích, đầu tư nguồn lực sản xuất. Mỗi vụ hoa khoảng 4 tháng, anh thu lãi khoảng 60 triệu đồng.

Theo anh Thiệt, làm nghề này phải chịu khó, tự rút ra kinh nghiệm, trồng cái cây mà thành công “liền liền” thì rất khó. Muốn khởi nghiệp làm hoa, cần có kiến thức về nghề để thực hành, nếu không học hỏi là “quăng tiền ra cửa sổ”. Bởi của cải “để ra ngoài trời”, trong khi thời tiết thì luôn bất lợi. 

“Bỏ túi” 20 triệu/tháng từ trồng hoa trên đất dự án treo - 2

Trong vườn, anh Thiệt hiện trồng hơn 30 loại hoa, cây cảnh các loại.

“Ví như khi trời mưa, nếu không biết xử lý thì hoa sẽ hư, nát. Phải chọn trồng giống nào phù hợp từng mùa nắng, mưa để phòng tránh bệnh cây, thu hoạch hiệu quả. Như hoa đồng tiền thì nhiệt độ dưới 28oC mới trồng được, còn nhiệt độ miền Trung khắc nghiệt; nắng không ưa, mưa không chịu. Nên ở đây, hoa đồng tiền buộc phải trồng trong nhà bạt, trên có lưới che để hãm nhiệt độ…”, anh Thiệt bày tỏ.

“Bỏ túi” 20 triệu đồng/tháng

Vườn sản xuất của anh Thiệt hiện có hơn 30 loại hoa đang khoe sắc, như: hồng, lan, mười giờ, mắt nai, cúc sao băng, dạ yến thảo, đồng tiền, kim man đông, xử quân tử,... Cung cấp ổn định cho các cửa hàng hoa trên địa bàn Đà Nẵng, với giá từ 10.000 - 200.000 đồng/chậu. Sau khi trừ chi phí, anh thu nhập khoảng 20 triệu đồng/tháng. 

“Bỏ túi” 20 triệu/tháng từ trồng hoa trên đất dự án treo - 3

Anh Thiệt đang bán hoa, cây cảnh cho khách trực tiếp tới vườn mua.

Hiện anh Thiệt được UBND phường Khuê Mỹ và Hội Nông dân phường tạo điều kiện hỗ trợ cho mượn 7.000m2 đất dự án tại phường quản lý để mở rộng cơ sở sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch Hội Nông dân phường Khuê Mỹ cho biết: “Địa bàn phường có hơn 20 hộ nông dân trồng hoa cây cảnh. Trong đó, anh Thiệt được đánh giá là một nông dân tiêu biểu giỏi của phường. Từ một hộ nông dân khó khăn, gia đình anh đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu từ nghề trồng hoa. Với hiệu quả kinh tế từ mô hình, trên tinh thần hỗ trợ cho hội viên nông dân phát triển sản xuất, UBND và Hội ND phường tạo mọi điều kiện thuận lợi cho anh Thiệt mượn đất dự án phát triển kinh tế”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Oanh (Dân Việt)
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN