"Bán hết xe lá xông, kiếm được 500.000 đồng…"

Đó là tâm sự của ông Lê Văn Hi, có hơn 30 năm bán lá xông mỗi dịp Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5) tại chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình).

Ngày 3/6 (mùng 5 tháng 5 âm lịch), tất cả các chợ truyền thống tại TPHCM đều tấp nập từ sáng sớm, tiểu thương bày bán trái cây, bánh trôi nước, bánh ú tro, cơm rượu, xôi vò… để khách mua cúng tổ tiên nhân ngày Tết Đoan Ngọ.

Ông Lê Văn Hi mong bán hết xe lá xông sớm trong ngày Tết Đoan Ngọ

Ông Lê Văn Hi mong bán hết xe lá xông sớm trong ngày Tết Đoan Ngọ

Mỗi lá xông ông Hi tự cắt tại nhiều nơi ở huyện Củ Chi, bán cho người mua với giá 10.000 đồng/bó

Mỗi lá xông ông Hi tự cắt tại nhiều nơi ở huyện Củ Chi, bán cho người mua với giá 10.000 đồng/bó

Tại một góc nhỏ bên hông chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), ông Lê Văn Hi (50 tuổi, ngụ xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi) đẩy chiếc xe ba gác tự chế, bên trên chứa đầy các bó lá xông – mặt hàng không thể thiếu trong ngày này. “Mua lá xông đi cô Hai, 10.000 đồng/bó” – ông Hi vui vẻ chào mời.

Vừa nhanh tay bó từng bó lá xông với hơn chục loại cây khác nhau, ông Hi cho biết, tự mình đi cắt ở bờ ruộng tại nhiều nơi ở huyện Củ Chi. Sau đó đưa về chợ Phạm Văn Hai bán. “Ngày thường tôi bán lá giang, chỉ có mỗi dịp Tết Đoan Ngọ mới bán lá xông. Bán hết xe này, tôi có thể kiếm được khoảng 500.000 đồng để lo cho gia đình. Chỉ cầu mong trời đừng mưa để bán hết lá, chứ mưa tầm tã như hôm qua thì coi như đói” – ông Hi bộc bạch.

Bánh ú lá tro ở Hóc Môn, giá 70.000 đồng/chục

Bánh ú lá tro ở Hóc Môn, giá 70.000 đồng/chục

Ghi nhận giá cả nhiều mặt hàng trong ngày tại một số chợ truyền thống như Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), Hòa Bình (quận 5), Hòa Hưng (quận 10)… không nhiều biến động. Cụ thể: lá xông 10.000 đồng/bó, cơm rượu 35.000 đồng/cái, bánh ú lá tro 70.000 đồng/chục; hoa cắm bình tăng giá nhẹ khoảng 10%, như cúc vàng, lay ơn 35.000 đồng/bó, loa kèn 65.000 đồng/bó; trái cây giá ổn định với măng cụt 90.000 đồng/kg, vải thiều 70.000 đồng/kg.

Năm nay, bánh ú lá tro còn được nhiều doanh nghiệp nâng cấp thành quà tặng cao cấp như bánh ú bào ngư. Với bánh ú lá tro truyền thống, các doanh nghiệp thay lá tre bằng lá chít để được lâu hơn, có mùi thơm và vị mới lạ. “Số lượng bánh ú bán ra năm nay dự kiến tăng 16% so với năm ngoái” – đại diện Công ty Đại Phát cho biết.

Bánh ú bào ngư được doanh nghiệp sản xuất để làm quà biếu tặng dịp Tết Đoan Ngọ năm nay

Bánh ú bào ngư được doanh nghiệp sản xuất để làm quà biếu tặng dịp Tết Đoan Ngọ năm nay

Hoa tăng giá nhẹ khoảng 10%, giá từ 35.000-65.000 đồng/bó, tùy loại

Hoa tăng giá nhẹ khoảng 10%, giá từ 35.000-65.000 đồng/bó, tùy loại

Nhiều loại trái cây mùa hè có giá khá rẻ, như xoài chỉ 12.000 đồng/kg

Nhiều loại trái cây mùa hè có giá khá rẻ, như xoài chỉ 12.000 đồng/kg

Cơm rượu, xôi vò... có giá từ 25.000- 35.000 đồng/hộp, giá này so với năm 2021 vẫn không thay đổi.

Cơm rượu, xôi vò... có giá từ 25.000- 35.000 đồng/hộp, giá này so với năm 2021 vẫn không thay đổi.

Tiểu thương mong bán được nhiều hàng hóa trong ngày này

Tiểu thương mong bán được nhiều hàng hóa trong ngày này

Lá xông là mặt hàng không thể thiếu trong ngày Tết Đoan Ngọ

Lá xông là mặt hàng không thể thiếu trong ngày Tết Đoan Ngọ

Vải có giá từ 50.000-70.000 đồng/kg

Vải có giá từ 50.000-70.000 đồng/kg

Chợ truyền thống đông nghịt giữa trưa ngày 3/6

Chợ truyền thống đông nghịt giữa trưa ngày 3/6

Nguồn: [Link nguồn]

Mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ “đắt như tôm tươi”, cửa hàng online chốt cả trăm đơn/ngày

Với giá từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng/mâm, có đầy đủ nếp cái hoa vàng, hoa quả tươi, trang trí bắt mắt, mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ đang được nhiều người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Uyên Phương ([Tên nguồn])
Thông tin thị trường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN