Trận đấu nổi bật

alexander-vs-yannick
BMW Open
Alexander Shevchenko
1
Yannick Hanfmann
2
david-vs-miomir
Tiriac Open
David Goffin
1
Miomir Kecmanovic
2
rebecca-vs-varvara
Oeiras Ladies Open
Rebecca Sramkova
0
Varvara Lepchenko
0
marketa-vs-donna
Porsche Tennis Grand Prix
Marketa Vondrousova
2
Donna Vekic
0
harold-vs-cameron
Barcelona Open Banc Sabadell
Harold Mayot
0
Cameron Norrie
1

“Mèo máy” làng bi-a Việt đánh “nhanh như điện”, khiến Quyết Chiến mất cúp

(Tin thể thao, tin bi-a) Có được đường cơ cao điểm nhất giải với series 17 điểm nhưng Trần Quyết Chiến mất chức vô địch khó tin trước Mã Xuân Cường trong trận chung kết giải Billiard Carom 3 băng cúp HBSF 2022.

Đường cơ 17 điểm của Trần Quyết Chiến 

Ở giải đấu này, cả Quyết Chiến lẫn Xuân Cường đều thể hiện phong độ “hủy diệt” khi lần lượt đánh bại những đối thủ rất đáng gờm. Đặc biệt ở bán kết diễn ra trưa ngày 7/10, Trần Quyết Chiến đã có chiến thắng đỉnh cao trước Trần Thanh Lực. Cơ thủ hạng 4 thế giới nhập cuộc rất tốt với đường cơ ghi 6 điểm để sớm vươn lên dẫn trước 9-2. Tuy nhiên với một series 9 điểm, Thanh Lực dẫn ngược lại 21-20.

Quyết Chiến thua ngược khó tin dù đã dẫn 30-18 trong trận chung kết

Quyết Chiến thua ngược khó tin dù đã dẫn 30-18 trong trận chung kết

Trước áp lực rất lớn từ đối thủ, Quyết Chiến đã làm tất cả khán giả vô cùng phấn khích khi tung một đường cơ ghi đến 17 điểm để tái lập lợi thế dẫn trước 37-21. Có được khoảng cách an toàn, Quyết Chiến về đích với tỉ số chung cuộc 50-33 sau 23 lượt cơ để ghi tên mình vào chung kết.

Trong khi đó, Mã Xuân Cường có màn lội ngược dòng ngoạn mục thắng nghẹt thở 50-48 sau 29 lượt cơ trước Trương Quang Hào ở tứ kết, dù đã bị dẫn 12-27 trước khi áp đảo Trần Văn Ngân với tỉ số 50-25 ở bán kết.

Lượt trận chung kết diễn ra chiều tối cùng ngày giữa hai cái tên kỳ cựu bậc nhất làng Carom 3 băng Việt Nam Trần Quyết Chiến và Mã Xuân Cường nhận được sự quan tâm và theo dõi của đông đảo người hâm mộ.

Quyết Chiến nhận giải "Series cao nhất" với đường cơ 17 điểm

Quyết Chiến nhận giải "Series cao nhất" với đường cơ 17 điểm

Xuân Cường khởi đầu rất tốt để dẫn trước 14-4. Quyết Chiến bám đuổi rất quyết liệt để áp sát điểm số trước khi tung ra một cú đánh ghi 14 điểm, dẫn ngược lại 30-18 và đưa trận đấu vào giờ nghỉ giải lao ở lượt cơ thứ 12.

Hấp dẫn chưa dừng lại ở đó. Ngay đầu hiệp 2, Xuân Cường tung ra liên tiếp 2 cú đánh lần lượt ghi 8 điểm và 14 điểm để đảo ngược thế trận, dẫn 47-36 trong sự ngỡ ngàng của tất cả khán giả. Lợi thế quá lớn giúp Xuân Cường giành chiến thắng chung cuộc 50-38 sau 24 lượt cơ để đăng quang.

Mã Xuân Cường được gọi với biệt danh “Mèo máy” bởi lối đánh “nhanh như điện”, được xem là tay cơ có tốc độ thi đấu nhanh nhất nhì làng Carom 3 băng nước nhà. Đây là chức vô địch lớn thứ 2 liên tiếp của anh trong vòng chưa đầy 1 tháng. Trước đó hồi giữa tháng 9 mới đây, Xuân Cường đã giành chức vô địch giải Billiard Carom 3 băng quốc tế Bình Dương 2022.

Mã Xuân Cường đăng quang kịch tính

Mã Xuân Cường đăng quang kịch tính

Lên ngôi vô địch giải Billiard Carom 3 băng cúp HBSF lần thứ 1 năm 2022, Xuân Cường nhận cúp và số tiền thưởng 60 triệu đồng. Quyết Chiến giành vị trí Á quân nhận 30 triệu đồng. Trong khi đó, hai cơ thủ đồng hạng Ba là Trần Thanh Lực và Trần Văn Ngân nhận 15 triệu đồng.

Với đường cơ 17 điểm ghi được tại bán kết, Quyết Chiến còn giành luôn giải “Series xuất sắc” trị giá 4 triệu đồng. Giải “Best Games” cho cơ thủ có chỉ số cao nhất trong trận đấu thuộc về Nguyễn Văn Phúc (Đà Nẵng) trị giá 4 triệu đồng. Ngoài ra, các tay cơ từ hạng 5 đến hạng 8, mỗi cơ thủ nhận giải khuyến khích trị giá 2 triệu đồng.

Nguyễn Văn Phúc (Đà Nẵng) giành giải "Best Games"

Nguyễn Văn Phúc (Đà Nẵng) giành giải "Best Games"

Giải Billiard Carom 3 băng cúp HBSF lần thứ 1 năm 2022 diễn ra từ ngày 2-7/10 năm 2022 tại Phòng tập đội tuyển Billiards & Snooker Thành phố (143-145-147 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM).  Giải quy tụ 128 cơ thủ đến từ 28 tỉnh, thành trên cả nước cùng hơn 30 CLB Billiards trên địa bàn TP.HCM, trong đó có sự góp mặt của đầy đủ các tay cơ hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Nguồn: [Link nguồn]

Cơ thủ trẻ VN vào top 8 giải bi-a thế giới, đấu vô địch châu Âu kết quả ra sao?

(Tin thể thao, tin bi-a) Lê Xuân Ân đã lọt vào top 8 tay cơ xuất sắc nhất tại giải Carom 3 băng vô địch trẻ thế giới 2022 sau khi đánh bại Lukas Mortensen (Đan Mạch) rất thuyết phục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Cơ thủ Việt Nam tranh tài bi-a thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN