Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Scandal thể thao Mỹ: VĐV "nổi loạn", Tổng thống Trump "dẹp hết"

(Tin thể thao) Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có những màn tranh cãi nảy lửa với các VĐV thể thao Mỹ, sau khi bị họ phản đối kịch liệt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump không được lòng các cầu thủ bóng bầu dục Mỹ (American Football, giải NFL) và làm phật lòng các siêu sao bóng rổ NBA, sau khi công khai chỉ trích các cầu thủ NFL vì họ biểu tình chống phân biệt chủng tộc và ông rút lại lời mời thăm Nhà Trắng từng dành cho đội bóng rổ nổi tiếng Golden State Warriors.

Scandal thể thao Mỹ: VĐV "nổi loạn", Tổng thống Trump "dẹp hết" - 1

Các cầu thủ NFL quỳ hát quốc ca để gửi thông điệp: "Không có bình đẳng thì hát quốc ca cũng vậy"

Để phản đối quyết định của Tổng tống Trump, những VĐV của hai môn thể thao được yêu thích nhất tại nước Mỹ đã phản ứng gay gắt. Cụ thể 150 ngôi sao ở giải đấu NFL đã quỳ gối, nắm chặt tay nhau trong khi các VĐV khác vẫn đứng để bày tỏ, "con người không bình đẳng thì hát quốc ca cũng không công bằng".

Không chỉ phản ứng bằng cách quỳ gối khi hát quốc ca, nhiều VĐV khác còn lên mạng xã hội phản đối, thậm chí dùng những lời lẽ thiếu tôn trọng với Tổng thống Trump. Hai ngôi sao lớn nhất làng bóng rổ NBA hiện tại là LeBron James và Steph Curry không ngoại lệ.

Stephen Curry, siêu sao của Golden State Warriors phát biểu tại California hôm Thứ Bảy (23/9): "CLB của tôi đã giành chức vô địch NBA, tuy nhiên tôi không muốn tới thăm Nhà Trắng". 

Scandal thể thao Mỹ: VĐV "nổi loạn", Tổng thống Trump "dẹp hết" - 2

Ngôi sao bóng rổ NBA, Curry cho biết anh không đến thăm Nhà Trắng và Tổng thống Trump đã cho anh...toại nguyện

Đáp lại, Tổng thống Trump lên Twitter viết: "Tới thăm Nhà Trắng là vinh dự của đội vô địch, tuy nhiên Stephen Curry đang do dự, vì thế lời mời cũng không còn nữa!"

Sau đó, tới lượt ngôi sao bóng rổ LeBron James lên tiếng bênh vực đồng nghiệp: "Curry chỉ nói là cá nhân anh ấy sẽ không tới. Thế là ông ấy rút lại lời mời cả đội. Việc thăm Nhà Trắng từng là vinh dự lớn lao với các cầu thủ, tuy nhiên đó là trước khi ông ấy tới".

DeMaurice Smith, giám đốc điều hành, Hiệp hội các cầu thủ NFL, cũng lên tiếng cho biết: "Không có người đàn ông hay phụ nữ nào phải chọn một công việc buộc họ phải từ bỏ quyền của họ".

Scandal thể thao Mỹ: VĐV "nổi loạn", Tổng thống Trump "dẹp hết" - 3

Tổng thống Mỹ giải thích ông không hề phân biệt chủng tộc

Những tranh cãi giữa giới cầu thủ và Tổng thống Mỹ hiện vẫn đang rất gay gắt và nó vẫn chưa có dấu hiệu "giảm nhiệt" bởi các cầu thủ NFL vẫn đang tỏ ra rất bức xúc.

"Tôi chưa bao giờ nói gì về phân biệt chủng tộc. Những gì tôi nói không liên quan gì tới việc này, hay bất cứ điều gì khác. Tôi chỉ nói tới việc tôn trọng đất nước và tôn trọng lá cờ của chúng ta", phát biểu mới nhất của Tổng tống Trump.

Lực sĩ tử nạn đấu Muay Thái với ca sĩ: Vạch trần sai lầm chết người

Ban tổ chức bị soi kĩ sau khi lực sĩ Pradip tử nạn vì giao đấu Muay Thái.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Scandal góc tối thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN