Bi hài chuyện đi xem phim mùa dịch: Đeo khẩu trang suốt 2 tiếng đồng hồ trong rạp

Ngày 9/5 hệ thống các rạp chiếu phim trên toàn quốc chính thức mở cửa trở lại sau thời gian dài tạm dừng hoạt động vì dịch Covid-19. Để đảm bảo an toàn, nhiều hệ thống rạp lớn áp dụng triệt để các biện pháp phòng dịch. Theo đó, khách xem phim lần đầu tiên phải đeo khẩu trang suốt 2 tiếng trong rạp.

Sau hơn 1 tháng chờ đợi, ngày 9/5, sự trở lại của hệ thống rạp chiếu phim trên cả nước không chỉ là niềm vui với các đơn vị sản suất phim, với ban quản lý các cụm rạp mà còn là niềm vui của rất nhiều người đam mê điện ảnh, đặc biệt là các bạn trẻ.

Để chuẩn bị cho lần trở lại này, hệ thống các cụm rạp chiếu phim lớn ở Hà Nội tung ra nhiều chương trình khuyến mại; quà tặng giá trị như: Đồng giá vé từ 40.000đ/vé; tặng kèm combo bỏng nước; gia hạn thẻ quà tặng… nhằm khuyến khích khán giả đến rạp xem phim.Các chương trình khuyến mại được tung ra ngay trong ngày đầu mở cửa

Các chương trình khuyến mại được tung ra ngay trong ngày đầu mở cửa

Giá vé hiện tại dao động khoảng 40.000đ/vé, giá này được cho là rẻ hơn 1 nửa so với trước kia

Giá vé hiện tại dao động khoảng 40.000đ/vé, giá này được cho là rẻ hơn 1 nửa so với trước kia

Bên cạnh các chính sách kích cầu, việc đảm bảo an toàn phòng dịch cũng được ban quản lý cụm rạp đặc biệt quan tâm. Áp dụng phòng dịch triệt để, rạp chiếu phim cắt giảm một nửa lượng khách trong một phòng để thực hiện cách ly xã hội: Cách 2 ghế 1 người ngồi; yêu cầu khách đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn đúng quy định trước khi vào rạp; giãn cách vị trí xếp hàng tại quầy vé; quầy lấy bỏng nước…

Công tác phòng dịch diễn ra nghiêm ngặt, đảm bảo giãn cách triệt để

Công tác phòng dịch diễn ra nghiêm ngặt, đảm bảo giãn cách triệt để

Theo ghi nhận của phóng viên tại một rạp chiếu phim lớn trong Trung tâm thương mại Royer City. Trong ngày đầu tiên bán vé, rạp này có khoảng 12 suất chiếu trong 3 buổi: Sáng - chiều - tối. Các phim đang được chiếu gồm 50% phim mới ra rạp; phim đang chiếu dở trước dịch và 50% phim bom tấn đình đám với giá rẻ bất ngờ để kích cầu khách trở lại rạp chiếu phim.

Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên mở cửa, cụm rạp này vẫn chịu cảnh vắng vẻ dù trở lại vào hai ngày cuối tuần. Gần như không có phòng chiếu nào kín chỗ, thậm chí có phòng chiếu chỉ có 2 đến 4 người xem. Vì còn tâm lý e dè đam đông nên lượng khách đến rạp thấp hơn nhiều so với trước dịch. Tuy nhiên, đây cũng là tín hiệu tích cực cho thấy đến rạp xem phim vẫn là phương thức giải trí được nhiều khán giả lựa chọn.

Có phòng chỉ có từ 2 đến 4 người

Có phòng chỉ có từ 2 đến 4 người

Doanh thu phòng vé chưa được kỳ vọng nhiều ở thời điểm hiện tại, đây được cho là thời gian khởi động tạo bước đà cho những “bom tấn” trong khoảng tháng 7 tháng 8 năm nay

Doanh thu phòng vé chưa được kỳ vọng nhiều ở thời điểm hiện tại, đây được cho là thời gian khởi động tạo bước đà cho những “bom tấn” trong khoảng tháng 7 tháng 8 năm nay

Kim Luyến (24 tuổi, Khâm Thiên – Hà Nội) chia sẻ: “Sau thời gian dài ở nhà, mình muốn đến rạp chiếu phim để tận hưởng không khí phòng chiếu. Nội dung bộ phim không thay đổi, tuy nhiên cảm giác được ngồi cùng bạn bè trước màn hình lớn, âm thanh sống động khiến mình phấn khích hơn.”

Hiện tại hệ thống các rạp chiếu phim trên cả nước nói chung và ở Hà Nội nói riêng đều mong muốn tập trung vào công tác phòng dịch nhằm đảm bảo an toàn chung cho cả công nhân viên và khán giả đến xem phim. Doanh thu phòng vé chưa được kỳ vọng nhiều ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên các đơn vị vẫn tiến hành chương trình kích cầu theo đúng lộ trình.

Nguồn: [Link nguồn]

”Cỗ máy in tiền” của đại gia lừng lẫy cả nước, 3 tuần liên tiếp có nghìn tỷ vào túi

Trong khi nhiều người gặp khó thì vị đại gia này liên tiếp đón những tin vui.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Thúy ([Tên nguồn])
Đắt - Độc - Lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN