Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
-
Irina-Camelia Begu
-
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
-
Tatjana Maria
-
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
-
Felix Auger-Aliassime
-
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
-
Jessica Bouzas Maneiro
-
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
-
Liudmila Samsonova
-
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
-
Lorenzo Sonego
-
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
-
Arantxa Rus
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Xiyu Wang
-

Lùm xùm Boxing Việt Nam: Trọng tài bị kiện vì xử thua võ sĩ bất ngờ

(Tin thể thao, tin võ thuật) Làng võ thuật Việt Nam lại một phen “nổi sóng” khi đoàn Boxing tỉnh Đắk Lắk đã làm đơn khiếu kiện ban chuyên môn, giám sát và cả tổ trọng tài tại giải vô địch boxing nam nữ toàn quốc 2020.

Video trận đấu gây tranh cãi của Thanh Giang và Phước Tùng:

Giải vô địch Boxing nam nữ toàn quốc 2020 diễn ra tại Bắc Ninh đang làm “dậy sóng” làng võ thuật nước nhà khi mới đây, đoàn boxing tỉnh Đắk Lắk đã làm đơn khiếu kiện gửi lên Tổng cục TDTT vì cho rằng võ sĩ của mình bị đối xử bất công.

Võ sĩ Thanh Giang (đỏ) bị xử thua ngay trong hiệp 1

Võ sĩ Thanh Giang (đỏ) bị xử thua ngay trong hiệp 1

Cụ thể ở trận đấu bán kết hạng 75 kg diễn ra chiều ngày 9/12, võ sĩ Nguyễn Thanh Giang của Đắk Lắk đã bị xử thua trước Bùi Phước Tùng (Quân Đội). Khi hiệp 1 đang diễn ra, võ sĩ của Quân Đội bị rách mí mắt trái chảy khá nhiều máu khiến trọng tài phải cho dừng trận đấu. Những tưởng sẽ là một chiến thắng knock-out kỹ thuật cho Thanh Giang, nhưng bất ngờ trọng tài tuyên bố võ sĩ của Đắk Lắk mới là người thua cuộc.

Theo đó, tổ trọng tài quyết định truất quyền thi đấu của Thanh Giang vì cho rằng võ sĩ này đã húc đầu vào mặt của đối thủ. Quyết định này đã vất phải sự phản ứng quyết liệt ban huấn luyện và các thành viên đoàn Boxing Đắk Lắk vì cho rằng Phước Tùng đã bị rách mí mắt từ trận đấu trước đó.

Được biết sau đó, ban tổ chức còn không chấp nhận quyền kháng cáo của đoàn Đắk Lắk dù theo quy định, mỗi đoàn địa phương có thể sử dụng 2 thẻ kháng cáo. Quá bức xúc, đoàn Boxing Đắk Lắk đã viết đơn gửi tới Tổng cục Thể dục Thể thao cũng như Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam để phản đối về "quyết định sai lầm, tắc trách, gây hậu quả nghiêm trọng tới kết quả thi đấu" từ phía ban chuyên môn, giám sát và trọng tài.

Võ sĩ Bùi Phước Tùng (Quân Đội) bị rách mí mắt và không thể tiếp tục thi đấu

Võ sĩ Bùi Phước Tùng (Quân Đội) bị rách mí mắt và không thể tiếp tục thi đấu

Lý giải về trận đấu trên, một thành viên của ban tổ chức giải cho biết: “Chúng tôi đã có trao đổi rất kỹ với tổ trọng tài làm nhiệm vụ ở trận đấu này mới đưa ra quyết định. Võ sĩ của Đắk Lắk đã chủ ý khai thác vào vết thương trước đó của đối thủ. Điều này không hẳn là sai trong thể thao. Tuy nhiên võ sĩ này đã có hành vi húc đầu và ra đòn không đúng quy định, vì vậy bị xử thua là không sai".

“Ngoài ra, nói chúng tôi không chấp nhận thẻ kháng cáo của đoàn Đắk Lắk là không chính xác. Bởi vì sau trận đấu, đại diện của đoàn này không hề rút thẻ kháng cáo ra sử dụng mà chỉ phản ứng miệng với ban tổ chức. Chúng tôi làm việc công tâm và quyết định trên nhằm tránh những hành vi phi thể thao”, vị này nói thêm.

Hiện tại theo lịch BTC công bố, võ sĩ vào thi đấu chung kết hạng cân 75 kg vẫn là Bùi Phước Tùng (Quân Đội). Trong khi đó, đơn kiện của đoàn Boxing Đắk Lắk sẽ chờ sự xem xét từ Tổng cục Thể dục Thể thao cũng như Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam.

Nguồn: [Link nguồn]

“Nam vương Boxing” Đình Hoàng đấm cực mạnh khiến đối thủ lên cáng rời sàn đấu

(Tin thể thao, thể võ thuật) Võ sĩ Trương Đình Hoàng đã nhanh chóng kết thúc trận bán kết hạng cân 81 kg của mình bằng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Boxing Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN