Đi ăn buffet, khách ăn hết 40kg tôm hùm đất, chủ nhà hàng "sốc" vì lỗ nặng

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

4 vị khách này vào nhà hàng buffet từ 8h đến 12h mà chỉ ăn mỗi tôm hùm đất. Nhìn "núi" vỏ tôm trên bàn, chủ nhà hàng nóng ruột vì lỗ nặng.

"Buffet" trong tiếng Pháp có nghĩa là tự chọn hay còn gọi là "tiệc đứng", thưởng thức món ăn tự chọn với giá tiền được quy định theo khung. Các món ăn, các loại thực phẩm rất phong phú, đa dạng, từ Á sang Âu, từ ăn chay cho tới ăn mặn. Hơn nữa, chỉ cần bỏ ra một khoản tiền cố định, bạn có thể ăn thỏa thuê, đã đời những thứ mình thích, vì thế ngày nay buffet thực sự là lựa chọn hấp dẫn đối với khách hàng. Dân mạng còn rần rần chia sẻ "chiêu độc" khi đi ăn buffet để có thể ăn thả ga mà không lo bị lỗ. 

Mới đây, một nhóm khách ở thành phố Bình Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đi ăn buffet đã khiến dư luận nước này xôn xao. 

Theo đó, vào tối 29/5, sau khi kết thúc trận bóng, nhóm thanh niên gồm 4 người vào một nhà hàng ở thành phố Bình Giang để ăn buffet. Đây là nhà hàng đồng giá với mức vé mỗi người là 79 tệ (khoảng 280.000 đồng). Với giá này, thực khách có thể ăn bao nhiêu và ngồi bao lâu tùy thích.

4 thanh niên ăn hết 40kg tôm hùm đất trong vòng 4 tiếng khiến chủ nhà hàng choáng váng

4 thanh niên ăn hết 40kg tôm hùm đất trong vòng 4 tiếng khiến chủ nhà hàng choáng váng

Hôm đó, 4 thanh niên này đã ngồi ăn suốt 4 tiếng đồng hồ (từ 8 tối đến 12 giờ). Nhà hàng có rất nhiều món nhưng nhóm này chỉ ăn mỗi tôm hùm đất, lấy hết đĩa này đến đĩa khác khiến ông chủ nhà hàng cảm thấy "nóng mặt". Trong vòng 4 tiếng, 4 vị khách này đã ăn hết tổng cộng 40kg tôm hùm đất.

Sau khi ăn xong, cả nhóm rời đi, để lại trên bàn toàn vỏ tôm và vỏ chai nước ngọt. Được biết, 40kg tôm hùm đất có giá khoảng 1600 tệ (khoảng 5,5 triệu đồng), trong khi đó một suất buffet chỉ có giá 79 tệ (280.000 đồng). Tính ra, chủ nhà hàng lỗ gần 4 triệu đồng với nhóm khách này.

"Dù với giá 79 tệ, khách được ăn uống thỏa thích đủ các món trong nhà hàng nhưng tôi chưa bao giờ thấy khách ăn nhiều đến như vậy kể từ khi mở nhà hàng tới giờ, nó phá vỡ quy tắc trong ngành. Một đơn hàng mà tôi lỗ hơn 1000 tệ", ông chủ chia sẻ.

Xét về khía cạnh công bằng và công lý, chỉ cần khách hàng còn có thể ăn được thì ông chủ không được phép ngăn cản. Theo Điều 4 Luật Bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng, người mua và người bán phải tiến hành giao dịch theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và công bằng, thiện chí. Vì nhà hàng đã niêm yết giá 79 tệ, khách ăn đã thanh toán đủ tiền nên hợp đồng đã được hoàn thành. Họ có thể ăn bao nhiêu cũng được, miễn không đóng gói mang về. Nếu ngăn cản, chủ quán có thể bị xử phạt. 

Một số ý kiến khác cho rằng tôm hùm đất ít thịt, trọng lượng nằm ở phần vỏ nên việc ăn hết từng đấy cũng không phải là điều không tưởng.

Câu chuyện này sau khi đăng tải đã xôn xao mạng xã hội TQ. Nhiều ý kiến cho rằng nhà hàng buffet nên quy định thời gian. Khách có thể ăn thoải mái nhưng trong khoảng thời gian chừng 2 tiếng nhằm đảm bảo cho việc kinh doanh của nhà hàng.

Cô gái này ăn hết 100 con bào ngư

Cô gái này ăn hết 100 con bào ngư

Trước đó, một cô gái trẻ đến nhà hàng buffet ở Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc để ăn hải sản, cô không ăn bất cứ món nào khác mà chỉ chọn mỗi bào ngư. Trên bàn, đếm sơ sơ cũng phải có đến cả trăm bào ngư đang được nướng trên vỉ. Đây là món ăn có giá đắt đỏ nên khi chứng kiến cảnh này, ông chủ nhà hàng vô cùng xót ruột. Chủ cửa hàng sau đó đã đăng tải đoạn clip lên mạng với ý định bóc phốt cô gái và nhận về nhiều ý kiến chỉ trích.

Nguồn: [Link nguồn]

Loại khoai tây đắt nhất thế giới, giá lên tới hơn chục triệu mỗi cân

Mặc dù khoai tây khá dễ kiếm ở hầu hết các nơi, nhưng có một loại khoai tây chỉ có thể thu hoạch được trong vòng mười ngày mỗi năm. Đó là loại khoai tây quý hiếm, Bonnotte...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chi Nguyễn ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN