Trận đấu nổi bật

simona-vs-mccartney
Trophée Clarins
Simona Halep
-
Mccartney Kessler
-
coco-vs-qinwen
Internazionali BNL d'Italia
Coco Gauff
2
Qinwen Zheng
0

Nguyễn Thị Oanh lập kỷ lục cá nhân giải điền kinh thế giới, đứng thứ 3 châu Á

Sự kiện: Thể thao

(Tin thể thao, tin điền kinh) Chân chạy Nguyễn Thị Oanh đã tạo dấu ấn cho mình tại giải vô địch thế giới 2023 diễn ra ở Hungary dù không thể giành suất đi tiếp.

Tối ngày 19/8, người hâm mộ điền kinh Việt Nam hướng sự theo dõi về đường chạy 1500m nữ của giải điền kinh vô địch thế giới 2023 diễn ra tại thủ đô Budapest (Hungary), nội dung có đại diện duy nhất của Việt Nam là Nguyễn Thị Oanh bước vào tranh tài tại vòng loại.

Nguyễn Thị Oanh (bìa trái) có thân hình nhỏ nhắn nhất trong các VĐV tranh tài ở lượt thứ 3 vòng loại

Nguyễn Thị Oanh (bìa trái) có thân hình nhỏ nhắn nhất trong các VĐV tranh tài ở lượt thứ 3 vòng loại

Nội dung 1500m nữ có tổng cộng 56 VĐV và được chia thành 4 lượt chạy. 6 VĐV về đầu ở mỗi lượt (24 VĐV) sẽ lọt vào bán kết. Thi đấu ở lượt chạy thứ 3 cùng với 13 đối thủ khác, Nguyễn Thị Oanh chỉ cán đích ở vị trí 13/14 và không thể giành vé đi tiếp.

Đáng nói, chân chạy 28 tuổi của Việt Nam về đích với thành tích cực tốt là 4 phút 12 giây 28. Thông số này giúp Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục cá nhân trong sự nghiệp, vượt qua thành tích cũ 4 phút 13 giây 88 mà cô đã thiết lập tại giải vô địch quốc gia 2020 trên sân Mỹ Đình. Còn ở đấu trường quốc tế, thông số tốt nhất trước đó của Oanh là 4 phút 14 giây 98 ở SEA Games 2021 tổ chức tại Việt Nam.

Nhìn xa hơn, trong tổng số 56 VĐV tham dự vòng loại nội dung 1500m nữ tại giải vô địch thế giới năm nay, thành tích của Nguyễn Thị Oanh xếp thứ 3 châu Á, chỉ kém 2 chân chạy nổi tiếng của Nhật Bản là Nozomi Tanaka (4 phút 4 giây 36) và HCB châu Á Yume Goto (4 phút 10 giây 22). VĐV đứng đầu vòng loại là chân chạy 20 tuổi người Kenya, Nelly Chepchirchir với kết quả 4 phút 0 giây 87, hơn Oanh gần 12 giây.

Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục cá nhân 

Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục cá nhân 

Ngoài ra, thành tích của Oanh chưa thể phá kỷ lục quốc gia do Trương Thanh Hằng thiết lập tại Asiad 2010 ở Trung Quốc là 4 phút 9 giây 58. Ngoài ra, Thanh Hằng đang là VĐV giữ kỷ lục SEA Games ở nội dung này với thời gian 4 phút 11 giây 6 giây thiết lập tại SEA Games 2007 tổ chức tại Thái Lan.

Được biết sau giải đấu này, Nguyễn Thị Oanh sẽ cùng đồng đội ở đội tuyển quốc gia tham dự chuyến tập huấn tại Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho ASIAD 19 sẽ diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc) từ 23/9 đến 8/10 năm nay. Đây cũng là giải đấu quan trọng nhất của Nguyễn Thị Oanh trong năm 2023.

Nguồn: [Link nguồn]

Nguyễn Thị Oanh bước ra ”biển lớn”, chạy đua VĐV giữ kỷ lục thế giới

(Tin thể thao, tin điền kinh) Nguyễn Thị Oanh, chủ nhân 12 HCV SEA Games sẽ tham dự giải chạy thế giới vào 19/8.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN