Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
2
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Benjamin Hassan
0
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
0
Jack Draper
1
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
0
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Việt Nam chính thức trắng tay tại Olympic Tokyo, bay khỏi top 3 Đông Nam Á

(Tin thể thao, tin đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo) Đoàn thể thao Việt Nam đã không thể giành được huy chương nào ở Olympic Tokyo.

  

Diễn biến nội dung 400m vượt rào nữ:

Ngày 2/8, Olympic Tokyo đã diễn ra vòng bán kết nội dung 400m vượt rào nữ môn điền kinh với sự góp mặt của VĐV Quách Thị Lan. Trong điều kiện trời mưa to, cô gái của Việt Nam nỗ lực về với thành tích 56 giây 78 và đứng hạng 6 trong tổng số 8 VĐV tranh tài ở lượt chạy đầu tiên. Kết quả này không đủ giúp Quách Thị Lan vào chung kết.

Quách Thị Lan không thể làm nên kỳ tích

Quách Thị Lan không thể làm nên kỳ tích

Quách Thị Lan là VĐV cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam tranh tài tại Olympic Tokyo 2021. Như vậy, đoàn thể thao Việt Nam đã kết thúc giải đấu mà không giành được tấm huy chương nào. Điều đó có nghĩa là chúng ta chắc chắn sẽ không có tên trên bảng tổng sắp huy chương chung cuộc sau khi Thế vận hội năm nay khép lại.

Cũng trong ngày 2/8, đôi Rahayu Apriyani và Polii Greysia đã mang về tấm HCV cho Indonesia sau khi giành chiến thắng 21-19, 21-15 trước Chen Qingchen và Jia Yifan ở trận chung kết đôi nữ môn cầu lông. Đất nước xứ Vạn đảo vươn lên trở thành đoàn thể thao có thành tích tốt nhất khu vực Đông Nam Á tại Thế vận hội năm nay với 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ. Họ hiện đang đứng hạng 35 trên bảng tổng sắp huy chương cho đến thời điểm kết thúc ngày thi đấu 2/8.

Trong khi đó, Thái Lan và Philippines đang cùng nhau chia sẻ vị trí thứ 51 trên bảng tổng sắp huy chương với cùng 1 HCV. Một đoàn thể thao khác của khu vực Đông Nam Á là Malaysia cũng đã có 1 HCĐ và đang đứng hạng 75. Với việc không giành được HCV nào, đến lúc này đoàn thể thao Việt Nam tối đa chỉ đứng hạng 5 khu vực Đông Nam Á sau khi Olympic Tokyo 2021 khép lại.

Còn nhớ cách đây 5 năm, Olympic Rio 2016 là kỳ Thế vận hội thành công nhất trong lịch sử tham dự của đoàn thể thao Việt Nam khi chúng ta đứng hạng 48 chung cuộc với 1 HCV, 1 HCB. Cả 2 tấm huy chương của đoàn thể thao Việt Nam được đều nhờ công của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ở nội dung 10m súng ngắn hơi (HCV) và 50m súng ngắn bắn chậm (HCB).

Ở kỳ Olympic năm đó, Việt Nam đứng hạng 3 khu vực Đông Nam Á. Vị trí số 1 thuộc về Thái Lan với 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Indonesia đứng hạng 2 với 1 HCV và 2 HCB, còn Singapore xếp ở vị trí thứ 4 với 1 HCV. Malaysia không giành HCV nào nhưng có tới 4 HCB và 1 HCĐ. Trong khi đó, Philippines cũng có 1 HCB.

Như vậy, đoàn thể thao Việt Nam đã tụt 2 hạng ở khu vực Đông Nam Á tại đấu trường Olympic sau 5 năm.  

Bảng xếp hạng huy chương các đoàn Đông Nam Á tại Olympic

Olympic

Đông Nam Á

Đoàn

Vàng

Bạc

Đồng

Tổng HC

35

1

 Indonesia

1

1

2

4

51

2

 Philippines 

1

0

0

1

3

 Thái Lan

1

0

0

1

75

4

 Malaysia 

0

0

1

1

-

-

 Việt Nam 

0

0

0

0

-

-

 Singapore 

0

0

0

0

-

-

 Myanmar 

0

0

0

0

-

-

 Brunei

0

0

0

0

-

-

 Timor Leste

0

0

0

0

-

-

Campuchia

0

0

0

0

-

-

Lào

0

0

0

0

Nguồn: [Link nguồn]

Trực tiếp đoàn Việt Nam dự Olympic 2/8: Quách Thị Lan về thứ 6, không đủ phá kỷ lục cá nhân

(Tin thể thao, tin đoàn thể thao Việt Nam ở Olympic Tokyo) Quách Thị Lan đã không thể vượt qua vòng bán kết nội dung 400m vượt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])
Olympic mùa hè Paris 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN