Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
2
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
2
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
-
Jack Draper
-
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
-
Carlos Alcaraz
-
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
-
Holger Rune
-
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Alexander Zverev
-

SEA Games 28: Khán giả nô nức tới xem môn thể thao “nói không với đàn ông”

Sau bóng đá, ngày 31.5, môn thể thao thứ hai tại SEA Games 28 là netball (bóng lưới) chính thức khởi tranh. Dù là môn thể thao khá mới mẻ trong chương trình thi đấu của SEA Games, nhưng ngay ngày đầu tiên, netball đã thu hút rất đông cổ động viên tới cổ vũ cực kỳ sôi động.

Ở đại hội thể thao lần này, netball là một trong những môn thể thao thế mạnh của nước chủ nhà Singapore và được họ đưa vào nội dung thi đấu (cùng với floorball và softball).

Netball có cách chơi na ná như bóng rổ nhưng ít va chạm hơn và có một số khác biệt như mỗi đội chơi có 7 người (nhiều hơn bóng rổ 2 người), vận động viên sau khi nhận bóng hoặc trước khi ném bóng vào rổ phải đứng im, không được bật nhảy.

SEA Games 28: Khán giả nô nức tới xem môn thể thao “nói không với đàn ông” - 1

Rất nhiều cổ động viên Singapore đã tới sân cổ vũ đội nhà trong ngày thi đấu đầu tiên môn netball. Ảnh: Lê Thương

Thuở sơ khai, khi mới bắt đầu có luật thi đấu quốc tế vào năm 1960, netball là môn thể thao dành cho cả nam và nữ. Tuy nhiên, đến năm 2006, netball được quy định chỉ là cuộc chơi riêng của chị em. Kèm theo đó, luật cũng quy định thêm là phải hạn chế tối đa... va chạm mạnh và các vận động viên khi thi đấu phải mặc váy.  

Tại SEA Games 28, môn netball có 6 đội tuyển gồm Thái Lan, Philippines, Brunei, Malaysia, Myanmar và Singapore. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt chọn 4 đội có thành tích tốt nhất vào bán kết. Hai đội thắng ở bán kết sẽ gặp nhau trong trận chung kết.

SEA Games 28: Khán giả nô nức tới xem môn thể thao “nói không với đàn ông” - 2

Koh Shelby Lian (phải), vận động viên Singapore được nhiều cổ động viên hâm mộ vì tài sắc vẹn toàn. Ảnh: Lê Thương.

Trong trận đấu đầu mở màn, với sự xuất hiện của chủ nhà Singapore (đồng thời cũng là ứng cử viên số một cho tấm huy chương vàng), nhà thi đấu OCBC Arena (nằm trong Khu liên hợp thể thao Sports Hub) đã không còn một chỗ trống. Tất cả các khán đài hầu như được phủ kín sắc đỏ. Nhiều cổ động viên phấn khích đến mức vừa cùng tạo hình sóng người vừa hò reo: “Let's go Singapore” (Singapore tiến lên).

Nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt như vậy, cộng thêm đẳng cấp vượt trội, Singapore đã không gặp nhiều khó khăn khi vượt qua Brunei với tỉ số cách biệt 72-21. Ở trận này, vận động viên Koh Shelby Lian (sinh năm 1994) của Singapore nhận được nhiều sự hâm mộ nhất nhờ gương mặt xinh đẹp, vóc dáng khá chuẩn và lối chơi thông minh, hiệu quả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Hiếu - Lê Đức (danviet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN