Trận đấu nổi bật

radu-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Radu Albot
-
Thiago Monteiro
-
roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
-
Albert Ramos-Vinolas
-
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Dominic Thiem
-
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
-
Anna Karolina Schmiedlova
-
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
-
Ana Bogdan
-
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
-
Sara Errani
-
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
-
Richard Gasquet
-

Tết này, họ lại vắng nhà

Đón tết ở những nơi xa quê hương vạn dặm, những ngày đầu xuân đã phải lao vào tập luyện theo đúng chu trình… dần trở thành một khái niệm quen thuộc đối với các vận động viên. Họ đang hy sinh những niềm vui nhỏ của mình vì niềm tự hào trong tương lai cho cả quê hương.

Xuân tha hương, những câu từ chợt nghe thật buồn nhưng với cô gái trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên, tất cả đã trở nên quen thuộc khi ba cái tết rồi, cô đều miệt mài tập luyện trên đất Mỹ. Thậm chí thời gian cô dành cho gia đình sau kỳ SEA Games 27 cực kỳ thành công cũng không nhiều, chỉ ba ngày sau khi trở về từ Myanmar và ngay từ những ngày đầu năm dương lịch, thầy trò cô đã tiếp tục hành trình tập huấn xa nhà.

Tết này, họ lại vắng nhà - 1

Ánh Viên tập luyện trên đất Mỹ

Chuẩn bị cho mục tiêu ASIAD từ rất sớm, Ánh Viên thậm chí còn không kịp đón nhận kết quả cuộc bầu chọn “Vận động viên tiêu biểu toàn quốc 2013” mà cô chính là nhân vật xuất sắc nhất. Cô gái vừa bước qua tuổi 17 này đã ăn tết sớm bằng những bữa cơm gia đình ấm cúng ngay từ tháng 12 dương lịch (!) và trong tâm trí cô, giờ đây chỉ còn là mục tiêu phấn đấu giành huy chương ASIAD 17…

Đồng hành và chia sẻ với cô học trò nhỏ Ánh Viên là HLV Đặng Anh Tuấn, cựu kình ngư xuất sắc của An Giang, người đã 12 năm không được sum vầy gia đình bên gia đình mỗi độ tết đến, xuân về. Lắng lòng để nghe người HLV này bộc bạch: “Chưa biết những chịu đựng của thầy trò chúng tôi sẽ mang về thành công đến đâu cho thể thao VN nhưng đó là công việc, là nhiệm vụ, chúng tôi phải theo đuổi bằng được”.

Tết này, họ lại vắng nhà - 2

Vì vinh quang đất nước

Cũng như mọi năm, nhà vô địch cờ chớp thế giới Lê Quang Liêm tiếp tục vắng nhà tết này khi trước mắt anh là thời gian biểu học tập văn hóa và tập luyện cờ dày đặc tại Đại học Websters. Những năm trước, thời điểm này là lúc Quang Liêm thường có mặt ở Nga rồi Anh quốc để tham dự các giải lớn như Moscow mở rộng, Aeroflot mở rộng và Gibraltar Festival.

Kỳ nghỉ Đông vừa qua, Quang Liêm tranh thủ thời gian về thăm gia đình gần chục ngày trước khi quay lại Mỹ tiếp tục học tập. Chính Liêm cũng không nhớ chính xác đây là lần thứ bao nhiêu đón tết xa nhà, dù trong tâm tưởng, chàng trai tuổi 22 này luôn là hình ảnh cùng những khoảnh khắc sum họp gia đình trong tiết trời tiết ấm áp dễ chịu và không khí náo nức ngày xuân ở Việt Nam. Khác với mọi năm khi thi đấu còn có HLV Lâm Minh Châu để chia sẻ mọi điều, thời khắc giao thừa năm nay, Liêm dự định gọi điện về chúc tết gia đình và… chấm hết vì nơi anh ở, cộng đồng người Việt Nam không nhiều lắm!

Tết này, họ lại vắng nhà - 3

Quang Liêm vô địch tại giải ĐH liên Mỹ trong màu áo ĐH Websters - Ảnh: LQ

Năm 2014, không SEA Games, chẳng ASIAD, Quang Liêm chỉ mới tạm lên kế hoạch thi đấu xen vào những khoảng thời gian trống của việc học, nhất là kỳ nghỉ hè. Ngoài việc quyết tâm bảo vệ chức vô địch cờ tiêu chuẩn tại giải HDBank mở rộng (tháng 3 tại Việt Nam) và cờ chớp tại Giải vô địch cờ nhanh và chớp nhoáng thế giới (tháng 6 ở Dubai, UAE), Liêm sẽ có dịp chung sức cùng đội tuyển cờ Việt Nam tại Olympiad cờ vua đồng đội thế giới, diễn ra vào tháng 8 ở Na Uy.

Trên danh nghĩa vẫn còn được đón xuân bên gia đình nhưng với các thành viên đội tuyển quần vợt nữ Việt Nam, thực tế chỉ là con số 0. Sau những ngày miệt mài tập luyện tại TP HCM, sáng mồng 1 tết, đội sẽ lên đường sang thành phố Astana (Kazakhstan) tham dự Fed Cup nhóm II - khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2014. Cựu vô địch Việt Nam Đỗ Minh Quân thì chuẩn bị để đón những… 6 cái tết xa nhà khi anh sẽ lên đường sang Mỹ học đủ sáu năm cho chương trình đào tạo HLV quần vợt chuyên về đào tạo trẻ.

Họ đang hướng đến những mục tiêu cao nhất của bản thân, của tập thể trong năm 2014 và tương lai xa. Hãy cùng gửi lời chúc xuân đến tất cả những ai đang ra sức vì danh dự, vì thành công của thể thao Việt Nam, vì màu cơ sắc áo đất nước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Tùng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN