Trận đấu nổi bật

hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Nóng nhất thể thao tối 8/1: Hậu bối Medvedev ca ngợi Djokovic hết lời

(Tin thể thao) Theo nhận định của tay vợt người Nga Medvedev, Djokovic không còn đáng sợ như trước đây nhưng vẫn là một ngọn núi sừng sững.

Hậu bối Medvedev ca ngợi Djokovic hết lời

Novak Djokovic kết thúc năm 2020 với vị trí số 1 thế giới. Và tại Australian Open 2021 tới đây, tay vợt người Serbia vẫn là hạt giống số 1, với mục tiêu bảo vệ danh hiệu Grand Slam của mình.

Medvedev (phải) hết lời ca ngợi Djokovic

Medvedev (phải) hết lời ca ngợi Djokovic

Theo nhận định của tay vợt người Nga Daniil Medvedev, "Nole" không còn đáng sợ như trước đây nhưng vẫn là một ngọn núi sừng sững đủ để khiến các tay vợt trẻ phải nản lòng. Ở chung kết ATP Finals 2020, Medvedev xuất sắc hạ gục "Nole" để giành danh hiệu cao quý này.

Serena Williams bị xúc phạm hình thể, yêu cầu giải nghệ

Mới đây, làng tennis vừa được một phen dậy sóng khi tỷ phú Ion Tiriac, Chủ tịch Liên đoàn tennis Romania kiêm chủ sở hữu giải đấu Madrid Open lên tiếng kêu gọi Serena Williams giải nghệ. Thậm chí, Tiriac còn thẳng thừng tuyên bố tuổi tác và cân nặng hiện tại của tay vợt từng giành 23 Grand Slam không còn phù hợp để thi đấu đỉnh cao.

Serena bị chủ sở hữu của Madrid Open kêu gọi giải nghệ vì tuổi tác và thân hình "quá khổ"

Serena bị chủ sở hữu của Madrid Open kêu gọi giải nghệ vì tuổi tác và thân hình "quá khổ"

"Với độ tuổi và cân nặng hiện tại, Serena đã không thể di chuyển thuận lợi như 15 năm trước. Nếu còn chút sáng suốt nào, cô ấy nên giải nghệ", trích lời Ion Tiriac.

Ngay sau đó, tỷ phú Alexis Ohanian, chồng của Serena đã mỉa mai Ion Tiriac: "Sau khi tìm kiếm trên Google, tôi mới biết con gái 3 tuổi của mình còn giành nhiều Grand Slam hơn ông ta" (ám chỉ việc Serena vô địch Australian Open 2017 khi đang mang thai con gái Olympia).

"So sánh Hamilton và Schumacher là vô nghĩa"

Mùa giải 2020, Lewis Hamilton đã cân bằng kỷ lục 7 lần vô địch F1 của Michael Schumacher, đồng thời vượt mặt đàn anh để xác lập kỷ lục mới về số lần thắng chặng nhiều nhất (95). Tuy nhiên Jenson Button, nhà vô địch F1 thế giới năm 2009 cho rằng việc so sánh Hamilton với huyền thoại người Đức là vô nghĩa bởi "đua xe F1 là môn thể thao đặc thù, còn dựa vào nhiều yếu tố khác như chất lượng chiếc xe, tay nghề đội ngũ kỹ thuật".

Hơn 100.000 chữ ký yêu cầu mở cửa các sân golf ở Anh giữa Covid-19

Mới đây, giới golf Anh quốc đã gửi tới Chính phủ bản kiến ​​nghị với nội dung "Cho phép chơi golf với các biện pháp an toàn thích hợp", sau khi các sân golf ở quốc gia này bị yêu cầu đóng cửa vô thời hạn vì Covid-19. Tính đến nay, chiến dịch này đã thu thập hơn 100.000 chữ ký, thậm chí nhận được sự ủng hộ từ tay vợt số 1 châu Âu Lee Westwood và cựu vô địch US Open Graeme McDowell.

Hoãn kế hoạch trưng bày ngọn đuốc Olympic Tokyo

Chính quyền thành phố Tokyo xác nhận buổi triển lãm trưng bày ngọn đuốc Olympic Tokyo sẽ bị hoãn để ngăn chặn tình trạng tụ tập đông người giữa đại dịch Covid-19. Tính đến nay, thủ đô của Nhật Bản đã ghi nhận hơn 66.000 ca nhiễm Covid-19 và 611 ca tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]

Djokovic số 1 thế giới: Bám đuổi Federer - Nadal, cần 66 chiến thắng cho kỷ lục

(Tin thể thao - Tin võ thuật) Novak Djokovic vẫn được xếp ngang hàng với 2 huyền thoại của làng tennis đương đại Roger Federer...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN