Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
-
Paula Badosa
-
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
-
Greet Minnen
-
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
-
Maria Lourdes Carle
-
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
2
Dominic Thiem
0
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Benjamin Hassan
-
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
0
Anna Karolina Schmiedlova
2
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Jack Draper
-
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
2
Ana Bogdan
1
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
-
Caroline Wozniacki
-
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
1
Sara Errani
2
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
0
Richard Gasquet
2

Kình ngư khuyết tật đem "xuân" đến cho người nghèo

“Kình ngư” Võ Thanh Tùng đã tranh thủ chút thờ gian nghỉ ngơi sau Para Games 2015 để đi tặng quà cho các gia đình có người khuyết tật gặp khó khăn.

Trở về nước sau kỳ Para Games 2015 đại thành công với 4 HCV, 2 HCB và phá 1 kỷ lục ĐNA, nam “kình ngư” tên tuổi của đội tuyển thể thao khuyết tật Việt Nam - Võ Thanh Tùng cùng các đồng đội được cho nghỉ phép vài ngày để nghỉ ngơi.

Tranh thủ khoảng thời gian "xả trại" ít ỏi đó, “kình ngư” quê Cần Thơ đã đem những phần quà như mì gói, gạo và tiền mặt đến cho các gia đình có người bị khuyết tật gặp khó khăn rải rác khắp từ quê nhà Cần Thơ cho đến An Giang.

Kình ngư khuyết tật đem "xuân" đến cho người nghèo - 1

Chàng trai tài năng của thể thao Việt Nam chia sẻ sự may mắn cho các gia đình có người bị khuyết tật như anh.

Được biết, Thanh Tùng cùng gia đình đã có những hành động san sẻ với các gia đình khó khăn suốt nhiều năm liền. Năm nay, Thanh Tùng đã chuẩn bị khoảng 30 phần quà và tìm đến tận các địa chỉ các hộ có người khuyết tật để trao tặng. 

"Mỗi khi có dịp tôi cùng gia đình hay đi chùa Bà Chúa Sam (Châu Đốc, tỉnh An Giang), đến đâu nghe có gia đình có khó khăn, có người bị khuyết tật là tôi ghi lại địa chỉ. Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi, tôi tìm đến tận nhà với hy vọng mang chút hơi ấm mùa xuân cho những người khuyết tật giống mình. Tôi nghĩ rằng người ta cũng khuyết tật, mình cũng khuyết tật, nhưng mình may mắn hơn thì nên chia sẻ sự may mắn đó cho những người khác", anh Thanh Tùng đã tâm sự.

Ngày 5/1, Thanh Tùng cùng đồng đội tiếp tục bước vào tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc Gia 2 (Thủ Đức, TP.HCM) cho đến cận Tết. Tiếp đó, mùng 6 Tết anh sẽ tiếp tục có chuyến tập huấn tại Hà Nội để chuẩn bị cho kỳ Paralympic quan trọng tại Brazil vào năm 2016.

Kình ngư khuyết tật đem "xuân" đến cho người nghèo - 2

Chị Trúc Phương - vợ anh Tùng hỏi han cháu bé khuyết tật

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN