Trận đấu nổi bật

naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Nóng nhất thể thao tối 26/12: Kình ngư Ánh Viên thua sít sao đàn em 16 tuổi

(Tin thể thao) Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên (đoàn Quân Đội) thua sát nút người đàn em 16 tuổi Phạm Thị Vân (Thanh Hóa) ở nội dung 50m tự do nữ.

Kình ngư Ánh Viên thua sít sao đàn em 16 tuổi tại giải VĐQG 2021

Trong ngày thi đấu thứ 2 (26/12) tại giải bơi vô địch quốc gia 2021 tổ chức ở Đà Nẵng, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên (đoàn Quân Đội) đã để thua sát nút người đàn em 16 tuổi Phạm Thị Vân (Thanh Hóa) ở nội dung 50m tự do nữ.

Nóng nhất thể thao tối 26/12: Kình ngư Ánh Viên thua sít sao đàn em 16 tuổi - 1

Cụ thể, Ánh Viên chỉ về nhì với thành tích 26 giây 54. Trong khi Phạm Thị Vân về nhất với thời gian 26 giây 44. Người về ba là Nguyễn Diệp Phương Trâm với 27 giây 41. Ở nội dung này, kỷ lục quốc gia hiện vẫn thuộc về “Tiểu tiên cá” quê Cần Thơ với thành tích 26 giây 15 được cô thiết lập vào tháng 8/2017.

Sau thất bại này, Ánh Viên đã có thêm một tấm HCV khi về nhất nội dung 400m tự do nữ với thời gian 4 phút 24 giây 63. Lần lượt xếp sau là Võ Thị Mỹ Tiên (4 phút 26 giây 49) và Đặng Ái My (4 phút 27 giây 08).

Một bất ngờ khác đến từ nội dung 100m bơi ếch khi “công chúa ếch” 20 tuổi Vũ Thị Phương Anh (TP.HCM) đã bị người đàn em 16 tuổi Võ Thị Mỹ Tiên (Long An) đánh bại với thành tích 1 phút 14 giây 32 so với 1 phút 13 giây 09. Ngoài ra, em trai của Ánh Viên là Nguyễn Quang Thuấn giành HCB nội dung 1500m tự do nam, xếp sau người đồng đội cùng đoàn Quân Đội là Mai Trần Tuấn Anh.

Như vậy sau 2 ngày thi đấu, Ánh Viên đã mang về 4 HCB, 1 HCB cho đoàn Quân Đội, giúp đoàn này tạm dẫn đầu BXH tổng sắp với 6 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ.

Sao Real Madrid đến Mỹ xem NBA nhân quà Noel ý nghĩa

Sau khi cùng Real Madrid thắng Athletic Bilbao 2-1 để củng cố ngôi đầu bảng La Liga, tiền đạo trẻ đang lên Vinicius Junior đã rời Tây Ban Nha và bay sang Mỹ dự khán trận đấu ở giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ (NBA) khi Miami Heat thắng sát nút Detroit Pistons 115-112 ở nhà thi đấu FTX Arena.

Tại đây, ngôi sao người Brazil còn được CLB chủ nhà Miami Heat tặng một chiếc áo thi đấu có in tên mình và số 22. Đây là món quà Giáng sinh ý nghĩa mà Vinicius được nhận trong dịp đến Mỹ năm nay.

Vinicius được tặng một chiếc áo ý nghĩa khi đến Mỹ dự khán trận đấu NBA giữa Miami Heat vàDetroit Pistons

Vinicius được tặng một chiếc áo ý nghĩa khi đến Mỹ dự khán trận đấu NBA giữa Miami Heat vàDetroit Pistons

Venus Williams thừa nhận nghiện mua sắm đến kiệt sức

Cựu số 1 thế giới Venus Williams đang tận hưởng kỳ nghỉ đông ở Paris (Pháp). Tại đây, huyền thoại quần vợt người Mỹ đã đến thăm cung điện Vendome. Cô chị nhà Williams còn chia sẻ trên tờ Tennis World USA: "Tôi đã tăng cân thay vì giữ vóc dáng thon thả như khi tập gym đều đặn nhưng tôi đang cố gắng trở lại cường độ tập luyện như trước. Việc mua sắm quá nhiều cũng khiến tôi kiệt sức".

Nam VĐV nhảy cầu nổi tiếng dự Olympic đột tử vì bạo bệnh

Ian Matos, nam VĐV nhảy cầu từng là thành viên của đội tuyển Brazil tranh tài tại Olympic Rio de Janeiro năm 2016 vừa qua đời ở tuổi 32 vì chứng nhiễm trùng phổi. Matos cũng từng thi đấu tại các kỳ World Cup thể thao dưới nước ở Kazan (Nga, 2015) và Budapest (Hungary, 2017).

Ủy ban Paralympic Tây Ban Nha muốn các VĐV mắc bệnh down được dự Paralympic

Đại hội đồng của Ủy ban Paralympic Tây Ban Nha đã nhất trí thông qua ý kiến vè việc nhắc lại đề xuất gửi đến Ủy ban Paralympic Quốc tế về việc cho phép đưa các nội dung thi tài của các vận động viên mắc hội chứng Down vào Thế vận hội dành cho người khuyết tật (Paralympic) trong tương lai.

Thầy cũ Djokovic lo Federer hết chỗ đứng trong thế giới quần vợt 

Theo huyền thoại Boris Becker, Roger Federer không đủ khả năng thích ứng với tốc độ và đòi hỏi thể lực của quần vợt đương đại.

"Roger (Federer) từng làm được rất nhiều điều mà chúng ta cho là bất khả thi. Nhưng cậu ấy khó trở lại đỉnh cao lần này", Boris Becker, chủ nhân 6 danh hiệu Grand Slam, bình luận trên kênh truyền hình Eurosport.

"Quần vợt đang thay đổi. Các pha bóng ngày càng nhanh, tốn rất nhiều thể lực và nó không dành cho Roger. Tôi nghĩ cả Rafa (Nadal) và Roger đều phải suy nghĩ nghiêm túc về thời đại của họ. Rafa trẻ hơn nên còn cơ hội, Roger thì rất khó. Tôi là cổ động viên lớn của Roger nhưng tôi không biết làm thế nào để cậu ấy chơi bóng đỉnh cao sau khi phẫu thuật gối ở tuổi 41", thầy cũ của Novak Djokovic giai đoạn 2014 - 2016 nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Hai hot girl Nguyệt Anh - Kiều Trinh chấn thương vẫn giúp BTL Thông tin vô địch

(Tin thể thao, tin bóng chuyền giải vô địch quốc) Hai “chân dài” xinh đẹp Nguyệt Anh và Kiều Trinh cùng đồng loạt gặp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN