Trận đấu nổi bật

victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
2
Tatjana Maria
0
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
1
Felix Auger-Aliassime
2
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
2
Jessica Bouzas Maneiro
0
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
1
Liudmila Samsonova
2
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
0
Lorenzo Sonego
2
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
2
Arantxa Rus
0
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
2
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Xiyu Wang
0

Kiều nữ thể hình mặc quá hớ hênh: Cảnh sát mạng Trung Quốc “hỏi tội”

(Tin thể thao) Mỹ nhân thể hình người Trung Quốc sống tại Australia đang gặp rối rối lớn vì chia sẻ clip nhạy cảm lên trang mạng Weibo.

Video Lara Zhang đăng tải lên mạng xã hội Trung Quốc bị cảnh báo

Lara Zhang nữ VĐV thể hình người Trung Quốc đang gặp rắc rối khi đối mặt với cáo buộc tung những hình ảnh mang tính chất khiêu dâm lên trang mạng xã hội Weibo của nước này. Theo đó vào 7/2018, Lara đang sống tại Australia đăng tải clip của bản thân lên Weibo, mọi thứ đều không có gì đáng nói cho tới khi một nhân viên an ninh mạng tại Trung Quốc phát hiện.

Kiều nữ thể hình mặc quá hớ hênh: Cảnh sát mạng Trung Quốc “hỏi tội” - 1

Hình ảnh này của Lara Zhang đã bị cảnh sát mạng Trung Quốc cảnh báo

Mới đây (2/2019), cảnh sát internet cảnh báo Zhang về việc chia sẻ nội dung không phù hợp trên internet, điều này đã vi phạm quy định an ninh quốc gia Trung Quốc. Giới cảnh sát mạng Trung Quốc cũng lập tức xóa clip kia khỏi mạng xã hội Weibo.

"Theo luật an ninh quốc gia và các quy định an ninh mạng, đây là trường hợp xuất bản, phát tán thông tin khiêu dâm hoặc khiêu dâm trên internet. Hành động này sẽ bị trừng phạt theo điều luật tương ứng,” đại diện cảnh sát nhận xét bên dưới bài viết của Lara trước khi xóa clip này đi.

Về phần mình Lara bác bỏ tất cả những cáo buộc từ phía cảnh sát mạng Trung Quốc: "Xin hãy cho tôi thấy những kết quả của cuộc điều tra và các văn bản xử phạt chính thức. Tôi chỉ mặc trang phục theo quy định của môn thể hình. Tôi sẽ đấu tranh vì quyền lợi của mình".

Zhang là một vận động viên thể hình bikini từ năm 2006 đã tham dự các cuộc thi được tổ chức bởi Liên đoàn thể hình và thể hình quốc tế (IFBF). Cô từng giành ngôi á quân tại cuộc thi thể hình Australia IFBB Open 2017 và á quân giải IFBB All Female Classic Open 2017.

Kiều nữ thể hình mặc quá hớ hênh: Cảnh sát mạng Trung Quốc “hỏi tội” - 2

Bài đăng vào năm 2018, nữ VĐV này đã mặc trang phục theo đúng quy định thi đấu

Kiều nữ thể hình mặc quá hớ hênh: Cảnh sát mạng Trung Quốc “hỏi tội” - 3

Có vẻ như cảnh sát mạng Trung Quốc đã quá nhạy cảm với hình ảnh của Lara

Vệ sỹ Chủ tịch Kim Jong Un: 100.000 chiến binh sức mạnh hơn người

Lãnh đạo Kim Jong Un luôn được 100.000 chiến binh sức mạnh hơn người bảo vệ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Scandal góc tối thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN