Trận đấu nổi bật

mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

HOT SEA Games: Vũ Thị Hương xứng danh "Nữ hoàng" (18/12)

Nữ hoàng tốc độ đã hoàn tất cú đúp HCV ở SEA Games 27.

Bấm đây để xem Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 27.

21h00: Kết thúc ngày thi đấu 18/12, Việt Nam tiếp tục bảo vệ vị trí thứ 2 với 54HCV, 52 HCB và 62 HCĐ xếp sau Thái Lan.

HOT SEA Games: Vũ Thị Hương xứng danh "Nữ hoàng" (18/12) - 1

18h25: Bóng đá nữ -  Đội tuyển nữ Việt Nam thắng 4-0 trước Malaysia để giành vé vào chơi trận chung kết, gặp đội thắng trong trận đấu giữa Myanmar và Thái Lan

18h20: Điền kinh - Lê Trọng Hinh đoạt HCĐ nội dung 200m nam với thành tích 21 giây 47. HCV thuộc về VĐV người Thái Lan với thành tích 21 giây 29.

17h55: Điền kinh - Đào Văn Thủy giành HCB nội dung nhảy cao nam với thành tích 2m13. VĐV của Malaysia giành HCV với thành tích 2m17.

17h10: Judo - Huỳnh Nhất Thống mang về tấm HCV thứ 54 cho Việt Nam. Nhất Thống thắng tuyệt đối võ sĩ của Myanmar trong trận chung kết hạng cân 55kg nam.

Clip chiến thắng của Huỳnh Nhất Thống trong trận CK hạng cân 55kg môn Judo (Nguồn VTV)

17h02: Điền kinh - Ở nội dung 200m, Vũ Thị Hương đã giành HCV với thành tích 23 giây 55, Nguyễn Thị Oanh cũng xuất sắc giành HCĐ với thành tích 24 giây 13.

Clip màn nước rút tuyệt vời giành HCV 200m của Vũ Thị Hương (Nguồn VTV)

HOT SEA Games: Vũ Thị Hương xứng danh "Nữ hoàng" (18/12) - 2

Thành tích của Vũ Thị Hương và Nguyễn Thị Oanh

16h40: Điền kinh - Ở nội dung 3000m vượt chướng ngại vật, Nguyễn Thị Oanh giành HCB. HCV thuộc về VĐV của Indonesia, Rini Budiarti.

16h20: Điền kinh - Ở nội dung nhảy xa nữ, Bùi Thị Thu Thảo giành HCĐ với thành tích 6m14. HCV thuộc về VĐV người Indonesia, Maria Londa với 6m39.

16h10: Điền kinh - Ở nội dung 3000m vượt chướng ngại vật, Phạm Tiến Sản giành HCB. HCV thuộc về VĐV của Philippines.

15h45: Taekwondo - Phạm Thị Thu Hiền giành HCV ở nội dung 62kg nữ, sau khi đánh bại đối thủ của nước chủ nhà với tỷ số 7-3 trong trận chung kết.

Clip Phạm Thị Thu Hiền đánh bại đối thủ người Myanmar trong trận CK 62kg nữ (Nguồn VTV)

15h03: Futsal - ĐT nữ Việt Nam đã hòa Malaysia 3-3 sau 2 hiệp thi đấu. Với 1 điểm giành được ở trận này, Việt Nam đã giữ được vị trí thứ 2 trong bảng với 9 điểm (3 trận thắng, 1 trận thua) và giành quyền vào chơi trận chung kết với Thái Lan (đội đầu bảng).

14h30: Đua xe đạp - Cua-rơ Mai Nguyễn Hưng đã giành HCB ở nội dung xe đạp cá nhân đường trường 163 km.

14h00: Taekwondo - Dương Thành Tâm đã giành HCĐ ở nội dung đối kháng hạng 74 kg. Đây là kết quả đáng thất vọng với Thành Tâm khi anh là nhà ĐKVĐ ở hạng cân này. Tại bán kết, Thành Tâm để thua võ sĩ người Thái Lan với tỷ số 6-11.

13h50: Cờ - Ở nội dung cờ trao đổi quân, Đào Thiên Hải và Nguyễn Văn Huy giành được HCB đôi nam. Indonesia là quốc gia vô địch nội dung này.

Cờ trao đổi quân là một nội dung mới ở SEA Games. Thi đấu trong 13 ván theo thể thức: Mỗi đội thi đấu với 2 kỳ thủ ở hai bàn khác nhau, với một người cầm quân đen và một người cầm quân trắng. Kỳ thủ nào ăn được quân của đối phương cóquyền đưa quân đó cho đồng đội mình sử dụng ở bàn còn lại.

13h30: Judo - Lê Ngọc Vân Anh và Nguyễn Hoàng Cẩm Hà giành HCB nội dung quyền biểu diễn nữ Juno Kata với 433 điểm, kém 9 điểm so với đối thủ Thái Lan.

12h50: Kempo - Lê Thị Thu Hằng giành HCB hạng cân 57kg nữ. Thu Hằng thua đối thủ người Indonesia trong trận chung kết.

12h45: Kempo - Phạm Thị Mão, Phan Thị Kiều Duyên đoạt HCV môn kempo nội dung quyền đôi nữ đai nâu. Đây là tấm HCV thứ 50 của đoàn Thể thao Việt Nam và đầu tiên của môn Kempo.

12h30: Judo - Nguyễn Ngọc Sơn - Nguyễn Thành Tài giành HCB quyền biểu diễn nam (Nage-no Kata) môn Judo với 423 điểm, kém 7 điểm so với đối thủ Thái Lan.

12h15: Taekwondo - Việt Nam có thêm HCV do công của Nguyễn Minh Tú và Nguyễn Đình Toàn ở nội dung biểu diễn đôi nam nữ với tổng số điểm 8,355. Đây là tấm HCV thứ 50 của đoàn Thể thao Việt Nam và là thứ hai của môn Taekwondo.

HOT SEA Games: Vũ Thị Hương xứng danh "Nữ hoàng" (18/12) - 3

HOT SEA Games: Vũ Thị Hương xứng danh "Nữ hoàng" (18/12) - 4

Nguyễn Minh Tú và Nguyễn Đình Toàn ăn mừng sau khi giành HCV. Ảnh: Tuấn Hữu.

11h25: Taekwondo - Lê Anh Minh đã giành HCĐ ở nội dung quyền biểu diễn đơn nam với số điểm 7,970. HCV ở nội dung này thuộc về võ sỹ nước chủ nhà Myanmar

10h40: Kempo - Nguyễn Viết Quốc và Nguyễn Thanh Bảo Mi đã đoạt HCB môn kempo nội dung biểu diễn quyền nam - nữ đai nâu. Viết Quốc và Bảo Mi đã giành được 264 điểm, kém 3 điểm so với đôi đoạt HCV của Myanmar.

10h06: Taekwondo - Việt Nam đã giành HCV ở nội dung quyền đồng đội nữ. 3 võ sĩ Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thị Thu Ngân và Châu Tuyết Vân đã giành được 7,95 điểm. Đây là chiếc HCV đầu tiên của đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu 18/12 và cũng là chiếc HCV đầu tiên của Taekwondo.

Bài thi của các nữ võ sĩ Taekwondo (theo VTV):

9h50: Điền kinh - Ở vòng loại 200m nữ, Vũ Thị Hương cán đích đầu tiên nhóm 1 với thành tích 23 giây 99. Ở nhóm 2, Nguyễn Thị Oanh cũng xuất sắc về nhất với thành tích 24 giây 34.

Kết quả này cho thấy sự vượt trội của 2 VĐV Việt Nam so với phần còn lại. Hy vọng, Vũ Thị Hương và Nguyễn Thị Oanh sẽ mang về chiến thắng 1-2 cho đoàn Việt Nam ở nội dung 200m này. Chung kết sẽ diễn ra vào 15h20 chiều nay (18/12).

9h32: Điền kinh - Vòng loại 200m nam vừa mới diễn ra. Ở nhóm 1, Lê Trọng Hinh đã cán đích đầu tiên với thành tích 21 giây 73. Trong khi đó ở nhóm 2, Nguyễn Văn Huynh chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 với thành tích 21 giây 88.

Như vậy, cả 2 VĐV của Việt Nam đều đã lọt vào phần thi chung kết 200m nam.

HOT SEA Games: Vũ Thị Hương xứng danh "Nữ hoàng" (18/12) - 5

Lê Trọng Hinh có thành tích tốt thứ hai ở vòng loại

9h10: Điền kinh - 110 mét vượt rào là nội dung thứ 6 của 10 môn phối hợp. Về đích đầu tiên ở nội dung này là VĐV người Indonesia. Nguyễn Văn Huệ của Việt Nam chỉ về đích thứ 3 với thành tích 15 giây 53. Trong khi đó, Nguyễn Văn Đạt về thứ 4 với thành tích 15 giây 96.

HOT SEA Games: Vũ Thị Hương xứng danh "Nữ hoàng" (18/12) - 6

Thành tích của 2 VĐV Việt Nam

Điền kinh tiếp tục là tâm điểm. Hôm nay Vũ Thị Hương tiếp tục thi đấu ở nội dung 200m và hy vọng "nữ hoàng tốc độ" của Việt Nam sẽ duy trì phong độ tốt như hôm qua để lập cú đúp HCV ở hai nội dung thi đấu đáng chú ý nhất của môn điền kinh.

Judo và Taekwondo bước vào tranh tài. Việt Nam cũng có nhiều hy vọng sẽ có HCV ở nhiều nội dung thi đấu, trong đó taekwondo sẽ hứa hẹn có thể mang lại những tấm HCV.

Lịch thi đấu của đoàn Thể thao Việt Nam ngày 18/12:

Môn Bi sắt: Từ 09h00 đến 18h30

Bộ ba phối hợp: Huỳnh Công Tâm, Trần Thị Phượng Em, Nguyễn Thị Hiền

Bộ ba phối hợp: Lý Ngọc Tài, Mai Hữu Phước, Thạch Phanara

Đôi nam nữ: Võ Tân Xuân, Cao Thanh Lan Anh

Môn Cầu mây: Từ 15h30 đến 18h30

Đồng đội đá đôi nữ: Việt Nam - Myanmar

Môn Bóng chuyền nam

14h30: Việt Nam - Lào

Môn Bóng đá nữ

16h30: Việt Nam - Malaysia

Môn Futsal nữ

13h30: Việt Nam - Malaysia

Môn Hockey

14h30: Việt Nam - Thái Lan

Môn Golf: Từ 07h00 đến 16h00

Đơn nam: Đỗ Lê Gia Đạt, Trương Chí Quân

Đơn nữ: Ngô Bảo Nghi

Môn Cờ vua: Từ 09h30 đến 13h30

Cờ trao đổi quân đôi nam: Đào Thiên Hải, Nguyễn Văn Huy và Cao Sang, Nguyễn Đức Hòa

Môn xe đạp: Từ 09h30

163km xuất phát đồng hàng cá nhân và đồng đội: Bùi Minh Thụy, Lê Văn Duẩn, Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Tân Hoài, Nguyễn Thanh Tâm, Trịnh Đức Tâm

Môn Billiards

10h30, Pool 10 bi nam: Nguyễn Anh Tuấn

13h30, Pool 10 bi nam: Đặng Thành Kiên

Môn Điền kinh

09h00, 10 môn phối hợp (110m rào): Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Văn Đạt

09h50, 10 môn phối hợp (Ném đĩa): Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Văn Đạt

10h30, 200m nam: Lê Trọng Hinh, Nguyễn Văn Huynh (Vòng loại)

10h50, 200m nữ: Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Oanh (Vòng loại)

11h00, 10 môn phối hợp (Nhảy sào): Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Văn Đạt

15h30, 10 môn phối hợp (Ném lao): Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Văn Đạt

15h40, Nhảy xa nữ: Bùi Thị Thu Thảo, Vũ Thị Mến (Chung kết)

15h50, Nhảy cao nam: Đào Văn Thủy (Chung kết)

16h00, 3000m chướng ngại vật nam: Lê Trọng Giang, Phạm Tiến Sản (Chung kết)

16h30, 3000m chướng ngại vật nữ: Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Phương (Chung kết)

17h00, Ném lao nữ: Bùi Thị Xuân (Chung kết)

17h00, 200m nam: Lê Trọng Hinh, Nguyễn Văn Huynh (Chung kết)

17h20, 200m nữ: Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Oanh (Chung kết)

17h30, 10 môn phối hợp (1500m): Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Văn Đạt

Môn Bóng bàn

09h30, Đồng đội nữ: Việt Nam - Thái Lan

11h15, Đồng đội nam: Việt Nam - Myanmar

14h30, Đồng đội nữ: Việt Nam - Myanmar

Môn Nhảy cầu: từ 10h00 đến 12h00 Vòng loại, từ 15h30 đến 18h30 Chung kết

3m cầu mềm: Hoàng Lê Thanh Thúy, Nguyễn Vũ Thảo Quỳnh

Môn Muay: Từ 15h30

48kg nữ: Bùi Thị Quỳnh gặp VĐV Lào

51kg namNguyễn Ngô Triều Nhật gặp VĐV Thái Lan

51kg nữ: Bùi Yến Ly gặp VĐV Lào

57kg nam: Nguyễn Phú Hiển gặp VĐV Indonesia

Môn Kempo

Từ 09h40

Đồng đội quyền nữ 8 người: Lê Thị Thu Hằng, Lê Dương Lan Phương, Nguyễn Thanh Bảo Mi, Phạm Thị Mão, Phan Thị Kiều Duyên, Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Hoàng Diệu, Nguyễn Thùy Dương (Vòng loại 1 + 2)

48kg nữ: Đỗ Hồng Ngọc (Vòng loại 2)

54kg nữ: Huỳnh Thanh Thúy (Vòng loại 1)

55kg nam: Nguyễn Kim Nguyên (Vòng loại 2)

65kg nam: Châu Nguyên Quốc (Vòng loại 1)

50kg nam: Nguyễn Viết Quốc (Vòng loại 1 + 2)

60kg nam: Nguyễn Duy Chung (Vòng loại 1 + 2)

57kg nữ: Lê Thị Thu Hằng (Vòng loại 2)

51kg nữ: Nguyễn Thùy Dương (Vòng loại 1)

Từ 11h10

Quyền đôi nữ đai nâu: Phạm Thị Mão, Phan Thị Kiều Duyên (Vòng loại 1)

Quyền đôi nam nữ đai đen: Nguyễn Tâm Thanh Tịnh, Lê Hoàng Diệu (Vòng loại 1)

Từ 11h30

57kg nữ (Bán kết)

48kg nữ (Bán kết)

54kg nữ (Vòng loại 2)

Môn Taekwondo: Từ 09h30 Vòng loại, từ 14h30 Chung kết

Đồng đội nữ: Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thị Thu Ngân, Châu Tuyết Vân

Đôi nam nữ phối hợp: Nguyễn Minh Tú, Nguyễn Đình Toàn

Đơn nam: Lê Anh Minh

62kg nữ: Phạm Thị Thu Hiền

74kg nam: Dương Thanh Tâm

Môn Judo

Từ 09h30 đến 12h30

Nage-no Kata: Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Thành Tài

Ju-no Kata: Lê Ngọc Vân Anh, Nguyễn Hoàng Cẩm Hà

15h30, 55kg nam: Huỳnh Nhất Thống

Môn Vovinam

09h30: Họp kỹ thuật

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vũ tổng hợp ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN