Nóng tuần qua: Hàng điện máy giảm giá mạnh, lượng khách đến mua tăng “chóng mặt”

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Trong tuần qua, một số tin tức về thị trường đáng chú ý như: ô tô ế đầy kho, nhiều hộ nuôi lợn bán tháo vì chạy dịch tả, tôm hùm chết người dân khóc ròng, hàng điện máy giảm 70%...

Hàng điện máy đồng loạt giảm giá lên đến 70%

Trong sự kiện khuyến mại 11/11 – ngày độc thân, các trang thương mại điện tử nước ta đồng loạt giảm giá mạnh các mặt hàng cũng như sử dụng nhiều “chiêu trò" nhằm thu hút khách hàng. Ngoài các mặt hàng quần áo, túi xách, mỹ phẩm…các cửa hàng, siêu thị điện máy cũng đồng loạt giảm giá lên đến 70%.

Mặt hàng giảm giá mạnh nhất phải kể đến tivi, nhiều mẫu tivi hạng sang giảm giá tới 50% như Smart TV LG  4K 43 inch giảm giá từ 16,9 triệu đồng xuống còn 7,490 triệu đồng... Trong đó, có những chiếc tivi giảm gần 50 triệu đồng như LG OLED TV 4K 65 inch giảm từ 83,9 triệu đồng xuống còn 34,9 triệu đồng, Samsung QLED 85 inch giảm từ 149,890 triệu đồng giảm 60 triệu đồng, xuống còn 89,890 triệu đồng…

Các siêu thị điện máy đồng loạt treo biển giảm giá lên đến 70%. 

Các siêu thị điện máy đồng loạt treo biển giảm giá lên đến 70%. 

Theo anh Nguyễn Bá Mạnh, Quản lý siêu thị Mediamart Cầu Giấy, chiến dịch giảm giá diễn ra hầu hết trong tất cả các ngày và các tuần, tuy nhiên các ngày lễ đặc biệt trọng điểm trong năm như ngày Lễ độc thân 11/11 hay Black Friday… sẽ có chính sách giảm mạnh ở nhiều model hơn.

“Trong hầu hết các đợt giảm giá mạnh và sâu đều nhằm mục đích kích cầu mua sắm và thu hút khách hàng. Ngay trong sáng nay, lượng khách đến mua sắm các sản phẩm điện máy tăng lên khoảng 60%, chưa kể vào buổi tối khách hàng sẽ đến đông hơn”, anh Mạnh cho hay.

Đối với những dịp “siêu” khuyến mại, người tiêu dùng cần lập kế hoạch mua sắm cụ thể và xác định rõ mình cần lựa chọn gì khi săn hàng giảm giá, ưu tiên mua những thứ thực sự cần, đã tìm hiểu thông tin, muốn mua từ lâu nhưng còn lăn tăn về giá để tiết kiệm chi phí và mua hàng với nhiều ưu đãi hơn.

Xe nhập khẩu giá chưa đến 300 triệu/chiếc

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tổng lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam trong tháng 10/2020 đạt 13.653 chiếc. Tổng trị giá nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong tháng đạt 283,1 triệu USD.

Trong tháng 10, Việt Nam nhập khẩu ô tô từ Thái Lan và Indonesia nhiều nhất. Cụ thể, có khoảng 7.599 chiếc được nhập từ Thái Lan, tổng giá trị 150,3 triệu USD, chiếm 56% tổng sản lượng nhập khẩu ô tô. Trong khi đó, lượng ô tô từ Indonesia nhập khẩu về trong tháng 10 chiếm khoảng 30% tổng lượng ô tô nhập khẩu trong tháng với 4.048 chiếc, tương đương trị giá đạt trên 52,1 triệu USD.

Như vậy, giá trung bình một chiếc ô tô Thái Lan về Việt Nam vào khoảng gần 460 triệu đồng còn một chiếc xe Indonesia có giá chưa đầy 300 triệu đồng. Đáng chú ý, ô tô nhập từ Ấn Độ chỉ đạt sản lượng 13 chiếc nhưng giá nguyên chiếc đạt 500.000 USD (khoảng 11,6 tỷ đồng).

Hiện tại, tình hình tiêu thụ ô tô ở Việt Nam vẫn chưa được cải thiện nhiều do ảnh hưởng của Covid-19. Mặc dù nhu cầu về ô tô cuối năm đang tăng lên, doanh số bán vẫn kém xa so với cùng kỳ năm ngoái. Không những thế, số lượng ô tô tồn kho vẫn khá lớn. Nhiều mẫu xe không chỉ có hàng tồn của năm 2019 mà còn của năm 2018.

Nhiều hộ chăn nuôi lợn bán “chạy” dịch tả châu Phi

Tính từ tháng 10 đến nay, dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước. Tại miền Bắc, ổ dịch cũng xuất hiện ở nhiều địa phương chăn nuôi số lượng lớn trên địa bàn tỉnh Hà Nam, như huyện Lý Nhân, huyện Bình Lục,... Để tránh thiệt hại và lây lan diện rộng, nhiều hộ chăn nuôi bán tháo đàn “chạy dịch” khi thấy lợn có dấu hiệu biếng ăn.

Chị Đào Thị L., một hộ chăn nuôi tại xã Nhân Chính (Lý Nhân, Hà Nam) cho biết, gia đình chị vừa phải gọi thợ để bán một lợn mẹ đang cho con bú và đàn lợn thịt dù chưa đến lứa vì lợn có dấu hiệu sốt, bỏ ăn không rõ nguyên nhân.  

“Ở địa phương thời gian gần đây xuất hiện một số ổ dịch tả heo châu Phi. Ngoài ra, cũng đang thời điểm giao mùa nên có nhiều bệnh dịch thông thường khác.

Tuần trước, gia đình tôi phải bán chạy 1 lợn sề đang nuôi con và đàn lợn thịt 20 con dù chưa đến lứa. Lợn bán chạy dịch nên giá cân tại chuồng chỉ từ 40 – 45.000 đồng/kg. Rẻ cũng chấp nhận bán, nếu giữ nuôi lỡ lây bệnh chết cả đàn thì coi như mất trắng” – chị L. nói thêm.

Nhiều hộ chăn nuôi phải bán tháo đàn vì xuất hiện lợn bệnh chưa rõ nguyên nhân.

Nhiều hộ chăn nuôi phải bán tháo đàn vì xuất hiện lợn bệnh chưa rõ nguyên nhân.

Giá heo hơi 10/11 thị trường duy trì đi ngang tại cả 3 miền. Tại khu vực miền Bắc, thị trường heo hơi tiếp tục giao dịch quanh mốc 66.000 - 68.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá thu mua heo hơi điều chỉnh tăng nhẹ, dao động trong khoảng 68.000 - 74.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Nam ghi nhận mức điều chỉnh từ 1.000 - 2.000 đồng/kg trong hôm nay, thị trường giao dịch trong khoảng 72.000 - 77.000 đồng/kg.

Tôm hùm chết chất đống sau lũ, 200 nghìn đồng/kg

Do sốc nước lũ, tôm chết chất thành đống. Nếu như tôm sống có giá 800 – 1 triệu đồng/kg, thì giờ còn 200.000 đồng/kg không có người mua, nhiều hộ gia đình thiệt hại cả tỷ đồng. Hàng tỷ đồng và công sức của hàng trăm hộ gia đình bỏ ra đầu tư hơn năm trời bỗng chốc trôi theo bọt nước ra biển…

Theo nhiều người ở Xuân Phương, do lũ đổ xuống bất ngờ, quá nhanh nên không thể di chuyển các lồng tôm hùm đi nơi khác. Do đó, phần lớn tôm nuôi đều bị sốc lũ, chết sạch. Tôm hùm chết gom đưa vào bờ, thương lái mua với giá chỉ 200.000 đồng/kg. Nhiều gia đình ở Xuân Phương mất trắng hàng tỉ đồng.

Theo UBND thị xã Sông Cầu, thống kê đến chiều 12-11 có 169 hộ nuôi tôm hùm ở địa phương này bị thiệt hại 1.521 lồng, trị giá gần 40 tỉ đồng. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là xã Xuân Phương với 762 lồng của 105 hộ. Đó là chưa kể tôm hùm con đang ươm nuôi cũng bị chết sạch.

“Cam tiến Vua" ở Nghệ An rụng đầy vườn sau mưa lũ

Đợt mưa lũ vừa rồi khiến hầu hết các vườn "cam Xã Đoài" hay người dân quen gọi "cam tiến Vua" ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) ngập trong nước. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến cam ở đây rụng hàng loạt. Nhiều nhà vườn đứng ngồi không yên khi thiệt hại 2/3 sản lượng so với năm trước.

Ông Nguyễn Trọng Long (xóm Quyết Thắng, xã Nghi Diên) tiếc nuối khi nhìn những quả cam rụng. Vườn ông Long cho thu hoạch khoảng 5.000 quả. Thế nhưng, mưa lũ khiến năm nay gia đình ông ước tính chỉ còn khoảng 2.000 quả.

Cũng như vườn cam của gia đình ông Long, vườn cam gia đình ông Phan Công Hưởng (cách đó khoảng 200m) cũng lâm cảnh tương tự. Gia đình ông có khoảng 300 gốc nhưng số cam rụng hơn 2/3. "Giá trung bình mỗi quả từ 70-80 ngàn đồng thì năm nay gia đình tôi thiệt hơn hàng trăm triệu đồng" – ông Hưởng rầu rĩ.

Được biết, cam Xã Đoài du nhập vào Việt Nam hơn 100 năm trước. Cam Xã Đoài đặc biệt chỉ thích ứng địa chất, thổ nhưỡng ở vùng đất Xã Đoài, khó có thể trồng thành công được ở vùng đất khác.

Nguồn: [Link nguồn]

Nóng tuần qua: Ôtô giảm hơn 300 triệu đồng/xe, lý do được người bán tiết lộ

Ô tô đời cũ giảm giá, cam Vinh giá rẻ, cúc họa mi đầu mùa đắt giá, thịt lợn tăng giá... là những tin tức đáng chú...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN