Khabib vừa giải nghệ, McGregor đã tuyên bố trở lại thi đấu UFC

(Tin võ thuật) Sau khi Khabib Nurmagomedov chia tay UFC, Conor McGregor đã cam kết sẽ thi đấu ở hạng cân nhẹ của sàn đấu này.

Conor McGregor cam kết trở lại đấu hạng nhẹ UFC

Conor McGregor trong một cuộc hỏi đáp trên Twitter đã xác nhận anh sẽ trở lại thi đấu ở hạng cân nhẹ cho UFC trong năm 2021. McGregor đã tuyên bố “giải nghệ” hồi tháng 6 nhưng có vẻ đã thay đổi quyết định của mình và sẽ thi đấu với Dustin Poirier vào tháng 1/2021.

Conor McGregor

Conor McGregor

“Tôi sẽ cam kết tiếp tục thi đấu ở hạng cân nhẹ cho UFC trong năm 2021. Tôi sẽ không tiếp tục thi đấu ở hạng cân bán trung, bởi tôi nghĩ mình có thể có được những trận đấu hay ở hạng cân mới. Tôi sẽ cho thế giới thấy một lần nữa tôi là ai, và tôi có khả năng thế nào. Hãy tin vào điều đó”, McGregor viết.

McGregor đồng thời nói anh đang ở trạng thái tâm lý tốt hơn bao giờ hết. “Đôi lúc trong cuộc sống chúng ta phải đi tới một nơi nào đó tĩnh tâm để làm cuộc sống của mình tốt hơn. Giờ tôi đang cảm thấy hưng phấn và hướng tới những trận đấu”, McGregor viết.

UFC vẫn cho Khabib giữ đai hạng nhẹ

Mặc dù Khabib Nurmagomedov đã tuyên bố từ bỏ đai vô địch hạng nhẹ UFC sau sự kiện UFC 254, chủ tịch UFC Dana White cho biết ông vẫn sẽ để cho võ sỹ người Nga tiếp tục giữ đai vô địch, đồng thời nói ông hy vọng quyết định chia tay UFC của Khabib chỉ là tạm thời.

“Cậu ấy không kiềm chế được cảm xúc sau trận đấu và tôi hiểu cậu ấy đã cảm thấy thế nào trước khi đưa ra quyết định giã từ. Dám nhận lời thi đấu sau khi cha mình qua đời là một quyết định dũng cảm và tôi tôn trọng điều đó. Nhưng chiếc đai vô địch vẫn sẽ là của Khabib, nó sẽ không bỏ trống”, ông White nói.

“Sẽ không có đai bỏ trống, không có nhà vô địch tạm thời hay gì hết. Tôi hy vọng Khabib sẽ trở lại UFC khi cảm thấy sẵn sàng, cậu ấy vẫn sẽ là một nhà vô địch tại đây”.

Đệ tử của Mayweather đoạt đai vô địch WBA

Gervonta Davis, võ sỹ người Mỹ 25 tuổi đang giữ thành tích bất bại và có quản lý là Floyd Mayweather, đã trở thành nhà vô địch mới ở hạng cân siêu lông WBA sau khi đánh bại Leo Santa Cruz. Đây là trận đấu mà Davis vào trận với tư cách nhà vô địch WBA hạng nhẹ, trong khi Santa Cruz giữ đai vô địch thế giới ở 4 hạng cân khác nhau.

Mayweather (trái) cùng với đệ tử Gervonta Davis

Mayweather (trái) cùng với đệ tử Gervonta Davis

Santa Cruz đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu nhưng Davis vừa có sức trẻ lại vừa tỏ ra khôn ngoan trong lối đánh. Bước ngoặt trận đấu đã xuất hiện ở hiệp 6 khi Davis thừa lúc Santa Cruz sơ hở để tung cú móc trái cực mạnh khiến Santa Cruz đo sàn. Đây là chiến thắng thứ 24 trong sự nghiệp cho Davis, trong đó có 23 trận thắng knock-out, và anh vẫn chưa thua.

Nguồn: [Link nguồn]

Tái mặt đô vật tung đòn “kết liễu” đối thủ nhưng bị gãy cả 2 chân

(Tin thể thao, tin hậu trường) Thực hiện động tác ra đòn sai kỹ thuật, đô vật đã bị gãy cả hai chân trong một pha nhảy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Khám phá võ thuật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN