Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
-
Irina-Camelia Begu
-
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
-
Tatjana Maria
-
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
-
Felix Auger-Aliassime
-
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
-
Jessica Bouzas Maneiro
-
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
-
Liudmila Samsonova
-
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
-
Lorenzo Sonego
-
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
-
Arantxa Rus
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Xiyu Wang
-

Trực tiếp đoàn Việt Nam dự Olympic 2/8: Quách Thị Lan về thứ 6, không đủ phá kỷ lục cá nhân

(Tin thể thao, tin đoàn thể thao Việt Nam ở Olympic Tokyo) Quách Thị Lan đã không thể vượt qua vòng bán kết nội dung 400m vượt rào nữ.

  

Quách Thị Lan về thứ 6, không đủ phá kỷ lục cá nhân

Diễn biến nội dung 400m vượt rào nữ

Quách Thị Lan thi đấu ở đường chạy thứ 3 ở lượt bán kết 1 nội dung 400m vượt rào nữ. Trời đang đổ mưa ở thời điểm nội dung này và một số nội dung đã bị hoãn, nhưng riêng nội dung thi đấu này vẫn diễn ra như kế hoạch.

Quách Thị Lan (giữa) về đích thứ 6 ở lượt bán kết 1 nội dung 400m vượt rào nữ

Quách Thị Lan (giữa) về đích thứ 6 ở lượt bán kết 1 nội dung 400m vượt rào nữ

Ngay từ đầu cuộc chạy, Quách Thị Lan xuất phát chậm nhất nhưng cô đã cố gắng thi đấu dù bị nhóm trên tách ra khá sớm, trời mưa khá nặng hạt khiến không chỉ cô mà các VĐV khác cũng chạy khá rụt rè nhất là khi đến gần rào. 

Kết thúc nội dung, Quách Thị Lan về đích với thời gian 56 giây 78, không đủ để phá kỷ lục cá nhân 55 giây 30 và chỉ về đích thứ 6, không đủ để vượt qua bán kết. Dalilah Muhammad của Mỹ và Janieve Russell của Jamaica lần lượt chiếm 2 vé chung kết với thời gian 53 giây 30 và 54 giây 10. Với thành tích của tất cả các VĐV thi đấu tại bán kết, Quách Thị Lan có thành tích tốt thứ 18.

Quách Thị Lan về thứ 6, không đủ để vượt qua bán kết và cũng không phá được kỷ lục cá nhân

Quách Thị Lan về thứ 6, không đủ để vượt qua bán kết và cũng không phá được kỷ lục cá nhân

Quách Thị Lan cùng đoàn thể thao Việt Nam lên kế hoạch trở về nước

Theo chia sẻ của cán bộ đoàn thể thao Việt Nam (TTVN), tất cả các thành viên còn lại của đoàn thể thao nước nhà thi đấu ở Olympic Tokyo 2021 tại Nhật Bản sẽ lên đường trở về Việt Nam vào ngày 4/8 tới đây.

Trong số này có 9 VĐV của 5 bộ môn gồm Quách Thị Lan (điền kinh), Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Đương (boxing), Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cũng như toàn bộ HLV, cán bộ đoàn để kết thúc hành trình tại Thế vận hội năm nay.

Các thành viên đoàn TTVN sau khi về nước sẽ tiến hành cách ly tập trung 14 ngày tại một khách sạn ở Hà Nội cùng với một số thành viên khác đã trở về trước đó vào ngày 30/7.

Quách Thị Lan muốn phá kỷ lục cá nhân

Trả lời phỏng vấn trước thềm thi đấu, Quách Thị Lan thể hiện sự tự tin và tâm trạng thoải mái: “Tôi cảm thấy rất thoải mái và thả lỏng được bản thân trước thềm thi đấu. Tôi nhất định sẽ chiến đấu hết mình ở bán kết, có bao nhiêu sức sẽ cố gắng hết bấy nhiêu. Tôi tự đặt mục tiêu sẽ phá kỷ lục của bản thân để đạt thành tích tốt nhất”.

Trưởng đoàn Olympic Việt Nam Trần Đức Phấn: “Điền kinh là điểm sáng của thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2021”

Trước khi bước vào phần thi bán kết 400m rào nữ của Quách Thị Lan, cũng là nội dung thi đấu cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tại Olympic Tokyo 2021, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn đã có những nhận xét về màn thể hiện của các VĐV nước nhà ở Thế vận hội này lần.

Ông Trần Đức Phấn, trưởng đoàn Olympic Việt Nam tại Olympic Tokyo 2021

Ông Trần Đức Phấn, trưởng đoàn Olympic Việt Nam tại Olympic Tokyo 2021

Theo đó, ông Phấn cho rằng bộ môn điền kinh mà cụ thể là chân chạy Quách Thị Lan là một trong những điểm sáng của thể thao Việt Nam thi đấu thành công trên đất Nhật Bản. Bên cạnh đó, một số bộ môn khác có thành tích cải thiện và hoàn thành được mục tiêu đề ra như cầu lông (Nguyễn Thuỳ Linh), boxing (Nguyễn Văn Đương và Nguyễn Thị Tâm) hay rowing (Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo).

Trưởng đoàn TTVN cũng dành lời khen cho kình ngư Nguyễn Huy Hoàng khi VĐV này cơ bản vẫn giữ được thành tích, xứng đáng với chuẩn A mà anh đã đạt được dù trải qua nhiều khó khăn trong tập luyện suốt thời gian qua. Ông Phấn cũng nhìn nhận thực thế khoảng cách của thể thao nước nhà với đấu trường Olympic vẫn còn khá xa.

Quách Thị Lan đứng trước ngưỡng cửa lịch sử

Phần thi của Quách Thị Lan ở vòng loại 400m rào nữ:

Bán kết 400m rào nữ diễn ra vào 18h35 chiều ngày 2/8. 24 VĐV được chia thành 3 đợt, mỗi đợt sẽ lấy 2 VĐV về nhất và nhì (6 VĐV) cùng với 2 VĐV về thứ 3 có thành tích tốt nhất trong 3 đợt để chọn ra top 8 vào vòng chung kết tranh huy chương.

Quách Thị Lan tập luyện làm quen điều kiện thi đấu vào buổi chiều ngày 1/8. Ảnh: Đoàn TTVN

Quách Thị Lan tập luyện làm quen điều kiện thi đấu vào buổi chiều ngày 1/8. Ảnh: Đoàn TTVN

Vận động viên người dân tộc Mường, quê Thanh Hóa, Quách Thị Lan sẽ chạy ở lượt đầu tiên (đường chạy số 2) cùng với 7 đối thủ đến từ các nước Na Uy, Đức, Bỉ, Jamaica, Mỹ, Canada và Ý.

Nổi bật nhất trong số này là nhà đương kim vô địch Olympic - Muhammad Dalilah, người giành HCV 400m rào ở Thế vận hội Rio 2016 với thành tích 53 giây 13. Cô cũng chính là VĐV chạy nhanh nhất tại vòng loại trước đó với thành tích 53 giây 97 và đang đứng số 2 thế giới.

Bên cạnh Dalilah, Quách Thị Lan còn phải đối đầu với Russell Janieve (Jamaica) đang xếp hạng 10 thế giới, Watson Sage (Canada) hạng 11 thế giới, hay Iuel Amalie (Na Uy) hạng 13 thế giới.

Những đối thủ trong lượt chạy của Quách Thị Lan tại bán kết 

Những đối thủ trong lượt chạy của Quách Thị Lan tại bán kết 

Là VĐV duy nhất nhận suất đặc cách trong số 40 VĐV thi đấu nhưng lại xuất sắc góp mặt ở bán kết bằng suất chính thức, rõ ràng Quách Thị Lan chính là cái tên gây sốc nhất nội dung này. Thậm chí cô là chân chạy duy nhất không có thứ hạng thế giới trong top 24 VĐV xuất sắc nhất ở 3 lượt chạy tới đây.

Nói như vậy để thấy được sự nỗ lực và quyết tâm rất cao của nữ tuyển thủ Việt Nam để làm rạng danh điền kinh nước nhà tại đấu trường danh giá nhất thế giới. Bên cạnh đó, việc không được đánh giá cao hay nhận bất kỳ vọng gì lại chính là “điểm mạnh” giúp Quách Thị Lan có thể thoải mái thể hiện mình mà không bị áp lực.

Nhà ĐKVĐ Olympic Muhammad Dalilah

Nhà ĐKVĐ Olympic Muhammad Dalilah

Chiều ngày 1/8 vừa qua, Quách Thị Lan đã có buổi tập nhẹ tại sân điền kinh sát với sân vận động Olympic, địa điểm cô sẽ tranh tài để làm quen với điều kiện thời tiết, khí hậu nhằm chuẩn bị cho phần thi của mình sẽ diễn ra cùng thời điểm sau đó một ngày.

Trả lời phỏng vấn trước thềm thi đấu, Quách Thị Lan thể hiện sự tự tin và tâm trạng thoải mái: “Tôi cảm thấy rất thoải mái và thả lỏng được bản thân trước thềm thi đấu. Tôi nhất định sẽ chiến đấu hết mình ở bán kết, có bao nhiêu sức sẽ cố gắng hết bấy nhiêu. Tôi tự đặt mục tiêu sẽ phá kỷ lục của bản thân để đạt thành tích tốt nhất”.

Quách Thị Lan hướng đến việc phá kỷ lục cá nhân của mình tại bán kết Olympic

Quách Thị Lan hướng đến việc phá kỷ lục cá nhân của mình tại bán kết Olympic

Tại vòng loại sau khi giành được thành tích 55 giây 71, Quách Thị Lan đã chia sẻ bản thân chưa thể hiện được hết khả năng khi bị lỗi kỹ thuật ở 2 rào cuối. Chính vì vậy, chân chạy quê Thanh Hóa quyết tâm thể hiện tốt hơn tại bán kết, thậm chí là vượt qua kỷ lục cá nhân của chính mình là 55 giây 30 lập tại Asian Games 2018.

Một điều khá thú vị khi ở vòng loại, Quách Thị Lan đã chạy cùng với nhà vô địch thế giới Sydney McLaughlin. Giờ đây, cô tiếp tục có dịp so tài với nhà đương kim vô địch Olympic Muhammad Dalilah. Đây sẽ là trải nghiệm để đời cho nữ VĐV của Việt Nam và cũng là cơ hội hiếm có để cô được học hỏi kinh nghiệm cũng như kỹ thuật trực tiếp từ đối thủ.

Bước chạy của Quách Thị Lan tại bán kết sẽ là bước chạy lịch sử của điền kinh Việt Nam

Bước chạy của Quách Thị Lan tại bán kết sẽ là bước chạy lịch sử của điền kinh Việt Nam

Theo nhận định của giới chuyên môn, cơ hội cho Quách Thị Lan cạnh tranh 1 trong 2 suất vào chung kết trong lượt chạy của mình gần như là không có. Dù vậy chắc chắn một điều rằng, những bước chạy của cô sẽ là bước chạy lịch sử cho điền kinh Việt Nam khi lần đầu tiên, có một VĐV điền kinh nước nhà vào đến bán kết một nội dung chạy có đấu loại tại một kỳ Olympic.

Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 2/8

Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 2/8

Nguồn: [Link nguồn]

Quách Thị Lan làm nên mốc lịch sử điền kinh VN ở Olympic, vào chung kết được không?

(Tin thể thao, tin đoàn thể thao Việt Nam ở Olympic Tokyo) Nữ VĐV Quách Thị Lan đã nhận vô số lời khen và chúc mừng từ đồng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Đoàn Olympic Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN