Trận đấu nổi bật

jelena-vs-ons
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
0
Ons Jabeur
2
beatriz-vs-maria
Mutua Madrid Open
Beatriz Haddad Maia
2
Maria Sakkari
0
alexander-vs-ben
Mutua Madrid Open
Alexander Bublik
2
Ben Shelton
1
iga-vs-sara
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Sara Sorribes Tormo
0
daniil-vs-sebastian
Mutua Madrid Open
Daniil Medvedev
2
Sebastian Korda
1
coco-vs-madison
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
1
Madison Keys
2
rafael-vs-pedro
Mutua Madrid Open
Rafael Nadal
2
Pedro Cachin
1
cameron-vs-casper
Mutua Madrid Open
Cameron Norrie
0
Casper Ruud
2
sara-vs-elena
Mutua Madrid Open
Sara Bejlek
0
Elena Rybakina
1
jannik-vs-pavel
Mutua Madrid Open
Jannik Sinner
-
Pavel Kotov
-
danielle-vs-aryna
Mutua Madrid Open
Danielle Collins
-
Aryna Sabalenka
-

Ước muốn dở dang của Ngọc Hoa

Không chỉ để vuột mất danh hiệu vô địch tại Giải Bóng chuyền quốc tế VTV Cup 2015, tuyển Việt Nam còn nói lời chia tay với đội trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Có lẽ không quá lời khi cho rằng bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ vắng đi gương mặt tài năng trong nhiều thập niên trở lại đây. Ở độ tuổi 27, cô gái quê Đức Hòa, Long An hẳn vẫn còn có thể đóng góp thêm vài mùa giải nữa cho đội tuyển nhưng Ngọc Hoa quyết định dừng lại dù chia tay trong tâm nguyện còn nhiều điều dở dang.

Khi những Hà Thu Dậu, Trần Hiền hay Phạm Kim Huệ vẫn còn tung hoành trên sân đấu, là thủ lĩnh ở CLB cũng như sau đó hoàn thành xuất sắc vai trò dẫn dắt của mình ở đội tuyển quốc gia, Ngọc Hoa vẫn còn là một cô bé mê bóng chuyền, ngày ngày nhấp nhổm chờ được ra sân trong màu áo tuyến năng khiếu Long An. Các thần tượng của Ngọc Hoa không ai khác hơn những ngôi sao của Dệt Long An và tuyển quốc gia thời ấy như Nguyễn Thị Hộ, Ngô Thị Vàng, Lê Thị Bích Liên…

Ước muốn dở dang của Ngọc Hoa - 1

Ngọc Hoa (9) là một trong những VĐV bóng chuyền tài năng

Trình độ chuyên môn tăng tiến rất nhanh là lý do để năm 2003, Ngọc Hoa được gọi vào đội tuyển khi mới tròn 16 tuổi. Phận “em út” trong đội nhưng với chiều cao 1,83 m và sức bật tốt cũng như tầm với khá rộng, Ngọc Hoa dần được các đàn chị kính nể. Chơi xuất sắc ở vị trí phụ công, Ngọc Hoa còn là tay chắn hiệu quả cùng với những pha phát bóng xoáy ngang cực kỳ khó chịu.

Mười hai năm qua, Ngọc Hoa giờ là người nắm giữ vô số các kỷ lục: Tham dự 7 kỳ SEA Games, giành 7 ngôi á quân khu vực, hạng 4 Cúp châu Á 2013, hạng 5 Giải Vô địch châu Á 2015… Ngoài ra, cô từng 2 lần vô địch quốc gia đồng thời giành đủ mọi danh hiệu của bóng chuyền nữ Việt Nam cùng với CLB Bình Điền Long An. Điều đáng tiếc nhất của Ngọc Hoa có lẽ là chưa một lần cùng đội tuyển chinh phục thành công ngôi vị số 1 Đông Nam Á trước cái bóng quá lớn của đối thủ láng giềng Thái Lan.

Sự khiêm tốn, ham học hỏi và óc cầu tiến đã đưa Ngọc Hoa trở thành một trong những ngôi sao thể thao được yêu mến, có lượng CĐV đông đảo khắp nước. Lần chấn thương gối năm 2010 phải sang Singapore điều trị khiến Ngọc Hoa suy nghĩ rất nhiều về tương lai của mình. Cô vẫn là trụ cột của Bình Điền Long An và đội tuyển quốc gia nhưng mức độ đóng góp đã không còn trọn vẹn như xưa. Trong cuộc sống riêng tư, nếu không có sự thấu hiểu và chia sẻ của người chồng cũng là một VĐV bóng chuyền, hẳn Ngọc Hoa không thể đóng góp lâu dài và hiệu quả như thế. Tháng 11 này tròn 28 tuổi, có lẽ đã đến lúc cô nhường bớt sân chơi cho đàn em, lo toan nhiều hơn cho gia đình riêng và sẵn sàng chuyển sang công tác huấn luyện.  

Đại sứ của bóng chuyền Việt

Cùng với đồng đội Kim Liên và Đỗ Thị Minh (Thông tin Liên Việt Post Bank), Ngọc Hoa đã thi đấu thuê cho CLB Ayuthaya năm 2014, đưa đội này từ hạng trung bình yếu đến vị trí thứ 3 Giải vô địch Thái Lan. Mức lương 3.000 USD/tháng mà Ngọc Hoa nhận được hoàn toàn xứng đáng với công sức của cô và sắp tới đây, cô tiếp tục thi đấu cho đội bóng số 1 Thái Lan Bangkok Glass tại giải vô địch nước này và Cúp các CLB châu Á 2015, diễn ra tại Việt Nam.

Thu nhập khi thi đấu tại Thái Lan, Ngọc Hoa được hưởng toàn bộ bên cạnh việc hưởng lương đầy đủ tại CLB Bình Điền Long An. Đây là cách mà CLB giúp ngôi sao của mình cải thiện thu nhập đồng thời nhằm tăng cường giao lưu với phía LĐBC Thái Lan, nơi từng cho phép nhiều cầu thủ sang thi đấu ở Bình Điền Long An cũng như tạo điều kiện tốt nhất để các CLB Thái Lan dự Cúp quốc tế Bình Điền hằng năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Tùng (nld.com.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN