Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
2
Irina-Camelia Begu
0
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
2
Tatjana Maria
0
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
1
Felix Auger-Aliassime
2
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
2
Jessica Bouzas Maneiro
0
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
1
Liudmila Samsonova
2
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
0
Lorenzo Sonego
2
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
2
Arantxa Rus
0
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
2
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
1
Xiyu Wang
0

Schumacher: Người hào phóng nhất thế giới

Michael Schumacher là tượng đài của thể thao thế giới, nhưng trên hết, anh còn là người có tấm lòng nhân hậu và trái tim “vàng” hiếm thấy.

50 Triệu USD làm từ thiện

Nhà thể thao kiệt xuất người Đức đang chống chọi với… lưỡi hái tử thần từng ngày sau vụ tai nạn thảm khốc trong chuyến trượt tuyết vừa qua tại đỉnh Alps. Điều đáng nói là Schumacher là một tay trượt tuyết rất khá, sở dĩ anh bị tai nạn (do đã vượt ra khỏi phạm vi an toàn của vùng núi, vì tình cờ không quan sát) là để giúp một cháu bé của người bạn đang bị mắc kẹt. 

Còn nhớ, khi Thái Lan chịu thảm họa sóng thần thảm khốc tại Phuket cách đây 10 năm, Schumacher là người dẫn đầu trong giới thể thao về số tiền đóng góp cho các nạn nhân với khoản đóng góp lên đến 5 triệu USD.

Michael Schumacher từng tham gia 300 cuộc đua trong giải đua xe công thức 1 và vô địch tới 91 lần, một con số kỷ lục. Anh cùng tay golf Tiger Woods là hai VĐV thể thao có khối tài sản vượt qua con số 1 tỷ USD.

Sự hào phóng, hay nói cách khác là sở thích làm từ thiện của Schumacher khiến nhiều người giàu có và nổi tiếng ở châu Á thẹn thùng. Tay vợt nổi danh của Thái Lan là Paradorn Srichaphan (từng lọt vào Top 10 thế giới, gia đình cực kỳ giàu có) chỉ góp có… 500 USD và anh đã bị người Thái chửi te tua, vì keo kiệt. Tờ The Nation viết: “Paradorn chẳng phải người Thái. Anh ta có thể bỏ ra 400.000 USD mua siêu xe, tặng bạn gái món quà trị giá 75.000 USD nhưng chỉ đóng góp bằng một hạt muối so với cả một bể muối của Schumacher”. Cũng vì keo kiệt mà Paradorn bị Natalie Glebova (cựu Hoa hậu hoàn vũ người Nga, từng kết hôn với tay vợt Thái rồi sau đó ly dị) chê là “không biết cách sống”. 

Nói gì đến Paradorn, ngay cả tỷ phú nổi tiếng của Hong Kong, Li Ka Sing - người giàu có hơn Schmacher rất nhiều - cũng chỉ đóng góp 1 triệu USD, tức bằng 1/5 của VĐV sinh năm 1969 này. 

Cũng trong năm 2004, Schumacher đã tặng 10 triệu USD cho các nạn nhân trận động đất kinh hoàng ở Ấn Độ Dương. Theo thống kê sơ bộ, riêng bốn năm cuối trong sự nghiệp thi đấu, Schumacher đã quyên góp vào các quỹ từ thiện, nhân đạo 50 triệu USD.

Tay đua từng lập kỷ lục 7 lần vô địch thế giới F1 (trong đó có 5 lần liên tiếp) nói anh không quan tâm nhiều đến số tiền mỗi khi làm từ thiện, mà “điều quan trọng là tôi có thể làm được những gì trong khả năng của mình”. 

Schumacher: Người hào phóng nhất thế giới - 1

Schumacher là một huyền thoại theo nhiều nghĩa

“Cải tử hoàn sinh" một cụ bà

Chính vì thế, khi Schumacher đang trong tình trạng nguy kịch tính mạng như hiện nay, lãnh đạo Chính phủ và quan chức thể thao Đức cùng rất nhiều người hâm mộ trên khắp thế giới đã cầu nguyện cho anh hàng ngày, thậm chí hàng giờ. Trong số này, có rất nhiều người đã chịu ơn của Schumacher, ví dụ: Cụ bà Alonsa Piztuvkia (Ba Lan). 

Bảy năm trước, cụ bà Alonsa tình cờ gặp Schumacher. Khi đó, biết bà cụ bị bệnh mà không có tiền chữa trị, Schumacher đã nhờ một người bạn gửi tặng 5.000 USD. Số tiền này đã “cải tử hoàn sinh” đối với Alonsa, từ đó mỗi ngày bà đều viết thư tay cho Schumacher. Bà cụ năm nay 72 tuổi nói: “Tôi không biết Schumacher có đọc tất cả những lá thư của tôi hay không, song điều đó không quan trọng. Quan trọng là tôi luôn cầu Chúa phù hộ cho anh ấy”. 

Có lẽ bây giờ những lời cầu nguyện như của Alonsa rất quan trọng với Schumacher. Cô vợ Corina của Michael Schumacher nói rằng: “Tôi hy vọng cuộc sống chói sáng của Michael sẽ giúp anh ấy có được phép lạ để sớm bình phục”. Theo tờ Bild của Đức, Schumacher đã chết đi sống lại nhiều lần trong quá trình phẫu thuật chống xuất huyết não. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Vọng (giaothongvantai.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN