Trận đấu nổi bật

jelena-vs-ons
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
-
Ons Jabeur
-
beatriz-vs-maria
Mutua Madrid Open
Beatriz Haddad Maia
-
Maria Sakkari
-
alexander-vs-ben
Mutua Madrid Open
Alexander Bublik
-
Ben Shelton
-
iga-vs-sara
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Sara Sorribes Tormo
-
daniil-vs-sebastian
Mutua Madrid Open
Daniil Medvedev
-
Sebastian Korda
-
coco-vs-madison
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
-
Madison Keys
-
rafael-vs-pedro
Mutua Madrid Open
Rafael Nadal
-
Pedro Cachin
-
cameron-vs-casper
Mutua Madrid Open
Cameron Norrie
-
Casper Ruud
-
sara-vs-elena
Mutua Madrid Open
Sara Bejlek
-
Elena Rybakina
-
jannik-vs-pavel
Mutua Madrid Open
Jannik Sinner
-
Pavel Kotov
-
danielle-vs-aryna
Mutua Madrid Open
Danielle Collins
-
Aryna Sabalenka
-

Nadal gặp Djokovic hay "Trận đấu của năm"

Cả thế giới sẽ được xem "Trận đấu của năm". Cả Djokovic và Nadal đã cùng vượt qua vòng bốn để gặp nhau ở tứ kết Roland Garros 2015.

Djokovic nhẹ nhàng vượt qua Gasquet khi chỉ mất đúng sáu game. Nadal vất vả hơn, lần đầu tiên thua một set từ đầu giải nhưng vẫn kiểm soát được Jack Sock để cả sự nghiệp của anh vẫn chưa thua một tay vợt người Mỹ nào trên sân đất nện.

Nhưng tại sao lại gọi nó là "Trận đấu của năm" khi mà họ đã từng gặp nhau ở bán kết Monte Carlo mà Djokovic đã dễ dàng đánh bại Nadal 6-3 6-3 và sau đó lên ngôi vô địch, và thế giới tennis vẫn còn hai Grand Slam nữa và có thể còn bao cuộc đấu khác?

Rất giản đơn, họ là hai tay vợt xuất sắc nhất, giành tới 15/21 Grand Slam kể từ 2010. Riêng Nadal là 8, còn Djokovic là 7. Đều nhiều hơn tất cả các nhà vô địch khác gộp lại, trong đó Federer và Murray cùng hai lần.

Và Roland Garros là một giải đấu đặc biệt. Hoặc cũng có thể nói Nadal làm cho giải đấu này trở nên đặc biệt với thành tích kỳ vĩ nhất trong lịch sử thể thao thế giới (chứ không chỉ riêng tennis) khi chín lần vô địch trong tổng số 10 lần tranh tài. Không có sự thống trị nào vĩ đại hơn thế cả. Và nếu có lần thứ mười, ai dám chắc là kỷ lục ấy sẽ không tồn tại tới hàng thế kỷ?

Còn Djokovic, có thể rằng ý nghĩa của giải đấu này với anh là nhỏ bé khi khi so với Nadal. Vì anh chưa một lần đăng quang ở đây (dù đã có hai lần vào chung kết). Nhưng có một thành tựu khác mà Djokovic hướng tới nó cũng là một trong những điều vĩ đại của thế giới tennis: Hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu ở cả bốn giải Grand Slam – điều mới chỉ có ba người làm được suốt 45 năm qua là Agassi, Nadal và Federer.

Nadal gặp Djokovic hay "Trận đấu của năm" - 1

Xứng đáng trận đấu của năm

Djokovic vẫn xuất sắc

Trước giải, không cần phải có một cuộc thống kê chúng ta cũng thấy những người dự đoán Djokovic thành công trong việc hoàn tất bộ sưu tập nhiều hơn những người cho rằng anh sẽ thất bại. Djokovic cho tới lúc này vẫn đang cho thấy có vẻ số đông sẽ đúng, vì anh tiếp tục thể hiện phong độ cực tốt.

Djokovic chưa thua set đấu nào sau bốn vòng. Anh chỉ mất 36 game, trung bình chín game mỗi trận. Thực hiện được 17 cú ace và mới chỉ hai lần mắc lỗi kép (trong hai trận gần nhất không mắc lỗi nào!).

Giao bóng chính là chìa khoá mở ra những trận đấu một chiều cho Djokovic. Ngay cả trận đấu với Gasquet có tỉ lệ giao bóng 1 ăn điểm thấp nhất cũng là 69% và cao nhất là ở vòng 2 và 3 với Kokkinakis và Gilles Muller đều 84%. Và tỉ lệ giao bóng hai qua các vòng lần lượt là 59, 65, 67, 68% trong khi khoảng 55% đã được coi là tỉ lệ lý tưởng của tennis đỉnh cao.

Cái cách Djokovic đánh bại đối thủ trong các cuộc chiến tâm lý cũng rất quen thuộc: Anh buộc Nieminem đầu hàng sau đường bóng kéo dài ở cuối set hai khi đang bị dẫn 3-5, để sau đó thắng 7-5 rồi set 3 chỉ còn là thủ tục.

Ở trận đấu vòng 4, Djokovic hoàn toàn đánh gục Gasquet sau ba game đầu kéo dài 25 phút. Gasquet nỗ lực tối đa và được sự ủng hộ lớn từ khán giả nhà đã gây ra khá nhiều khó khăn, nhưng khi anh đã vượt ngưỡng mà vẫn không thể làm Djokovic phải lung lay thì Gasquet đầu hàng và phần còn lại của trận đấu không còn nhiều kịch tính nữa.

Nadal thực thụ đang trở lại

Để "Trận đấu của Năm" không trở nên thất vọng, không phải là màn trình diễn một chiều của Djokovic thì Nadal phải phần nào trở lại được với phong độ đỉnh cao.

Có vẻ như Nadal thực thụ đang trở lại ở Roland Garros, nơi anh thường chơi thứ tennis đặc trưng nhất của mình.

Khi Nadal tung ra cú thuận tay dọc dây giành điểm trực tiếp trước Kuznetsov ở vòng ba, máy tính đo được độ xoáy của cú đánh là hơn 4700 vòng/phút.

4700 vòng/phút không phải là con số khô khan. Nó gần chạm lại ngưỡng cao nhất của Nadal cách đây chừng 6 năm mà John Yandell, một chuyên gia phân tích thông số kỹ thuật tennis, đo được là 4900 vòng/phút.

Cũng xin mở ngoặc ở đây là Federer, người đứng thứ hai về bóng xoáy cũng đã có được những chỉ số tích cực ở Roland Garros 2015: Một cú thuận tay của anh ở trận đấu với Monfils có độ xoáy lên tới 4100 vòng/phút.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Tấn ([Tên nguồn])
Nóng cùng Phạm Tấn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN