Biết rõ gia cầm giống nhập lậu từ Trung Quốc, dân vẫn liều mua

Sự kiện: Kinh Doanh

Tại các phiên chợ quê vùng giáp biên ở nhiều địa phương của tỉnh Lạng Sơn hiện nay xuất hiện tình trạng bán các loại con giống gia cầm nhập lậu tràn lan, có khi lên tới hàng trăm nghìn con, gây nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch rất cao.

Hiện nay do đang vào vụ chăn nuôi gia cầm, lại khan hiếm con giống nên nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở vùng nông thôn sẵn sàng mua giống gia cầm nhập lậu về chăn nuôi. Trong khi nguồn giống trôi nổi này không được tiêm phòng đầy đủ, nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm rất cao.

Biết rõ gia cầm giống nhập lậu từ Trung Quốc, dân vẫn liều mua - 1

Đang mùa chăn nuôi nên nhu cầu mua con giống của người dân khá lớn.

Ghi nhận của PV Dân Việt tại các chợ phiên vùng biên của Lạng Sơn như chợ Lộc Bình và chợ Na Dương (Lộc Bình), chợ Bản Ngà và chợ Gia Cát (Cao Lộc, Lạng Sơn), các tiểu thương bày bán công khai một lượng lớn gia cầm giống không rõ nguồn gốc, không được kiểm dịch.

Chị H.T.H một người chuyên bán con giống tại các phiên chợ (huyện Cao Lộc, Lộc Bình) giới thiệu: “Giờ làm gì còn gà con, vịt con bà con mình tự ấp rồi mang bán như xưa nữa. Gà với vịt giống nhà chị đều lấy bên Trung Quốc. Con giống mới được hơn 10 ngày tuổi, chân to và khỏe đảm bảo không chết. Hàng nhà chị luôn là hàng mới về, không có hàng cũ nên gà với vịt trông khỏe khoắn hơn những hàng tồn. Nếu lấy chị lấy gà giá 21.000 đồng/con còn vịt 19.000 đồng/con, có bán luôn cả cám”.

Biết rõ gia cầm giống nhập lậu từ Trung Quốc, dân vẫn liều mua - 2

Gà giống bán tại chợ có giá 21.000 đồng/con, vịt 19.000 đồng/con. 

“Gà vịt nhà chị giá luôn nhỉnh hơn mấy quán khác vì chị không có hàng tồn, toàn hàng mới về không bị ốm yếu, xù lông như mấy quán bán hàng tồn”, chị H thêm lời.

Mặc dù biết rõ là gà Trung Quốc nhưng nhiều hộ dân vẫn mua về nuôi. Cô N. ở Gia Cát (Cao Lộc) cho biết: "Phiên chợ nào ở chợ Bản Ngà này chẳng có bán gà, vịt giống. Toàn gà, vịt của Trung Quốc nhưng vẫn nhiều người mua lắm. Nhà tôi Tết này chỉ trông chờ vào đàn gà Trung Quốc mua hôm nay. Cũng muốn nuôi gà ta nhưng nóng quá nhà tự ấp không nở nên chỉ biết đi mua thôi. Dân bây giờ cũng chả biết tin ai, gà ta hay gà Tàu nếu có dịch thì cũng chết cả. Giờ chỉ cầu sao đừng xảy ra dịch để nhà tôi có Tết".

Biết rõ gia cầm giống nhập lậu từ Trung Quốc, dân vẫn liều mua - 3

Biết rõ là gà Trung Quốc nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp mua, dù rủi ro bệnh dịch rất cao.

Hiện nay, không chỉ riêng chợ Bản Ngà bày bán tràn lan giống gia cầm nhập lậu không qua kiểm dịch, mà tại các phiên chợ ở nhiều địa phương trong tỉnh Lạng Sơn, đều có giống gia cầm nhập lậu bán, như chợ phiên thị trấn Lộc Bình, Na Dương, (Lộc Bình); chợ Điềm He (huyện Văn Quan) đều bán gia cầm giống với số lượng lến tới hàng trăm con.

Theo dân cửu vạn vùng biên, gia cầm giống thường được các tiểu thương là người bản địa thuê gồng gánh qua biên giới vào sáng sớm, giữa trưa, hoặc lúc chập tối..., sau đó tập kết về các chợ. Một số cửu vạn còn dùng xe máy để vận chuyển gia cầm qua biên giới.

Biết rõ gia cầm giống nhập lậu từ Trung Quốc, dân vẫn liều mua - 4

Gà, vịt giống được bày bán tràn lan, công khai tại chợ phiên Bản Ngà và các chợ quê khu vực biên giới.

Biết rõ gia cầm giống nhập lậu từ Trung Quốc, dân vẫn liều mua - 5

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công tác chống buôn lậu gia cầm và sản phẩm gia cầm, từ đầu năm đến nay mặc dù các lực lượng chống buôn lậu của tỉnh đã phát hiện, bắt giữ hàng chục vụ với hơn chục nghìn con giống gia cầm nhập lậu, không qua kiểm dịch.

Số gia cầm giống đều được người dân giáp biên vận chuyển nhỏ lẻ về bán kiếm lời, sau đó được các tư thương thu gom lại đưa vào trong nước tiêu thụ...

Tuy nhiên nhiều người vẫn ham kiếm lời từ việc buôn các giống gà, vịt này nên tìm mọi cách để “qua mặt” các cơ quan chức năng. Vì vậy tại các chợ phiên vùng quê giáp biên vẫn tồn tại tình trạng số lượng lớn gia cầm nhập lậu bán tràn lan công khai.

Thiết nghĩ các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn cần triển khai nhiều phương án tăng cường, phối hợp giữa các lực lượng hải quan, biên phòng các cửa khẩu lập chốt chặn tại các đường mòn qua biên giới 24/24 giờ. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, vận chuyển gia cầm nhập lậu trên địa bàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mộc Trà ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN