Trận đấu nổi bật

mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

SEA Games rộn ràng khai màn môn "cực lạ"

Sáng nay (4/12), SEA Games 27 đã bước vào ngày thi đấu chính thức đầu tiên với môn thể thao "lạ" Chinlone.

Với việc đưa môn thể thao truyền thống chinlone của mình vào thi đấu tại SEA Games 27, nước chủ nhà Myanmar không chỉ muốn thâu tóm toàn bộ huy chương vàng ở bộ môn này mà còn muốn quảng bá môn Chinlone đến các quốc gia khác ở khu vực Đông Nam Á.

Tại SEA Games 27, có tổng cộng 5 quốc gia tranh tài ở môn Chinlone với 2 bộ huy chương. Sáng nay (4/12), vòng loại môn chinlone đã chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu Wunna Theidki dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng ngàn cổ động viên. Đặc biệt, mỗi khi có các đội tuyển nam và nữ Chinlone của nước chủ nhà Myanmar thi đấu, khu B nhà thi đấu Wunna Theikdi hết sức rộn ràng.

SEA Games rộn ràng khai màn môn "cực lạ" - 1

Phần thi của đội Malaysia

Dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, cả hai đội tuyển nam và nữ nước chủ nhà Myanmar đã giành được vị trí dẫn đầu với những điểm số rất cao và lọt vào chung kết với hai đội tuyển của Thái Lan. Theo đó, ở nội dung thi đấu của nữ, Myanmar được trọng tài chấm 514 điểm, Thái Lan 363 điểm, Campuchia 138 điểm và Malaysia 128 điểm. Còn nội dung thi đấu của nam, Myanmar 636 được điểm, Thái Lan 407 điểm, Lào 344 điểm, Malaysia 246 điểm và Singapore 156 điểm. Các trận chung kết giữa Myanmar và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 16h và 17h chiều nay (4/12).

Clip minh họa về môn Chinlone

Dưới đây là một số hình ảnh ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 27:

SEA Games rộn ràng khai màn môn "cực lạ" - 2

SEA Games rộn ràng khai màn môn "cực lạ" - 3

Các đội bóng đã trình diễn rất nhiều những pha bóng đẹp trong ngày thi đấu đầu tiên của SEA Games 27

SEA Games rộn ràng khai màn môn "cực lạ" - 4

SEA Games rộn ràng khai màn môn "cực lạ" - 5

Không khí rộn ràng trên khắp các khán đài của nhà thi đấu Wunna Theikdi

SEA Games rộn ràng khai màn môn "cực lạ" - 6

Các đội chủ nhà Myanmar được chấm điểm cao nhất

SEA Games rộn ràng khai màn môn "cực lạ" - 7

Mỗi khi chủ nhà Myanmar thi đấu, không khí trong nhà thi đấu nóng hơn bao giờ hết

SEA Games rộn ràng khai màn môn "cực lạ" - 8

SEA Games rộn ràng khai màn môn "cực lạ" - 9

SEA Games rộn ràng khai màn môn "cực lạ" - 10

Các bộ huy chương cùng quà lưu niệm đang sẵn sàng được BTC trao cho các nhà vô địch SEA Games 27 đầu tiên

Giới thiệu về Chinlone

Chinlone là môn thể thao kết hợp giữa tâng bóng và nhảy múa. Về bản chất, Chinlone không có tính đối kháng, điều này được thể hiện ở chỗ người chơi môn này thi đấu theo đội gồm 6 người nhưng không có đội đối thủ.

Chinlone thường được chơi ở các quốc gia theo Phật giáo. Tồn tại hơn 1.500 năm, Chinlone vốn bắt nguồn từ một môn giải trí trong hoàng tộc Myanmar. Đến nay, Chinlone đã du nhập nhiều nước trên thế giới và phát triển tới 200 cách tâng bóng khác nhau. Trong đó, các bước di chuyển và chạm bóng phần lớn được phát triển từ những điệu múa dân gian của Myanmar.

Quả bóng dùng để chơi chinlone được làm từ mây (tương tự quả cầu mây). Thông thường, 6 người chơi trong một đội Chinlone sẽ liên tục di chuyển theo một vòng tròn đường kính khoảng 6 - 7m và dùng bàn chân, đầu gối hoặc đầu để chuyền bóng cho nhau. Sau đó, một người sẽ di chuyển vào tâm vòng tròn, đón bóng từ đồng đội và thực hiện màn biểu diễn cá nhân của mình. Người này sẽ nhận được những tiếng reo hò hỗ trợ từ đồng đội để thực hiện những động tác tâng bóng đẹp mắt trước khi trả lại bóng cho người khác.

Nhiệm vụ của đội chơi Chinlone là không để bóng rơi xuống đất, bóng rơi xuống đất gọi là “bóng chết”, khi đó cuộc chơi phải bắt đầu lại. Do đó, để chơi Chinlone tốt, tất cả thành viên trong đội phải giữ được sự tập trung tối đa. Và đội thắng sẽ là đội biểu diễn đẹp nhất. Mỗi đội sẽ có 10 phút để thi đấu và mỗi nội dung sẽ có ít nhất 4 đội tham dự. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Hữu (Từ Nay Pyi Taw) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN