Trận đấu nổi bật

simona-vs-mccartney
Trophée Clarins
Simona Halep
-
Mccartney Kessler
-
coco-vs-qinwen
Internazionali BNL d'Italia
Coco Gauff
2
Qinwen Zheng
0

Nadal gặp Djokovic hay "Trận đấu của năm"

Cả thế giới sẽ được xem "Trận đấu của năm". Cả Djokovic và Nadal đã cùng vượt qua vòng bốn để gặp nhau ở tứ kết Roland Garros 2015.

Khi Nadal tạo ra được các cú thuận tay có độ xoáy khủng khiếp như thế, anh có thể huỷ diệt bất cứ đối thủ nào trên mặt sân đất nện chuẩn mực ở Roland Garros.

Một chỉ số khác ghi nhận được từ bốn trận đấu đã qua cũng có thể coi là bằng chứng cho thấy mọi người đang được xem một Nadal đang có phong độ tốt: Các cú giao bóng một thường dao động trong khoảng tốc độ 180-200 kmh. Cao nhất là khoảng 202 kmh.

Trận đấu với Jack Sock là thời điểm Nadal giao bóng không tốt nhất, nhưng tốc độ trung bình của cả bóng 1 và 2 cộng lại cũng cao hơn (dù chỉ là 1 kmh) so với đối thủ (cần nhớ Sock rất trẻ và là một tay vợt Mỹ điển hình).

Trong cách chơi của Nadal, khi anh giao bóng tốt, nó sẽ giống như việc khơi thông được mạch hưng phấn, giúp anh trở nên tự tin hơn (do không còn lo lắng về việc đối thủ sẽ trả giao bóng khó và tự mất điểm).

Có một chỉ số sau bốn trận đấu tưởng là đáng ngại nhưng cũng là một tín hiệu tích cực: Anh thường phải di chuyển nhiều hơn đối thủ.

Trận đấu với Sock cũng thế, Nadal phải chạy bình quân 14,88m mỗi điểm trong khi Sock di chuyển bình quân 14,58m. Tỉ lệ của Djokovic trong trận đấu với Gasquet còn chưa tới 10m.

Nói tích cực là ở chỗ: Nadal có bộ chân nhanh nhất thế giới tennis đương đại (và có thể là cả lịch sử), nên anh thường dùng kỹ thuật né trái đánh phải (đòi hỏi phải di chuyển thêm vài bước chân nhỏ, cũng như tốc độ di chuyển nhanh hơn) trong những tình huống mà nhiều tay vợt chỉ kịp đánh trái.

Nadal gặp Djokovic hay "Trận đấu của năm" - 1

Djokovic khao khát phục thù Nadal

Vĩ đại

Sự trở lại của Nadal cho thấy sự cảnh báo của Federer trước khi giải bắt đầu đã đúng, rằng không thể coi thường một người ở giải đấu mà anh ta đã chín lần vô địch trong mười năm ở đó.

Sự nỗ lực của Nadal cũng cho thấy sự thán phục của Sharapova dành cho Nadal vì sau ngần ấy vinh quang mà anh vẫn đầy khát khao là chuẩn xác. Trận thắng trước Sock là chiến thắng thứ 70 sau 71 trận qua một thập kỷ.

Roland Garros luôn là giải đấu đặc biệt, bởi Nadal như được sinh ra cho giải đấu hơn trăm năm tuổi này.

Nadal sinh ngày 3-6 29 năm về trước. Trận đấu của năm vậy là đúng ngày sinh nhật của Nadal.

Roland Garros cũng là đặc biệt cho cặp đấu đã có cả thảy 43 lần đối đầu (kỷ lục của tennis thế giới, Nadal thắng 23) mà sự khởi nguồn của nó là khi Nadal và Djokovic gặp nhau ở chính nơi đây, tại tứ kết năm 2006. Nadal đã thắng và sau đó vô địch (lần thứ hai ở Roland Garros) sau khi Djokovic bỏ cuộc sau set 2.

Kể từ đó tới nay, Nadal đã sáu lần đánh bại Djokovic ở Roland Garros trong đó có ba lần ở bán kết và hai lần ở chung kết.

Bởi thế, dù thắng hay bại, Nadal vẫn vĩ đại!

Video Djokokvic vượt qua Gasquet ở vòng 4:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Tấn ([Tên nguồn])
Nóng cùng Phạm Tấn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN