Trận đấu nổi bật

radu-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Radu Albot
1
Thiago Monteiro
2
roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
0
Albert Ramos-Vinolas
1
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Dominic Thiem
-
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
-
Anna Karolina Schmiedlova
-
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
-
Ana Bogdan
-
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
-
Sara Errani
-
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
-
Richard Gasquet
-

UFC ác liệt: 19 cao thủ sứt đầu mẻ trán, huyền thoại cũng không thoát

Nhiều võ sĩ, trong đó có cả một tên tuổi lẫy lừng bị UFC đình chỉ thi đấu sau khi dính chấn thương nặng ở sự kiện UFC 235.

Cách đây chưa lâu, Ủy ban Thể thao Bang Nevada (NSAC) vừa công bố danh sách 19 võ sĩ thuộc UFC bị đình chỉ thi đấu ít nhất 6 tháng vì lí do sức khỏe. Những võ sĩ này được xác định gặp những chấn thương nghiêm trọng ở sự kiện UFC 235 vừa diễn ra và chỉ tập luyện, thi đấu trở lại nếu đội ngũ bác sĩ xác định họ hoàn toàn khỏe mạnh.

UFC ác liệt: 19 cao thủ sứt đầu mẻ trán, huyền thoại cũng không thoát - 1

Huyền thoại Jon Jones bị đình chỉ thi đấu hơn 200 ngày vì chấn thương nặng, trong khi Mickey Gall (ảnh phải) sẽ phải rời xa sàn đấu vô thời hạn

Danh sách 19 võ sĩ do NSAC công bố quy tụ khá nhiều tên tuổi như Anthony Smith, Zabit Magomedsharipov, Johnny Walker và đặc biệt là Jon Jones.

Trong quá khứ, võ sĩ sinh năm 1987 từng 3 lần vô địch UFC hạng dưới nặng, trong đó có 2 lần đạt thành tích bất bại. Năm 2011, anh trở thành người trẻ nhất vô địch UFC (23 tuổi) và được giới chuyên môn nhận định là  huyền thoại sống trong làng võ thuật. Trên BXH UFC hiện tại (tính mọi hạng cân), Jones đứng thứ 2. 

Ngoài 180 ngày "treo găng" vì chấn thương ở chân trái, Jon Jones còn bị phạt thêm 45 ngày nữa do hành vi không liên lạc với BTC suốt 1 tháng để thông báo về tình hình chấn thương mắt trái ở sự kiện trước.

Trường hợp nghiêm trọng nhất phải kể đến Mickey Gall - bị hạ knock-out trong trận đấu thuộc hạng nặng với Diego Sanchez. Đội ngũ y tế xác định võ sĩ 27 tuổi tổn thương nặng vùng đầu sau khi lĩnh hàng loạt cú đấm trời giáng của đối thủ và phải rời xa lồng sắt Octagon vô thời hạn.

Là giải đấu võ tự do khốc liệt nhất thế giới, nhưng UFC vẫn rất chú trọng tới vấn đề sức khỏe của những võ sĩ tham dự để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra, thậm chí sẵn sàng phạt nặng hành vi ngoan cố khai báo không đúng sự thật để có thể bước vào lồng sắt Octagon.

”Hulk” 180kg có đối thủ: ”Hulk Brazil” Romario buông lời thách thức

Một trận đấu võ hứa hẹn sẽ diễn ra giữa hai gã "Khổng lồ Hulk" đến từ 2 quốc gia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
UFC - Giải võ thuật lớn nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN